Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-11-2010] Cô Kim Nữ là một cư dân ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Vợ chồng cô đều là học viên Pháp Luân Công. Họ thu được lợi ích về thể chất lẫn tinh thần nhờ tập Pháp Luân Công. Họ khỏi bệnh hoàn toàn và trở nên khỏe mạnh. Họ đã hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống.

Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, công an ở Đội an ninh quốc nội thành phố Trác Châu đã tra tấn, sách nhiễu, và tống tiền vợ chồng cô Kim. Cô Kim đã bị tra tấn bằng ghế sắt. Chồng cô bị bức hại đến bại liệt. Anh qua đời vào ngày 22 tháng 4 năm 2010.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2008, Dương Ngọc Cương, trưởng Đội an ninh quốc nội thành phố Trác Châu, đã dẫn sáu công an đến nhà cô Kim. Họ đã lục soát nơi ở và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công và 9 000 nhân dân tệ. Công an đã để bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công xuống đất và đi lên ảnh. Họ bắt giữ và đánh đập vợ chồng cô Kim. Mặt của chồng cô bị sưng tấy, biến dạng và không thể nhận ra anh. Cả hai sau đó bị đưa đến Trại giam thành phố Trác Châu.

Vào ngày 5 tháng 2 năm 2008, họ được trả tự do. Tuy nhiên, chồng cô Kim đã bị bại liệt không lâu sau khi được thả ra, và anh không thể tự chăm sóc cho bản thân.
Vào ngày 18 tháng 6 năm 2008, trước Thế Vận Hội Bắc Kinh không lâu, Dương Ngọc Cương lại dẫn công an đến nhà cô Kim. Họ lại lục soát nhà, tịch thu 15 088 nhân dân tệ và tất cả các sách và tài liệu về Pháp Luân Công. Họ bắt giữ cô và giam cô tại Đồn công an thành phố Trác Châu. Cô bị còng tay vào một cái ghế sắt liên tục hơn 12 giờ. Khi được tháo còng tay ra khỏi ghế, cô không thể đứng thẳng lưng.

Cô Kim được thả vào ngày hôm sau, nhưng người nhà của cô được lệnh là phải giám sát cô. Cô không được phép đi ra ngoài trong hai tháng.
Chồng cô Kim bị sốc trong lúc cô bị bắt. Vì tất cả tiền bạc đã bị tịch thu, anh không có đủ khả năng để chữa trị thuốc men. Anh qua đời vào ngày 22 tháng 4 năm 2010.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/20/河北涿州金女遭酷刑,丈夫被迫害离世-232740.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/4/121781.html
Đăng ngày: 19–12– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share