Bài viết của đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 27-11-2020] Hiện tại trận đại chiến chính tà Thần-ma xoay xung quanh cuộc bầu cử Mỹ đã tiến đến giai đoạn vô cùng then chốt. Trải qua hai tuần đệ tử Đại Pháp toàn cầu phát chính niệm cường đại, tà ác không những không có dấu hiệu bị đánh tan mà thậm chí dường như đang dần dần chiếm thế thượng phong. Tình huống này xuất hiện có phải chăng là do trong số đệ tử Đại Pháp có một số lượng lớn lại xuất hiện vấn đề? Ví dụ như lại sản sinh ra một dạng tâm chấp trước phổ biến như đặt ký thác việc giải thể tà đảng Trung Cộng và bình phản cho Pháp Luân Công cho người thường (Tổng thống Trump) và Chính phủ Mỹ, khiến cho cực thế lực có cớ mà dùi vào sơ hở, nhất định sẽ thay thế Tổng thống Trump bằng một người khác.

Nguyên nhân căn bản mà cựu thế lực an bài trường bức hại tà ác này không phải là nhắm đến Tổng thống Trump mà là nhắm đến đệ tử Đại Pháp. Đối trọng lực lượng giữa chính – tà và bất kỳ tình huống biến hóa nào của bầu cử đều là những phản ứng cụ thể của đại chiến Thần ma ở tại không gian khác đang được biểu hiện ra ở bề mặt con người. Đại chiến trong không gian khác mới là nhân tố then chốt quyết định đến biểu hiện tại thế gian con người.

Trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Sư phụ giảng:

“Một giai đoạn thời gian trước đây có nhiều học viên nghĩ rằng, ‘[đảng] cộng sản Trung Quốc sắp mở đại [hội lần thứ] 16; nếu mà tên cầm đầu tà ác ở Trung Quốc, kẻ bại hoại của nhân loại kia mà được hạ xuống, như thế Đại Pháp chúng ta chẳng phải sẽ được giải oan; còn ai thay nó mà tiếp tục thứ bung xung kia nữa, còn ai ngu xuẩn như nó nữa?’ Cách suy nghĩ như vậy ở nơi người thường là không sai; nhưng đứng trên một người tu luyện mà xét thì không còn đúng nữa.“

Làm thế nào để quy chính, làm tốt, Sư phụ cũng giảng rất nhiều lần cho chúng ta. Trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009], Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.”

Trong khi giảng Pháp, Sư phụ còn nhắc đến hai ví dụ, bởi vì đệ tử Đại Pháp sản sinh một nhận thức phổ biến là tâm dựa dẫm vào nơi người thường, mà từ đó khiến cho cựu thế lực dùi vào sơ hở, khiến cho biểu hiện hoàn cảnh nơi con người trở nên ác liệt.

Đệ tử Đại Pháp khi vạch trần bản chất tà ác của tà đảng, nhìn về biểu hiện thì là đang phản đối nó, giải thể nó; kỳ thực mục đích căn bản là khiến cho càng nhiều chúng sinh trong khi đối chiếu giữa thiện và ác mà có thể minh tường thị phi thiện ác, bài trừ những lời bịa đặt của hồng ma mà liễu giải được chân tướng, đối với Đại Pháp mà sản sinh chính niệm từ đó được đắc độ, là bởi vì cứu độ chúng sinh.

Tôi lý giải rằng, tà đảng vốn chẳng là gì cả, mục đích của đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng cũng không phải nhắm vào nó, vậy thì chúng ta đương nhiên cũng không nên có bất kỳ suy nghĩ nào mà hy vọng hay dựa dẫm vào lực lượng của Chính phủ Mỹ cho đến sức mạnh quân sự hay khoa học kỹ thuật của nước này sẽ đi tiêu diệt chính quyền tà ác của Trung Cộng, nếu như tà đảng không dùng được nữa thì Thần ngay lập tức sẽ giải thể nó, không cần dùng đến mẫu hạm hay quân lực của nước Mỹ làm gì.

