Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 29-11-2020] Từ ngày 21 đến 28 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia bốn cuộc diễu hành tại ba quận ở Auckland: Onehunga, Orewa, Manurewa và Whangarei. Họ cũng nhận được giải thưởng “Đoàn diễu hành tốt nhất” tại thành phố Whangarei.

Tọa lạc ở Nam bán cầu, vào cuối tháng 11, New Zealand đang có thời tiết dễ chịu như mùa xuân. Mọi thành phố, thị trấn và cộng đồng bắt đầu tổ chức các cuộc diễu hành Giáng sinh thường niên.

15d39794f41fa863c09bd3b3387a505d.jpg

38c0492af07d6d8d0640615d6089faba.jpg

5e8b9c8526b87b71b2631e3b30ada152.jpg

196e6bff394e67f81d1ff2082f206e94.jpg

d0de7b06dc7686da6bcac4f68c741e54.jpg

Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo biểu diễn tại bốn cuộc diễu hành Giáng sinh ở Auckland, từ ngày 21 đến 28 tháng 11 năm 2020

ed7aa9f74f1ec692d4e601400dce393c.jpg

Múa rồng là một tiết mục được yêu thích của đoàn diễu hành của các học viên

aaca91a2f643a8d3752def9a8f254079.jpg

Đội trống lưng Trung Hoa truyền thống

af256ae09d07a0ab3429edbeaada4439.jpg

9eb9083adf450e07a297e021df20ddc8.jpg

Các học viên đã tham gia bốn cuộc diễu hành Giáng sinh hàng năm trên khắp Auckland

8417514c55db3d27555812c8d8aea546.jpg

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhận giải thưởng ở thành phố Whangarei

2020-11-28-new-zealand-xmas-parade_11.jpg

Các khán giả hồ hởi nhận những bông sen nhỏ mang thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt khi vừa nhìn thấy đoàn diễu hành của các học viên. Đoàn diễu hành bao gồm Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo, một đội trống lưng Trung Hoa truyền thống và các tiết mục múa rồng cùng các tấm biểu ngữ mang thông điệp như: “Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Một số người nhận xét rằng đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp là nổi bật nhất. Một khán giả nói: “Trang phục của họ gợi cho tôi nhớ đến những cảnh tượng trong các trận chiến cổ đại.”

“Màn trình diễn của đoàn nhạc diễu hành Tian Guo thật tuyệt vời”

Bà Priyanca Radhakrishnan không chỉ là Nghị sỹ Quốc hội, bà còn là Bộ trưởng Cộng đồng và Tình nguyện, Bộ trưởng Đa Văn hóa, Hòa nhập và Cộng đồng Dân tộc, kiêm Bộ trưởng Thanh niên. Bà nói: “Màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo thật tuyệt vời! Tôi yêu thích trang phục của họ — tất cả đều tuyệt đẹp! Với tư cách là Bộ trưởng phụ trách các cộng đồng dân tộc, tôi rất vui khi thấy các nhóm văn hóa và dân tộc đa dạng cùng tham gia các sự kiện địa phương.”

Khi biết Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo là do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thành lập, bà đã chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất.

Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị sống mạnh mẽ và huyền diệu

9549eefb0afd2247d97051e14351714a.jpg

Ông Murray Broadmore chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên nhỏ tuổi

Ông Murray Broadmore là một trong những người tổ chức cuộc diễu hành ở quận Manurewa và cũng là quản lý trong một công ty ngoại hối. Ông nói: “Phần trình diễn của Pháp Luân Đại Pháp mang màu sắc phong phú nhất và là nhóm lớn nhất trong cuộc diễu hành ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có một nhóm như vậy trong cộng đồng của mình. Tôi rất hào hứng khi được gặp họ!”

“Khi nhìn thấy những từ Chân, Thiện và Nhẫn trên các biểu ngữ của họ, tôi nghĩ thật tuyệt vời, tôi hoàn toàn đồng ý với những giá trị này. Chúng rất quan trọng, đặc biệt là trong thế giới ngày nay. Nhìn xem có bao nhiêu vấn đề đang tồn tại. Sự chân thật bị đánh mất ở nhiều nơi. Chúng ta cần có lòng trắc ẩn và khoan dung hơn nữa trong thế giới ngày nay, một thế giới đang bị virus Trung Cộng hoành hành. Tất nhiên, những giá trị này còn có ý nghĩa nhiều hơn thế nữa. Đây là những giá trị sống mạnh mẽ và huyền diệu. Chúng ta nên chiểu theo chúng trong cuộc sống hàng ngày,” ông cho biết.

Nếu mọi người tuân theo những nguyên lý này, thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều

9c32b7de4a252ddcb8b3ae4dc6b1afe0.jpg

Ông Wesley tán thành với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Wesley, một cảnh sát, không ngớt lời khen ngợi màn múa rồng và múa trống lưng của các học viên. Ông nói: “Đây là màn trình diễn phong phú và rực rỡ. Nó đã mang đến sự đa dạng cho cuộc diễu hành Giáng sinh của quận Manurewa. Tôi rất phấn khích khi thấy rất nhiều người thuộc các sắc tộc khác nhau cùng nhau đón Giáng sinh. Thật ấn tượng, nhất là trong bối cảnh của đại dịch virus Trung Cộng năm nay.”

Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông Wesley nói, “Đây là những giá trị tuyệt vời. Những giá trị này nên trở thành tiêu chí sống hàng ngày của mỗi người. Nếu ai cũng tuân theo những nguyên lý này thì thế giới của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Sẽ không còn chiến tranh nữa và có lẽ chúng ta sẽ không cần nhiều cảnh sát đến vậy nữa.”

Tiếp tục đấu tranh vì công lý

Ông John, một nhà quản lý trong chính quyền địa phương đã dừng chân trò chuyện cùng các thành viên của Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo trước khi cuộc diễu hành bắt đầu.

Khi biết đoàn nhạc này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thành lập, ông nói, “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc rất nhiều thông tin và tôi biết khá nhiều về những gì đang diễn ra. Thật là khủng khiếp khi chính quyền cộng sản đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Không khó để nhận ra đâu là chính, đâu là tà. Rõ ràng là thế giới chưa gây áp lực đúng mức đối với ĐCSTQ. Hãy tiếp tục chiến đấu vì công lý!”

“Thật tuyệt vời khi được gặp các bạn trong một sự kiện cộng đồng lớn như thế này. Các bạn đã mang lại nhiều động lực. Đoàn nhạc có đầy đủ các loại nhạc cụ. Và các bạn toát ra nguồn năng lượng thật mạnh mẽ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/415761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188568.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share