Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 26-11-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Hanover và các thành phố lân cận đã tổ chức Ngày Thông tin tại Bahnhofstraße ở đối diện nhà ga xe lửa ở Hauptbahnhof. Một số người đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ký bản kiến nghị nhằm ngăn chặn Đảng thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Nhiều người cũng đã ký một bản kiến nghị nhằm kết thúc ĐCSTQ.

9a12a79d248852be56575b81d168b92b.jpg

9e9837fd9ec209ce7979153395170a40.jpg

456a5f4e72deb34d6b4c62f597260a25.jpg

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

2052225d1334817c3f013c2b375b8ced.jpg

ac55082cc68ab7ffe5493895874ad3b7.jpg

2d5dbdb9bce4c2fa7e15cea92c53c80f.jpg

2620472e57a348ba933dc76d416caac8.jpg

c482c85286f83da54928dbac54395e5e.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm kết thúc ĐCSTQ sau khi biết đến cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên.

Bất chấp cái lạnh của mùa thu, một số người đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên. Khi hai người Trung Quốc đọc biểu ngữ có nội dung “ĐCSTQ là loại virus nguy hiểm nhất đang tàn phá thế giới của chúng ta,” họ đã rất buồn. Một học viên giải thích rằng Trung Quốc không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng người dân Trung Quốc đã bị hệ tư tưởng của ĐCSTQ tẩy não và kiểm soát từ trong tiềm thức. Một phụ nữ Trung Quốc đồng tình, nhưng hỏi về vụ tự thiêu của một người được cho là học viên. Người học viên giải thích rằng ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tuyên truyền trên toàn quốc chống lại Pháp Luân Đại Pháp, và vụ “tự thiêu Thiên An Môn” đã được dàn dựng để kích động lòng thù hận đối với các học viên.

Ông giải thích rằng các tổ chức quốc tế đã phân tích đoạn phim do CCTV (phương tiện truyền hình do nhà nước ĐCSTQ điều hành), và phát hiện ra một số điểm bất thường. Sau khi nghe ông giải thích, hai người Trung Quốc đã bình tĩnh lại. Trước khi rời đi, họ đã thoái ĐCSTQ.

Ngay khi anh Gabriel, một nhà nghiên cứu đến từ Pháp, nhìn thấy quầy thông tin, anh đã đến và trò chuyện với một học viên. Sau khi ký tên, anh nói bản kiến ​​nghị là rất quan trọng. Anh cảm thấy các vị Thần đang bảo vệ mọi người và trông chừng họ.

Phóng viên Gustavo Moreno Morales, sống ở Göttingen, đã bị cuốn hút bởi tiếng nhạc tập Pháp Luân Đại Pháp êm dịu. Anh nói anh tin thiền định làm tăng trường năng lượng của một người. Khi biết các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc và nội tạng của họ bị mổ cướp khi họ vẫn còn sống, anh đã ký vào bản kiến ​​nghị . Anh cho hay nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cần chấm dứt càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/415611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188530.html

Đăng ngày 02-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share