[MINH HUỆ 8-11-2010] Ông Lưu Quang Đệ, khoảng 60 tuổi, ở tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt giữ phi pháp vào thời gian đầu của Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Sau đó ông đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức, là nơi ông bị tra tấn không thể diễn tả được, gồm cả việc bị bức thực bằng những loại thuốc không rõ tên. Kết quả là ông qua đời vào ngày 25 tháng 9 năm 2010.

Là lãnh đạo của Đội năng lượng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng tỉnh Tứ Xuyên, ông Lưu đã nhận nhiều giải thưởng về phát minh khoa học của tỉnh và nhiều bằng phát minh quốc gia. Ông cũng là một thành viên của Hội tư vấn chính trị của thành phố Nhạc Sơn. Ông không những được quý trọng bởi nhiều người, mà còn được cấp trên tin tưởng.

Tháng 4 năm 2008, ông đã bị bắt trong lúc đang phân phát những tài liệu giảng rõ sự thật sau khi bị nhiều người tố giác ông với chính quyền. Sau đó ông bị kết án một năm trong Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình ở thành phố Trùng Khánh, nơi mà ông đã bị tra tấn tàn bạo và bị ép lao động nặng nhọc.

Kết quả là người ông có dấu hiệu của bệnh viêm màng phổi, phù ngực, và bệnh đái tháo đường. Cuối cùng thì các viên chức của trại đã đồng ý cho phép ông Lưu được đưa đến bệnh viện của trại lao động sau nhiều lần liên tục nhận được đề nghị từ gia đình ông.

Trong khi bị giam lỏng ở bệnh viện, ông Lưu đã tập năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày. Không lâu sau tình trạng của ông đã cải thiện đáng kể. Người giám sát ông nói với các lính canh trại rằng ông Lưu đã từ chối dừng tập các bài công pháp. Sau đó các lính canh đã gây áp lực lên nhân viên bệnh viện để bức thực ông Lưu bằng những loại thuốc không rõ tên một cách đau đớn. Sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng.

Cuối cùng ông Lưu đã được trả tự do vào tháng 4 năm 2009 trong tình trạng nguy kịch và rất yếu. Ông đã qua đời vào ngày 25 tháng 9 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/8/232176.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/17/121468.html
Đăng ngày: 06– 12– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share