Trong “Tinh tấn yếu chỉ III” Sư phụ cảnh tỉnh chúng ta:

“dẫn dắt tiến trình đệ tử Đại Pháp thì chỉ có Sư phụ.” (Chú ý tự tâm sinh ma)

Chúng ta đều biết rằng TT Trump là người được Thần chọn. Tôi lý giải rằng, trong thời khắc then chốt này của lịch sử, ông Trump đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Mỹ như một điều thần kỳ, sau đó tiến hành một loạt những động thái tấn công vào Trung Cộng, bao gồm cả việc dùng danh nghĩa của Chính phủ Mỹ mà trực tiếp yêu cầu tà đảng dừng ngay việc bức hại Pháp Luân Công, đây đều là đang phối hợp với đại thiên tượng: Trời diệt Trung Cộng, khiến cho người dân toàn thế giới có cơ hội được sắp đặt vị trí của mình. Mục đích và cơ điểm của chúng ta khi phát chính niệm không hề có bất cứ một mong cầu chính trị, cũng không tham dự chính trị, chỉ là vì cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.

Một vị tổng thống và một chính phủ có chính niệm, sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến toàn thể thế giới, cũng sẽ tạo ra hoàn cảnh có lợi trong xã hội người thường để đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, sẽ khiến dân chúng và chính phủ sản sinh chính niệm, thiện niệm, không sợ hãi trước sự đe dọa và uy hiếp của tà ác, trong thời khắc then chốt của lịch sử mà có lựa chọn chính xác từ đó được cứu độ. Điều này là phù hợp với an bài và mục đích của Sư phụ cần các đệ tử Đại Pháp cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản khi đệ tử Đại Pháp phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác và tà linh cộng sản đang cản trở việc Tổng thống Trump tái đắc cử.

Nguyên nhân căn bản mà cựu thế lực an bài trường bức hại tà ác này không phải là nhắm đến Tổng thống Trump mà là nhắm đến đệ tử Đại Pháp, bởi vì cựu thế lực xem việc tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp là tuyệt đối. Đối trọng lực lượng giữa chính – tà và bất kỳ tình huống biến hóa nào của bầu cử đều là những phản ứng cụ thể của đại chiến Thần ma ở tại không gian khác đang được biểu hiện ra ở bề mặt con người. Đại chiến trong không gian khác mới là nhân tố then chốt quyết định đến biểu hiện tại thế gian con người.

Đệ tử Đại Pháp phát chính niệm thanh trừ càng nhiều những nhân tố tà ác trong không gian khác đang trực tiếp can nhiễu đến cuộc bầu cử, thì biểu hiện tại không gian con người, TT Trump sẽ càng có thêm niềm tin và chính niệm, đoàn luật sư của ông ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn, có thể phát đi những bằng chứng quan trọng để khởi tố và thắng kiện, và cũng sẽ càng có nhiều người hơn đứng ra ủng hộ TT Trump, càng khiến tà ác trở nên yếu nhược và sợ hãi, xuất hiện đấu đá nội bộ từ đó sẽ đầu hàng và tan vỡ. Đệ tử Đại Pháp mới chính là vai chính và là nhân tố quyết định trong trận đại chiến chính tà này, chúng ta hướng nội tìm cần từ căn bản mà phủ định cái cớ và nguyên nhân mà cựu thế lực an bài trường tà ác này, phát chính niệm thanh trừ tà ác, chính là đệ tử Đại Pháp đang đóng vai chính mà không phải là ký thác hy vọng vào nơi người thường.

Từ thể hội tu luyện của bản thân và tình huống tôi thấy được, việc đệ tử Đại Pháp bị cựu thế lực dùi vào sơ hở có thể có một số nguyên nhân sau đây:

1. Một số đệ tử Đại Pháp có thể còn tồn tại nghi tâm đối với việc phát chính niệm, thậm chí là suy nghĩ đối lập, làm sản sinh các vật chất chấp trước trong không gian khác, làm giảm đi uy lực chính niệm của các đệ tử Đại Pháp khác.

