Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Tên: Hoàng Tú Quyên (黄秀娟)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 15 tháng 8 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Cục tư pháp Ôn Châu (温州司法局洗脑班)
Thành phố: Ôn Châu
Tỉnh: Chiết Giang
Hình thức bức hại: Tẩy não

[MINH HUỆ 30-11-2010] Bà Hoàng Tú Quyên bị đưa đến Trại tẩy não Cục tư pháp Ôn Châu vào ngày 15 tháng 8 năm 2010. Phòng 610 đã từ chối thả bà dù huyết áp của bà tăng cao. Bà Hoàng đã bị tàn tật vì sự bức hại tàn nhẫn. Bà không thể tự chăm sóc mình được nữa.

2010-11-29-wenzhou-huangxiujuan--ss.jpg

Bà Hoàng Tú Quyên

Chồng bà Hoàng đã qua đời. Bà là người duy nhất chăm sóc cho người con gái bị bệnh tâm thần.

Trại tẩy não được đặt ở tầng sáu của Cục tư pháp và được Phòng 610 thành phố Ôn Châu điều khiển. Các học viên Pháp Luân Công, bà Hoàng Tú Quyên, bà Đới Thánh Nữ, và những người khác đang bị giam ở đó. Mỗi học viên bị hai người giám sát. Khoảng sáu lính canh thay phiên nhau canh gác ở cổng trước. Có hơn 20 nhân viên trong trại tẩy não.

Bà Hoàng Tú Quyên và bà Đới Thánh Nữ bị giam trong một trại tẩy não và nhà tù nhiều năm về trước, và bị ngược đãi về tinh thần lẫn thể xác.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/30/浙江温州市黄秀娟被“六一零”迫害致残(图)-233110.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/10/121867.html
Đăng ngày 20-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share