Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ thường trú tại Toronto

[MINH HUỆ 16-11-2020] Ngày 14 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto. Cuộc diễu hành kêu gọi trừ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Đoàn diễu hành, với Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, còn có màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và biểu diễn của đội trống lưng.

Gần tuyến đường diễu hành cũng có một lễ mít-tinh khác được tổ chức và nhiều người tham dự lễ mít-tinh này đã quay lại xem và tán thưởng đoàn diễu hành của Pháp Luân Công.

Ông Giang Phàm, điều phối viên của cuộc diễu hành, cho biết một giờ trước khi đoàn diễu hành xuất phát, cảnh sát đã đến. “Họ nói với chúng tôi về các sự kiện và các cuộc diễu hành khác dọc theo tuyến đường diễu hành của chúng tôi. Sau đó cảnh sát trưởng nói rằng cuộc diễu hành của chúng tôi rất kỷ luật. Tôi giải thích về mục đích của cuộc diễu hành cho ông và về việc ĐCSTQ đã hủy hoại Trung Quốc và thế giới như thế nào. Ông nói ông đã biết những điều đó.”

61b90c6ee52c5fc65801e1faa247b88b.jpg

3e2a94aecda2f2ca03c78f288ef25427.jpg

a568f39899e574582f65dccca072ec5f.jpg

15ec37f98515447b717d2f47b2dc326d.jpg

57dc93c3b18d5b7fdf9135c5be069b51.jpg

91b73bb4271dc8666bf429e21abbaae3.jpg

a5213d927d6320a2e38a83b45c577f23.jpg

c93c73caed94d03de667d7723e8d44c8.jpg

445c13c80f2820afeffcd288bb39809d.jpg

6ea37d07dea07a74e447922c99117902.jpg

aa3305d3f3865d1d7bcc4f7506826c5f.jpg

c3cc1cad3ca2e213fef0e34691300c8d.jpg

21a91fded3ce8074ad150ac7f29470ce.jpg

c81aa1d0591fd5fe20c17d4104b5ec47.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto vào ngày 14 tháng 11 năm 2020

029c166d730581086e2beaec4143e672.jpg

Những người tham dự một lễ mít-tinh khác không liên quan tán thưởng và chụp ảnh đoàn diễu hành

“Tôi phải học Pháp Luân Công mới được”

5f58f657424975115b8ef8fbd95ce752.jpg

Bà Carmen Croz Denys, thợ làm bánh lâu năm rất vui khi nhận tờ rơi về Pháp Luân Công tại Quảng trường Dundas

Bà Carmen Croz Denys, thợ làm bánh lâu năm đến từ El Salvador và nhập cư vào Canada từ cách đây hơn 30 năm, đã tiếp nhận tờ rơi từ một học viên khi đang xem diễu hành.

Bà nói: “Cuối cùng tôi đã tìm được rồi. Tôi đang tìm kiếm thông tin này. Tôi đã thấy mọi người luyện tập Pháp Luân Công ở một công viên. Trông họ thật hòa ái và vui vẻ.”

“Nhìn xem, họ thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng”, bà vừa nói vừa chỉ về phía đội trống lưng.

“Tôi cũng biết họ [các học viên Pháp Luân Công] phải chịu bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. Họ bị bỏ tù và bị tra tấn. Tôi đã đọc được thông tin rằng một số họ còn bị thu hoạch nội tạng sống. Cuộc bức hại này phải chấm dứt. ĐCSTQ cần phải kết thúc. Nó quá tàn ác.”

Bà nói tiếp: “Tôi nghe nói rằng nhiều người đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nghĩ Pháp Luân Công là chân chính nhất. Tôi rất phấn khởi khi cuối cùng cũng biết được thông tin này và tôi sẽ bắt đầu học. Cảm ơn các bạn.”

