[MINH HUỆ 30-10-2010] New York – Một giáo viên tiểu học đã bị giết trong lúc bị giam vào đầu tháng 10 ở tỉnh Sơn Đông, gần một tháng sau khi bà bị bắt cóc vào ngày 2 tháng 9 vì tập Pháp Luân Công. Trong hơn mười một năm, bà và nhiều người trong gia đình, gồm cả cô con gái nhỏ của bà, đã liên tục bị giam giữ, tra tấn, và bị sách nhiễu.

Bà Hồ Liên Hoa là một giáo viên tiểu học ở tỉnh Hà Bắc. Ngày 28 tháng 8 năm 2008, bà Hồ bị phát hiện đang trao đổi thông tin về cuộc bức hại, bà bị đưa đến một trại giam, nơi theo báo cáo là bà đã bị tra tấn. Chính quyền đã lục soát nhà bà, lấy đi nhiều đồ điện tử, các sách Pháp Luân Công, và bắt giam con trai và con gái của bà. Bà Hồ chỉ được thả sau khi tra tấn làm cho bà trở thành ốm yếu và đau ốm.

Trước khi được thả, bà Hồ tiếp tục tập Pháp Luân Công, và sức khỏe của bà dần hồi phục sau khi bị ngược đãi trong lúc bị giam. Sau đó, ngày 2 tháng 9 năm 2010, bà Hồ đã bị bắt cóc tại tỉnh Sơn Đông, cùng với mười học viên Pháp Luân Công khác, và bị đưa đến phòng công an huyện Diêm Sơn. Nhà bà ở tỉnh Hà Bắc cũng bị lục soát, và chính quyền cũng bắt giam chồng bà.

Một tháng sau, ngày 14 tháng 10, gia đình được thông báo rằng bà Hồ đã qua đời trong lúc bị giam giữ. Thông tin chi tiết về cái chết của bà vẫn đang được điều tra.

Bà Hồ bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997, cùng với chồng và con gái. Gia đình bà đã tìm thấy ở Pháp Luân Công một cái nhìn lạc quan trong cuộc sống và nâng cao sức khỏe, gồm cả bệnh viên gan C được chữa trị.

Sau khi ĐCSTQ thi hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Hồ cảm thấy cần phải nói ra. Năm 2000, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng đã bị mất việc và trợ cấp từ khi bà về nhà. Trong hơn mười năm, bà Hồ bị bắt cóc và bị bỏ tù bốn lần vì niềm tin của bà vào Pháp Luân Công.

Thông tin chi tiết:

Địa chỉ bà Hồ Liên Hoa: thôn Hàn Tương Quân, xã Tiểu Doanh, huyện Diêm Sơn, tỉnh Hà Bắc (河北省盐山县小营乡韩将军村)
Tên trường tiểu học nơi bà dạy học: Trường tiểu học Hàn Tương Quân ở xã Tiểu Doanh, huyện Diêm Sơn tỉnh Hà Bắc(河北省盐山县小营乡韩将军村小学教师)
Báo cáo đầu tiên về bà Hồ được công bố trên mạng vào năm 2004 về những tra tấn mà bà và gia đình đã chịu đựng từ năm 1999: (báo cáo chi tiết)

Thông tin thêm

Được thành lập vào năm 1999, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức ở New York xác minh những vụ vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công (hay “ Pháp Luân Đại Pháp”) xảy ra tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ chuyên quyền đã thi hành một chiến dịch bắt giữ, đánh đập, và tuyên truyền với mục đích “ nhổ rễ” một môn tập không liên quan đến chính trị; người ta tin rằng một vài lãnh đạo đã lo sợ trước ảnh hưởng của việc tập luyện của 100 triệu học viên. Kể từ đó, chiến dịch này đã mở rộng cả về phạm vi và mức độ bạo lực, hàng triệu người đã bị giam hoặc bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Trung tâm đã xác minh được chi tiết hơn 3 000 cái chết và trên 63 000 trường hợp bị tra tấn trong lúc giam giữ (nhiều báo cáo/ nguồn tin). Pháp Luân Công là một môn tập luyện “khí công” truyền thống theo Phật Gia, khởi nguồn từ việc tu luyện cả thân/ tâm giúp nâng cao sức khoẻ và phát triển tâm linh của di sản Trung Hoa

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp
Liên lạc viên: Gail Rachlin(+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/, https://vn.minghui.org


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/30/121133.html
Đăng ngày 14-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share