Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên: Lưu Dục Kiến (刘昱见)
Giới tính: Nam
Tuổi: 40
Địa chỉ: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 28 tháng 10 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam Triều Dương Bắc Kinh (北京朝阳分局看守所)
Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: Giam cầm, đánh đập, lục soát nơi làm việc, tống tiền, bức thực, lao động cưỡng bức

[MINH HUỆ 13-11-2010] Ngày 28 tháng 10 năm 2010, học viên Pháp Luân Công ông Lưu Dục Kiến ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ vào khoảng 3 giờ chiều tại Khách sạn Yến Viên của Đại học Bắc Đại bởi bốn công an từ Đồn công an quận Triều Dương ở Bắc Kinh. Một trong số họ là Từ Dũng. Sau khi chịu những trận đánh đập tàn bạo, ông bị giam tại Trại giam Triều Dương ở Bắc Kinh. Hiện ông đang trong cơn nguy kịch nhưng công an vẫn từ chối thả ông.

2009-4-2-liuyujian--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công, ông Lưu Dục Kiến

Ông Lưu Dục Kiến là một giáo viên chuyên giúp đỡ sinh viên với các kỳ thi vào đại học ở bên ngoài hệ thống trường học chính quy. Sau khi ông bị bắt, sinh viên của ông không nhận được một kỳ thi theo lịch trình đã được yêu cầu để vào đại học. Điều này làm hại đến ông Lưu và gia đình, và cũng làm gián đoạn cuộc sống của nhiều sinh viên và gia đình họ.

Ông Lưu Dục Kiến sinh tại tỉnh Tân Cương. Ông là một người tốt bụng và vị tha, và được kính trọng trong cộng đồng vì nghề nghiệp của mình. Ông Lưu bị bắt trong khi đang chuẩn bị bài thi cho các sinh viên của ông. Thời điểm thi được lên lịch là ngày 11 tháng 11.

Vào ngày 28 tháng 10, bốn công an từ Đồn công an quận Triều Dương, cùng với Từ Dũng, đã xông vào phòng làm việc của ông Lưu tại Khách sạn Yến Viên của Đại học Bắc Đại. Họ đã đẩy ông xuống đất và làm mặt ông bị thương. Họ kiểm tra máy tính trong phòng và không tìm ra bất cứ điều gì bất hợp pháp. Họ vẫn lấy đi máy tính và một số tài sản cá nhân của ông. Ông Lưu Dục Kiến bị đưa đến Trại giam Triều Dương.

Thông qua nhiều nguồn tin nội bộ, hơn 30 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt bởi Cục công an quận Triều Dương vào ngày 28 tháng 10.

Sau khi bị bắt, ông Lưu Dục Kiến bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại. Ông đã bị bức thực hơn 10 ngày. Điều này đã khiến ông bị huyết áp cao, bệnh tim, và loét dạ dày. Công an vẫn từ chối thả ông mặc dù ông đang trong cơn nguy kịch.

Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Lưu đã bị bắt bốn lần và bị kết án đến trại lao động cưỡng bức ba lần. Vào tháng 3 năm 2001 ông bị Đồn công an quận Hải Điến bắt giữ và bị kết án hai năm ở Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà tại Bắc Kinh. Ông được thả ra vào tháng 3 năm 2003. Năm 2005, ông Lưu bắt đầu dạy một lớp về chương trình MBA tại Đại học Khoa học Kỹ thuật ở Bắc Kinh. Lúc đó, ông bắt đầu mở một công ty về phát triển văn hóa. Ngày 30 tháng 9 năm 2005, ông bị Đồn công an Trung Quan Thôn bắt giữ và bị kết án một tháng tại Trại lao động cưỡng bức Cao Dương ở tỉnh Hà Bắc. Ngày 4 tháng 12 năm 2008, ông Lưu lại bị Đồn công an Trung Quan Thôn bắt. Ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Cao Dương vào ngày 28 tháng 2 năm 2009. Sau đó ông bị đưa trở lại tỉnh Tân Cương vào ngày 9 tháng 4 năm 2009.

Đây là bốn lần ông bị bắt giữ. Hiện tại cha mẹ và vợ rất lo lắng cho ông.

Các bài liên quan

https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/30/106950.html
https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/3/107023.html
https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/4/107044.html


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/13/刘昱见在北大被警察绑架迫害命危(图)-232411.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/6/121808.html
Đăng ngày: 20-12-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share