Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây [MINH HUỆ 5-12-2010] Vào ngày 30 tháng 11 năm 2010, trước cổng Tòa án quận Thanh Sơn Hồ ở Nam Xương, gần 100 học viên Pháp Luân Công đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công một cách công khai cho những thẩm phán và các công an, kêu gọi họ và những người khác gần đó thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên quan của nó. Dưới đây là những gì đã diễn ra.

Các học viên Pháp Luân Công là Lưu Dũng, Liêu Hiểu Lâm, và Vạn Kim Liên đã bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2010 bởi công an ở Cục an ninh quốc gia tại quận Thanh Sơn Hồ, Nam Xương. Họ bị giam cầm phi pháp tại Trại giam số 1 ở Nam Xương, nơi họ bị tra tấn và thẩm vấn tàn bạo.

Ngày 30 tháng 11, Tòa án quận Thanh Sơn Hồ ở Nam Xương đã tổ chức một phiên tòa phi pháp và cố gắng kết án học viên Lưu Dũng cùng hai học viên khác.

Trong thời gian nghỉ trưa, bảo vệ của tòa đã cố đưa ông Lưu Dũng và hai học viên khác đến một xe cảnh sát. Lúc đó, các học viên đang đứng tại cửa tòa án đã đi vào phòng xử án và giảng sự thật về Pháp Luân Công cho các thẩm phán. Họ kêu gọi tòa án trả tự do cho các học viên. Toàn bộ quá trình này kéo dài 20 phút. Khi ông Lưu và hai học viên khác bị mang đến xe cảnh sát, gần 100 học viên Pháp Luân Công và người thân của họ đã bao quanh chiếc xe và hô lên, “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” “Niềm tin vào Pháp Luân Công không phải là tội!” “Họ phải được tha bổng!” Nhiều người bên ngoài đã đến để xem cảnh tượng này và nhiều tài xế đã ngừng xe lại để xem những gì đang diễn ra.

Các học viên đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho những người này, nói rằng các học viên đang bị bức hại. Họ cũng giảng sự thật cho cảnh sát giao thông và phân phát đĩa CD giảng rõ sự thật. Họ kêu gọi mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Kết quả là nhiều người qua đường đã thoái ĐCSTQ, và một số thể hiện quan điểm của họ rằng các học viên Pháp Luân Công phải được tự do tín ngưỡng và các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Sau khi vài người nhận thấy rằng các học viên vẫn đang bị bức hại, họ đã giận giữ tấn công xe cảnh sát và yêu cầu tòa án trả tự do cho các học viên.

Âm thanh “Pháp Luân Đại Pháp Tốt” đã vang lên trong 10 phút. Không có nhân viên tòa án nào xuất hiện, và cuối cùng xe cảnh sát đã rời khỏi hiện trường nhanh chóng. Tòa án đã không công bố một bản án nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/5/南昌法院前百人高呼法轮大法好-233303.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/15/121957.html
Đăng ngày 27-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share