Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-11-2020] Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Quốc hội Canada đã thông qua một nghị quyết nhằm yêu cầu [chính phủ] có hành động cứng rắn hơn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để bảo vệ lợi ích quốc gia của Canada.

Nghị quyết này do Nghị sỹ Quốc hội Erin O’Toole, Lãnh tụ Đảng Bảo thủ Canada, đề xuất nhằm kêu gọi chính phủ Trudeau quyết định dứt khoát Huawei có được tham gia mạng 5G của Canada hay không trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, và lên kế hoạch chống lại các hoạt động bất hợp pháp của ĐCSTQ tại Canada.

Hiện tại, Canada là quốc gia duy nhất trong “Liên minh Ngũ nhãn” (Five Eyes) chưa cấm Huawei tham gia vào mạng 5G, trong khi bốn quốc gia còn lại, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand đều đã cấm Huawei tham gia vào các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

db997cd7cc1fb5c7ac56b32b9ae26507.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Danh dự Michael Chong

Nghị sỹ Quốc hội Canada Michael Chong, Bộ trưởng Ngoại giao thuộc đảng đối lập, đã ban hành một tuyên bố hôm 18 tháng 11 để ủng hộ nghị quyết này.

Ông cho hay: “Giờ là lúc chính phủ phía Đảng Tự do cần nghiêm túc nhìn nhận về chính quyền Trung Quốc. Người Canada kỳ vọng chính phủ Đảng Tự do bảo vệ các chuẩn tắc dân chủ của chúng ta và tôn trọng ý chí của Quốc hội bằng những hành động bảo vệ an ninh quốc gia của Canada, và quyết định về Huawei và mạng 5G của Canada, đồng thời xây dựng kế hoạch bảo vệ người Canada khỏi những ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Cộng ngay trên đất nước chúng ta.”

Ông cho biết biện pháp thụ động của chính phủ Trudeau không có tác dụng, và ông hối thúc một hành động khác nhằm bảo vệ người Canada. “Ngày hôm nay là điểm khởi đầu, nhưng còn cần rất nhiều việc nữa phải làm. Đã đến lúc đứng lên bảo vệ Canada.”

Bà Shannon Stubb, Bộ trưởng An toàn Công cộng và Sẵn sàng Ứng cứu của đảng đối lập, đồng tình với Nghị sỹ Quốc hội Chong trên Facebook của bà. Bà nói: “Chính quyền cộng sản Trung Quốc có luật chơi khác hẳn. Chính quyền cộng sản Trung Quốc không tôn trọng quy định pháp luật và tính độc lập của nền tư pháp.”

“Một nghị quyết do các đảng viên Đảng Bảo thủ vừa được thông qua tại nghị viện – yêu cầu chính phủ Canada hành động gấp và trình bày kế hoạch chống lại các hoạt động đối ngoại ngày càng nhiều của Trung Quốc, đồng thời quyết định vè sự tham gia của Huawei vào mạng 5G của Canada.”

“Chính phủ Đảng Tự do nếu chậm trễ trong việc đưa ra quyết định, sẽ khiến Canada trở thành kẻ lạc loài trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes với Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, và Vương quốc Anh, mà hiện nay, nước nào cũng đã cấm hoặc hạn chế việc sử dụng các thiết bị 5G của Huawei rồi.”

“Đã đến lúc phải lựa chọn – Bảo vệ người dân Canada phải là ưu tiên hàng đầu.”

Chiến dịch dọa nạt của ĐCSTQ trên thế giới

Bài báo của The Globe and Mail mang tiêu đề “CSIS cảnh báo chiến dịch săn cáo của Trung Quốc đối với cộng đồng người Hoa ở Canada’ (CSIS warns China’s Operation Fox Hunt is targeting Canada’s Chinese community) cho hay ĐCSTQ thường xuyên dùng các viên chức an ninh quốc gia ngầm và ‘mật vụ’, hay chân rết, để theo dõi Hoa kiều Canada nhằm dập tắt những chỉ trích về Chủ tịch Tập Cận Bình, kể cả đe dọa trả thù người nhà của họ ở Trung Quốc.”

Bài báo này trích dẫn tuyên bố của Cục Tình báo An ninh Canada (CSIS) rằng “những chiến thuật này có thể được dùng để che đậy việc bịt miệng người bất đồng chính kiến, đàn áp người có quan điểm đối lập về chính trị, và gieo rắc nỗi sợ quyền lực của nhà nước, bất kể họ ở đâu.”

Bài báo còn chỉ ra rằng “Những hoạt động phi pháp này ở Canada thuộc chiến dịch dọa nạt trên toàn cầu, nó đã trở thành mối đe dọa đến chủ quyền của đất nước này cũng như sự an toàn của người Canada. Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất là chiến dịch săn cáo (Operation Fox Hunt) diễn ra từ năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công An của Bắc Kinh.”