Sư phụ trong bài “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” đã đưa ra ví dụ về tâm chấp trước của một đệ tử Đại Pháp can nhiễu đến hoạt động bán vé Shen Yun:

“Chư vị đã biết nguyên nhân năm ngoái bán vé rất mất công, còn có một số các học viên phát chính niệm tập thể. Tất nhiên phát chính niệm sẽ thanh lý những tà ác đang làm trở ngại cứu người, thực ra tà ác đã không còn nhiều nữa, thanh lý tà ác đương nhiên là việc tốt, nhiều người đến thế phát chính niệm không có tác dụng chăng? Có tác dụng. Nhưng chúng ta có những người phát chính niệm thì phát ra là gì; ngồi ở đó tay dựng lên nhưng tư tưởng không phải là chính niệm: ‘Tại sao năm nay làm như thế này nhỉ? Năm ngoái mình bán vé tốt lắm mà, a, tại sao bảo mình phát chính niệm ở đây, không để mình đi bán vé? Tại sao cứ phải làm xã hội chủ lưu? Vé bán đắt thế này, người ta có thể mua không?!’ (mọi người cười) Bây giờ chư vị nghe vậy thấy rất khôi hài, nhưng đó là hiện tượng hết sức phổ biến.

Lý giải của tôi là, về biểu hiện bề ngoài, đệ tử Đại Pháp toàn cầu phát chính niệm là vì một người thường mà phát, tuy nhiên việc TT Trump tái đắc cử không phải là cơ điểm và mục đích cuối cùng của việc đệ tử Đại Pháp phát chính niệm. Đệ tử Đại Pháp ủng hộ TT Trump tái đắc cử cũng không hề có bất kỳ mục đích chính trị hay truy cầu gì, không có bất kỳ một đệ tử Đại Pháp nào hy vọng sẽ đảm nhiệm một vị trí nào đó trong chính phủ mới của TT Trump hay có được sự giúp đỡ hay khen thưởng từ Chính phủ Mỹ.

Mục đích căn bản của đệ tử Đại Pháp khi phát chính niệm là duy hộ Đại Pháp, phản bức hại, trừ ác và phủ định an bài của cựu thế lực, ngăn chặn việc cựu thế lực và tà đảng Trung Cộng đẩy bức hại tiến đến nước Mỹ, bởi vì Sư phụ chọn sống tại Mỹ mà không phải đi Pháp theo an bài của cựu thế lực là muốn cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, viên mãn điều Sư phụ cần và lựa chọn.

2. Cảm thấy tất cả đều có Sư phụ an bài kiểm soát, bất luận đệ tử Đại Pháp làm được ra sao thì TT Trump vẫn sẽ đắc cử.

Lý giải cá nhân của tôi là, cứu độ chúng sinh sau bức hại là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019”, Sư phụ giảng:

“Cứu người thường nguyên vốn là việc của chư vị. Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm; chư vị mà không làm thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng?”

Kết quả cuối cùng của cuộc chiến bầu cử này, tôi hiểu rằng Sư phụ sẽ an bài cho TT Trump đắc cử, việc này rất giống với tình huống bán vé của Shen Yun, Sư phụ khẳng định là sẽ an bài đầy ắp hội trường. Tuy nhiên, rất nhiều lần vấn đề trong trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp và sự phối hợp giữa các đệ tử với nhau, khiến cho tỷ lệ khán giả đến xem Shen Yun không được như ý. Cũng chính là nói, trên sự tình trong cuộc bầu cử này, nếu như chúng ta làm không tốt, thì có thể cuối cùng sẽ không đạt được yêu cầu và an bài của Sư phụ, từ đó làm tổn hại đến việc cứu độ chúng sinh.