Tác động của ĐCSTQ đối với thế giới và Canada thật nguy hại

6fcb0cd899a142264b512db84b6cd537.jpg

Anh Max Wagman cùng bạn gái Lý Lệ Liên

Anh Max Wagman là kế toán viên, cùng bạn gái là cô Lý Lệ Liên, đã xem đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ.

Anh Wagman nói rằng ĐCSTQ ảnh hưởng tiêu cực đối với chính trị thế giới. Những ghi chép về vấn đề nhân quyền của ĐCSTQ rất kém. Nó bức hại những nhóm thiểu số và các học viên Pháp Luân Công.

Cô Lý cũng là kế toán viên và đồng ý với anh Wagman. Cô nói: “Tôi nghĩ cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công có ý nghĩa rất quan trọng. Điều đó giúp mọi người hiểu được tính tất yếu của việc giải thể ĐCSTQ. Do đó, tôi đã ký bản kiến nghị.”

Ngăn chặn tà ác

6705cd9baac986a113c7972b0029ea51.jpg

Cô Andy Pace cùng chồng, anh Mark, xem diễu hành

Cô Andy Pace và chồng, anh Mark đã xem diễu hành và ký bản kiến nghị. Cô Pace cho biết: “Cuộc diễu hành, cùng với tất cả những biểu ngữ đó, sẽ khích lệ mọi người trong cộng đồng tìm hiểu thêm về vấn đế này và cùng nhau ngăn chặn tà ác.”

Anh Mark đồng ý với cô: “Cuộc diễu hành thật đẹp và hòa ái. Tôi là nhiếp ảnh gia và đã chụp nhiều ảnh về các cuộc kháng nghị. Nhưng đây là đoàn diễu hành hòa ái lớn nhất mà tôi từng thấy.”

bbb29df23f6c6d0545ecb2efdc43a28a.jpg

Ông Kevin

Ông Kevin nhập cư từ Vương quốc Anh sang Canada cách đây từ hàng thập kỷ. Ông lo ngại về ảnh hưởng của ĐCSTQ.

“Đại dịch khiến nhiều người thờ ơ trước vấn đề này. Hoặc một số người vì đã già cả mà không quan tâm đến những điều này. Nhưng tôi không cho rằng điều đó là đúng. Nếu không thì làm sao mọi người có thể biết được sự thật, đặc biệt là nguyên nhân gây ra đại dịch? Nếu các bạn không nói cho tôi đó là do ĐCSTQ đã che giấu thì tôi sẽ không biết điều đó. Cảm ơn vì nỗ lực của các bạn!”

8ebe83f916fe26700db90fa7e78cb649.jpg

Anh Rodrigo

Anh Rodrigo nhập cư từ Mexico sang Canada. Anh nói: “Cảm ơn các bạn. Đây là một cuộc diễu hành dài. Tôi thấy một số biểu ngữ có viết ‘Chấm dứt ĐCSTQ’. Tôi ủng hộ các bạn”.

Một gia đình người Trung Quốc thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ

3050eb4b3301ff169c61e508df1859e1.jpg

Lắng nghe học viên nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Anh Tương Ba, nhập cư từ Tây Tạng sang Canada, đã xem diễu hành cùng vợ, các con và các anh chị em của mình. Khi anh biết mục đích của cuộc diễu hành, anh tỏ ra hài lòng và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Anh nói: “Tôi đã gia nhập ĐCSTQ, nhưng tôi thấy cái Đảng này quá tà ác. Tôi không thích nó. Tôi yêu văn hóa Trung Hoa truyền thống.”

“Sự lây lan nhanh chóng của virus corona trên thế giới là do thông tin sai lệch và sự lừa gạt của ĐCSTQ. Họ lừa gạt người dân Trung Quốc và toàn thế giới. Họ tuyên bố tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và nhân quyền. Nhưng ở Trung Quốc lại không được tự do nào như vậy. Đó là lý do tôi thoái xuất nó”, anh nói.

Vợ và anh chị em của anh, tất cả cũng thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/16/415185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/21/188361.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share