[MINH HUỆ 21-11-2020] Theo kênh Fox News đưa tin, bà Jenna Ellis – cố vấn pháp lý cấp cao cho chiến dịch tranh cử của TT Trump phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 11 năm 2020 cho biết, vì nền dân chủ của nước Mỹ, bà đề nghị các nhà báo cần phải đưa tin một cách chính xác các tuyên bố của đội pháp lý của TT Trump: “Người dân Mỹ có quyền được biết những gì mà chúng tôi phát hiện ra.” Bà Ellis cũng chỉ ra rằng các phóng viên không thể đóng vai như “những bồi thẩm viên công chính“ trong một toà án dư luận. Đồng thời bà cũng nhắc nhở giới phóng viên, nhà báo: “Đối với giới truyền thông, điều quan trọng là sự thật, chứ không phải ý kiến ​​cá nhân.”

Truyền thông thường được coi là “ông vua không ngai” nắm giữ quyền lực thứ tư, là nền tảng để phản ánh dư luận cũng như là một kênh quan trọng để giám sát chính phủ. Truyền thông có trách nhiệm và nghĩa vụ truyền tải thông tin chân thực ra thế giới bên ngoài, kể cả các kênh truyền thông mạng xã hội cũng không ngoại lệ. Như chúng ta đã biết, nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ bao gồm quyền tự do ngôn luận và các quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này, sự gian lận thường xuyên diễn ra, những lời nói dối lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Nghiên cứu sâu xa để tìm ra nguyên nhân, các kênh truyền thông dòng chính của Mỹ đứng trên lập trường thiên vị, và sự kiểm duyệt của truyền thông mạng xã hội khó lòng thoái thác trách nhiệm.

Ngày 17 tháng 11, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Josh Hawley đã chất vấn Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg tại phiên điều trần về vấn đề kiểm duyệt trên mạng xã hội. Ông nói rằng Facebook đã sử dụng hệ thống nội bộ “Task” và “Centra“ hợp tác với Google và Twitter để kiểm duyệt cá nhân, trang web và tài khoản người dùng, tuy nhiên Zuckerberg đã từ chối cung cấp thông tin.

Ngay cả Hoa Kỳ, nơi “tự do báo chí” được xếp vào hàng tốt nhất, hiện cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng của truyền thông. Truyền thông cánh tả bóp méo và che đậy sự thật cũng như các công ty công nghệ cao thông qua tầng diện kỹ thuật tiến hành kiểm duyệt ngôn luận khiến cho những thông tin chân thực khó có thể được lan truyền một cách suôn sẻ. Điều này gây ảnh hưởng cho cá nhân đến toàn xã hội, thậm chí đe doạ đến an ninh quốc gia.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ căn cứ theo sắc lệnh được Tổng thống Trump ký vào ngày 28 tháng 5 năm nay, kêu gọi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) làm rõ phạm vi bảo vệ đối với mạng xã hội tại Điều 230 của “Đạo luật về Chuẩn mực Truyền thông” năm 1996, nhằm ngăn chặn việc phương tiện truyền thông mạng xã hội lạm dụng quy định này để kiểm duyệt các bài viết của các phương tiện truyền thông bảo thủ và những người nổi tiếng.

Ba gã khổng lồ công nghệ lớn là Facebook, Google và Twitter đều đã khóa tài khoản của rất nhiều nhân sĩ Đảng Cộng hòa, thậm chí chặn lượng tiếp cận tin tức hoặc gắn nhãn cảnh báo đối với tài khoản của Tổng thống Trump. Các phương tiện truyền thông xã hội này đã áp dụng hai bộ tiêu chuẩn khác nhau cho Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Ví dụ, nhiều vụ bê bối và ngôn luận sai lệch của Hunter Biden được các phương tiện truyền thông này hoàn toàn phớt lờ. Tuy nhiên, khi Tổng thống Trump đề cập đến Hunter, các bài đăng của ông đều bị xóa.

Nhiều cư dân mạng ở Mỹ đã hưởng ứng “hoạt động chuyển nhà” để chống lại việc kiểm duyệt ngôn luận của ba kênh truyền thông lớn này, trong đó Tổng thống Trump cũng chuyển sang nền tảng Parler. Có người đăng bài viết nói rằng: “Chúng tôi mở tài khoản Parler, đóng tài khoản Twitter và Facbook; từ chối xem CNN, NBC, ABC, MSNBC; từ chối mua Amazon và các nhà bán lẻ lớn khác.”

