Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-11-2020] Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã phát biểu tại một sự kiện trực tuyến của Hội nghị Thúc đẩy Tự do Tôn giáo cấp Bộ trưởng. Ông lên án cuộc bức hại tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi thế giới đoàn kết lại và đảm bảo các quyền căn bản của người dân, đồng thời đánh bại chế độ chuyên chế.

80924086d342f191034c79e39058b07f.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại một hội nghị trực tuyến

Ngoại trưởng Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tổ chức Hội nghị Thúc đẩy Tự do Tôn giáo cấp Bộ trưởng trong hai năm qua, đây là những sự kiện nhân quyền lớn nhất trong lịch sử của Bộ Ngoại giao nước Mỹ.

Tháng 2 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thành lập Liên minh Tín ngưỡng hoặc Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFBA) nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trên toàn thế giới. Đến nay, đã có 31 quốc gia tham gia liên minh, gồm có: Albania, Armenia, Áo, Úc, Bosnia và Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Colombia, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, The Gambia, Georgia, Hy Lạp, Hungary, Israel, Kosovo, Latvia, Lithuania, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Senegal, Slovakia, Slovenia, Togo, Ukraine, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ.

Hội nghị Thúc đẩy Tự do Tôn giáo cấp Bộ trưởng năm nay diễn ra tại Ba Lan và Ngoại trưởng Pompeo cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau đã mời ông tham gia và có cơ hội lên tiếng.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết sự kiện này “quy tụ các quốc gia khác nhau và tụ hội những truyền thống khác nhau. Nhưng nhìn chung, chúng ta cùng có chung niềm tin vào phẩm giá căn bản của mỗi con người, bất kể là người có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng. Và những người lập quốc của tôi đã định rõ các quyền bất khả xâm phạm đối với đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chà đạp tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cũng chính là chà đạp lên quyền cơ bản của con người. Tình trạng này đang xảy ra một cách bi thảm trên thế giới.”

Ông lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã tiến hành cuộc chiến tranh tín ngưỡng. Tất cả các tín đồ tôn giáo, gồm cả tín đồ Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo và các học viên Pháp Luân Công, đều là mục tiêu bị bức hại, không bỏ sót một ai. Nhưng ông cũng vui mừng khi thấy những tiến triển mà thế giới đã thực hiện nhằm “tập hợp lại hướng đến mục tiêu cao cả.”

“Hãy tiếp tục công việc của chúng ta nhằm đảm bảo tự do tại chính đất nước của chúng ta và lên tiếng thay mặt cho những nạn nhân của cuộc bức hại tín ngưỡng trên toàn thế giới. Hãy tiến lên với nhận thức rằng tín ngưỡng là trường tồn và sự chuyên chế là tất bại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/17/415235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188320.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share