Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Stuttgart, Đức

[MINH HUỆ 28-11-2020] Ngày 21 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Stuttgart, Đức, đã tổ chức các hoạt động gần trung tâm thành phố để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Họ tập trung vào việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Những ai minh bạch chân tướng đều ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ và những tội ác phản nhân loại của nó.

6b6c8015f1d8822342957eb55c58adba.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công

8caeee4baf2b67ad1f2782377c414349.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công

Một phụ nữ bước đến quầy thông tin và muốn ký bản kiến nghị. Một học viên nói với bà rằng một bản kiến nghị trong đó là nhằm kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng và một bản kiến nghị khác nhằm kêu gọi giải thể hoàn toàn ĐCSTQ. Cô thành tâm nói: “Tôi chúc các bạn thành công tốt đẹp!”

Sau khi ký bản kiến nghị, ông Von-Hamm, một cư dân địa phương đã hỏi: “Nguồn gốc của Pháp Luân Đại Pháp là gì vậy?” Người học viên nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện có nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa truyền thống, giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của con người. Người đàn ông dường như rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông khác đã giơ ngón tay cái lên với các học viên tỏ ý tán đồng khi ông thấy các biểu ngữ. Ông khóc và nói: “Tôi là người Ba Lan. Tôi biết ĐCSTQ đó là xấu ác.”

Một người đàn ông từ bang Bavaria miền Nam nước Đức nói với học viên: “Tôi sống gần Đông Đức (cũng từng đặt dưới sự kiểm soát của chế độ cộng sản). Hồi đó, chúng tôi xem được các kênh truyền hình từ Đông Đức và thấy buồn cười trước những tin tức dối trá của họ. Nhưng hãy nhìn vào những gì mà truyền thông chúng ta đang nói hiện nay thì những gì chúng ta nghe và thấy từ truyền thông là tương tự với những gì Đông Đức từng nói.” Ông nói rằng ông đã đọc nhiều bài viết trên thời báo The Epoch Times và ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông đã ký bản kiến nghị không chút do dự.

Khi một thanh niên trẻ người Trung Quốc đi ngang qua, một học viên đã nói với anh về cuốn Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản và tặng anh một cuốn. Người học viên cũng nói về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để tránh chịu chung số phận với ĐCSTQ. Nam thanh niên đã đồng ý thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/415714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188598.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share