Bài báo cho hay: “Chiến dịch săn cáo bề ngoài là chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập nhắm vào các công dân giàu có và đảng viên tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trốn ra nước ngoài với số tiền lớn.”

Thủ tướng Trudeau: Trung Quốc gia tăng đe dọa cộng đồng Hoa kiều Canada là điều không thể chấp nhận

1ded17190f7412a1c3e2a9748ca2b9d3.jpg

Thủ tướng Canadian Justin Trudeau

Trong một cuộc họp báo ngày 13 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Canadian Justin Trudeau nhận định rằng việc ĐCSTQ dùng điệp viên ngầm để đe dọa và bắt nạt mọi người trong cộng đồng người Hoa tại Canada nhằm bịt miệng tiếng nói bất đồng chính kiến và chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình là không thể chấp nhận được.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã cầm tù các công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor từ hồi đầu tháng 12 năm 2018. Động thái này nhìn chung được coi là sự trả đũa của ĐCSTQ sau khi Canada bắt Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), một người điều hành của Huawei bị cáo buộc về tội gian lận hình sự ở Hoa Kỳ, theo hiệp ước dẫn độ Canada-Hoa Kỳ.

Ông Trudeau nói: “Chúng ta đã quan sát nhiều năm qua, có những nước sử dụng gián điệp và các thủ thuật gây áp lực đối với các hãng truyền thông tại Canada, mà cả với công dân khác và các cộng đồng người Do Thái.”

Ông còn cho biết họ cũng đã nhận thấy “sự thay đổi của Trung Quốc trong chính sách ngoại giao mang tính cưỡng chế hơn” và “vị thế cứng rắn hơn nhiều” khi bị phơi bày về “hồ sơ nhân quyền đầy vấn đề” của nước này. Đó là “một trong những lý do vì sao Canada đã hợp tác chặt chẽ với các đồng minh cùng chí hướng trên thế giới, những nước từng gặp áp lực tương tự ở mức độ nào đó, để duy trì một mặt trận chung, cùng hành động, và chứng minh đây là… điều không thể chấp nhận ở một đất nước, một thế giới tôn trọng và bảo vệ pháp quyền.”

Cần phải “Coi trọng tính thiết thực trong quan hệ quốc tế của Canada”

Theo một cuộc khảo sát do các cơ quan cố vấn Canada là Viện Macdonald-Laurier Institute và Tổ chức Germany’s Konrad Adenauer Foundation, 79% trong số 1.023 người Canada tham gia khảo sát cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa ở mức trung đến lớn đối với Canada.

Trong bài báo có tựa đề “Cảnh giác: Tại sao chúng ta cần bảo vệ công nghệ và các nhà phát minh của Canada khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC)” (Standing on guard: Why we need to secure Canadian technology and innovators from the PRC), đồng tác giả Shuvaloy Majumdar của Viện Macdonald-Laurier Institute và giáo sư chính sách công Henry Geraedts đề xuất rằng “điều cần làm hiện nay là một cuộc tái thẩm định toàn diện về quan hệ của Canada với PRC, để các lãnh đạo chính phủ và quốc hội có thể tái xác lập các chính sách chủ chốt về thương mại, tài chính, năng lượng và công nghệ, trên cơ sở tư duy ngắn hạn nhưng phải dựa trên các dữ kiện thực tế và phân tích bằng cái đầu lạnh.“

Bài báo chỉ ra rằng “PRC đã thành công trong việc thúc đẩy các mục tiêu của mình hàng thập kỷ qua thông qua các hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất ở nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, kinh doanh, và dịch vụ dân sự, kể cả mục tiêu cụ thể trong việc tiếp cận các nghiên cứu và phát triển, các công nghệ then chốt và sở hữu trí tuệ của Canada.”

Họ hối thúc chính phủ Canada “hợp tác với các đối tác chính như Liên minh Five Eyes, NATO, và G7, đồng thời hợp tác song phương với các đồng minh quan trọng như Nhật Bản, Ấn Độ, và Israel, để ngăn chặn các chương trình thâu tóm công nghệ bất hợp pháp của PRC.”

Bài báo cũng kêu gọi ban hành luật mới nhằm “cho phép truy tố nếu xảy ra hậu quả và hỗ trợ các biện pháp đối phó hiệu quả” với ĐCSTQ.

“Việc điều chỉnh lại chính sách của chúng ta phải dựa trên một cuộc tái thẩm định trên diện rộng về PRC như một đối thủ kinh tế, chính trị dài hạn và dựa trên các giá trị”, bài báo kết luận.

Bài viết liên quan: Canada: Các quan chức chính phủ kêu gọi lập tức hành động để chống lại ĐCSTQ

Bài viết liên quan tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/415316.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/23/188395.html

Đăng ngày 26-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share