3. Sư phụ nhắc nhở chúng ta: “dẫn dắt tiến trình đệ tử Đại Pháp thì chỉ có Sư phụ.” (Chú ý tự tâm sinh ma, Tinh Tấn Yếu Chỉ III) Thế nhưng, bởi vì kênh truyền thông mà đệ tử Đại Pháp đang làm đã phát triển một cách nhanh chóng và tạo thành ảnh hưởng sâu rộng, không tự biết mà khiến cho kênh truyền thông cùng những nội dung mà đệ tử Đại Pháp hướng tới thế nhân giảng chân tướng kết hợp với những lý giải cá nhân về Pháp của đệ tử Đại Pháp lại trở thành Pháp để chỉ đạo tu luyện. Ví như dưới sự ảnh hưởng từ các kênh truyền thông, có thể mục đích khi phát chính niệm của chúng ta là gia trì cho TT Trump đứng lên chống lại tà ác, đệ tử Đại Pháp xem mình chỉ như đang khởi tác dụng phụ trợ cho người thường, mà không phải thời thời sự sự dĩ Pháp vi Sư, minh xác rằng đệ tử Đại Pháp mới là vai chính trong màn đại kịch này, người thường chỉ là đang phối hợp với đệ tử Đại Pháp mà trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh mà hành động.

4. Đối với một số yếu lĩnh và yêu cầu về việc phát chính niệm không làm được chính xác, ảnh hưởng đến hiệu quả phát chính niệm.

Kiến nghị mọi người nghiêm túc xem lại bài viết “Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu (bản cập nhật)” và những bài giảng Pháp có liên quan đến vấn đề này của Sư phụ.

5. Không duy trì được tốt việc học Pháp và luyện công hàng ngày.

Đối đãi cụ thể với trận đại quyết chiến chính tà lần này, học tốt Pháp mới có thể duy trì sự tập trung và chính niệm cường đại, kiên định, không bị dẫn động và can nhiễu bởi những tạp niệm và nhân tâm của người thường. Luyện công là gia trì thần thông, tăng cường và hồi phục năng lượng, duy trì uy lực thần thông trừ ác. Chúng ta có những lúc không luyện công, khi phát chính niệm sẽ cảm giác như năng lực không thuận theo tâm, có biểu hiện mệt mỏi.

6. Đương nhiên, hiện nay vẫn còn một số học viên, bao gồm một số học viên phương Tây, nhận thức không rõ ràng, cảm thấy đây là như làm chính trị, vì thế mà từ chối tham gia, hoặc là không dám ủng hộ TT Trump, lo lắng những người theo cánh tả trong gia đình không lý giải được. Kỳ thực đây chính là đã quên đi trách nhiệm của một người đệ tử Đại Pháp. Người nhà không lý giải được, lại không phải là cơ duyên tốt để giải chân tướng, giúp cho họ minh bạch chân tướng mà có lựa chọn chính xác cho mình hay sao? Không chỉ không cứu lấy họ, lại còn từ bỏ trách nhiệm của mình thì kết cục sẽ như thế nào? Một chút hòa bình trong đời sống người thường không phải là cái gì cao lớn vô thượng, mà là thắng lợi thì chỉ có thể dự liệu chứ không thể cưỡng cầu, đặc biệt là đối với những sinh mệnh mang trên thân mình sứ mệnh mà nói.

Cuối cùng, trong khi học Pháp bản thân tôi ngộ ra rằng, trong quá trình tu luyện của đệ tử khi gặp khó nạn thì cầu Sư phụ gia trì là hành động phù hợp với Pháp lý của vũ trụ cũ, cựu thế lực sẽ không có gì để nói. Vì vậy, tôi kiến nghị: có thể thỉnh cầu Sư phụ gia trì đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trừ ác, giành chiến thắng trong trận chiến quan trọng của tiến trình cuối cùng trong Chính Pháp.

Trên đây là sở ngộ trong tầng thứ cá nhân, có điều gì không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/27/大法弟子是这场正邪大决战的主角-415691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/28/188479.html

Đăng ngày 28-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share