Trước sự tràn lan của “tin tức giả”, năm ngoái, Liên minh châu Âu đã bắt đầu triển khai Hệ thống Cảnh báo nhanh (RAS), sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống và cộng đồng mạng xã hội để giúp mọi người phân biệt giữa “thông tin giả” và “tin tức giả. NATO và EU cũng thành lập” Trung tâm Châu Âu về Chống các Mối đe dọa hỗn hợp” để giảm các mối đe dọa do “hai loại tin giả“ nói trên gây ra.

Trong nhiều năm qua, ĐCSTQ đã phát động cuộc chiến thông tin chống lại Đài Loan, sử dụng các phương tiện truyền thông thân cộng để tuyên truyền những ưu điểm của Đảng Cộng sản, tung ra đủ loại tin tức sai sự thật để gây hoang mang cho độc giả, dẫn đến sự tràn lan của các báo cáo giả và tin tức sai sự thật, và gây ra sự uy hiếp nghiêm trọng đến thành quả dân chủ của Đài Loan. Trong “Cuộc bầu cử chín trong một” năm 2016 ở Đài Loan (cuộc bầu cử bầu ra những người đứng đầu các huyện, thị, các dân biểu cấp huyện, thị, các xã trưởng…) và “Cuộc biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ” của Hồng Kông vào năm 2019, các tin tức giả mạo từ ĐCSTQ liên tục được đăng tải ở ngưỡng cao. Đối mặt với sức ép của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tình hình mới ở Hồng Kông, những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm gây ảnh hưởng và thao túng các phương tiện truyền thông của Đài Loan ngày càng trở nên gay gắt.

Trên thực tế, sự tự do ngôn luận ở Đài Loan và tính công khai minh bạch của truyền thông chính là vũ khí tốt nhất để ngăn chặn những tin tức giả mạo. Chính phủ Đài Loan đã áp dụng một số biện pháp phản ứng đối với vấn đề này. “hệ thống xác minh thông tin giả” do Viện Hành chính điều hành, Viện Lập pháp tiến hành các sửa đổi các điều luật về “ngăn chặn tin tức giả” và “Ủy ban Truyền thông Quốc gia” (NCC) trừng phạt những tin tức sai sự thật; người dân cũng thành lập “Trung tâm Kiểm tra Sự thật Đài Loan” và “hệ thống xác minh tin nhắn LINE” để ngăn chặn sự lan truyền của những thông tin sai lệch.

Trong mười ngày qua, cả Hoa Kỳ và Đài Loan đều triển khai hành động chống lại sự hỗn loạn của giới truyền thông. Vào ngày 11 tháng 11, Tổng thống Mỹ Trump đã tweet rằng ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Truyền thông và Thông tin Quốc gia mới đã được điều trần tại Thượng viện và sẽ sớm được bổ nhiệm. Nhà Trắng sẽ thực hiện các biện pháp để chấn chỉnh các phương tiện truyền thông cánh tả và dần dần lấy lại vị thế cao trong dư luận.

Trong những năm gần đây, “Đài tin tức Trung Thiên” của Đài Loan đã liên tục đưa tin về các sự cố gây tranh cãi và đã bị NCC trừng phạt nhiều lần. Trong phiên điều trần về việc gia hạn giấy phép kinh doanh vào tháng trước, các chuyên gia và học giả được mời thẩm định vẫn bày tỏ nghi ngại về khả năng kiểm soát nội bộ và tính tự giác của tổ chức này. Vào ngày 18 tháng 11, tất cả bảy thành viên của NCC đã bỏ phiếu phản đối. Giấy phép hoạt động của Đài tin tức Trung Thiên sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng sau. Kênh truyền thông ủng hộ cộng sản vốn bị hầu hết người dân Đài Loan chỉ trích này, lần này đã bị từ chối.

Nhiều phương tiện truyền thông ngày nay đã đánh mất chuyên môn báo chí và đạo đức nghề nghiệp, thậm chí còn biến thành cơ quan ngôn luận và cái loa tuyên truyền của ĐCSTQ, trở thành kênh truyền bá tin tức sai sự thật và cánh tay đắc lực của tà ác. Quả thực giống như bà Ellis đã nói: “Các phương tiện truyền thông nên đưa tin tức một cách công bằng và nghiêm chính, họ nên biết rằng điều này liên quan đến tính công bằng của cuộc bầu cử cũng như tương lai của đất nước chúng ta.” Mỗi phương tiện truyền thông có thể có lập trường riêng, nhưng không thể không phân biệt đúng sai, đảo lộn thị phi, đặc biệt là mạng xã hội cần phải xóa bỏ những định kiến ​​cản trở việc thảo luận một cách tự do. Chính phủ, công chúng và giới truyền thông phải cùng nhau nỗ lực, mới có thể tận hưởng một môi trường thông tin trong sạch và không bị ô nhiễm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/媒体亟待归正-民众防假消息-415402.html

Đăng ngày 25-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share