Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Ngô Anh Tử (吴英子)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 68
Địa chỉ: Huyện Uông Thanh tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: Kế toán Công ty phúc lợi xã hội
Ngày mất: 17 tháng 7 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 5 tháng 8 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Uông Thanh(汪清洗脑班)
Thành phố: Uông Thanh
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, lục soát nhà, giam cầm

[MINH HUỆ 12-11-2010] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Ngô Anh Tử đã thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh ba lần. Bà bị bắt và bị giam tại Trại giam Quảng trường Thiên An Môn, nơi bà bị tra tấn tàn bạo ba lần. Bà chỉ được thả ra khi tình trạng của bà trở nên nguy hiểm. Sau khi trở về nhà, công an địa phương đã giam bà tại Trại giam Uông Thanh, và sau đó đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức nữ Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân trong 1 năm.

Sau khi được trả tự do khỏi trại lao động cưỡng bức lần đầu, bà Ngô tiếp tục nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và lại bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Hắc Chủy Tử. Sau khi trở về nhà từ trại lao động cưỡng bức lần thứ hai, bà đã gửi tài liệu giảng rõ sự thật cho các học viên. Bà lại bị bắt và bị gửi đến Trại giam Hòa Long trong ba năm, nhưng bà đã được thả ra vì tính mạng của bà bị nguy hiểm. Nhận thấy các viên chức ĐCSTQ vẫn muốn bức hại mình, bà đã không trở về nhà từ khi được thả và trở thành vô gia cư để tránh bị bức hại thêm nữa. Bà lại bị bắt trong khi đang giảng rõ sự thật ở những khu vực lân cận. Bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và tiếp tục bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Hắc Chủy Tử. Bà lại được thả ra sau khi tính mạng bị nguy hiểm.

Tổng cộng bà Ngô Anh Tử đã bị đưa đến các trại giam ba lần và bị giam hơn 70 ngày.

Quản Thanh Hữu, trưởng Đội an ninh quốc nội Uông Thanh, cùng với hơn 20 công an từ Đồn công an huyện Uông Thanh đã xông vào nhà bà Ngô. Họ đã bắt sáu học viên Đại Pháp và lục soát nhà. Bà Ngô đã bị giam tại Trại giam Trọng An ở huyện Uông Thanh.

Khi bà Ngô đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật vào khoảng 4 giờ chiều ngày 25 tháng 12 năm 2007, bà đã bị công an ở Đồn công an huyện Uông Thanh bắt. Bà đã bị giam tại Trại giam Trọng An.

Bà lại bị công an ở Đồn công an huyện Uông Thanh bắt vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 7 năm 2008. Công an đã bắt giữ bà và giam bà tại Trại giam Trọng An.

Ngày 30 tháng 7 năm 2009, năm công an ở Đồn công an huyện Uông Thanh đã lái xe đến nhà bà Ngô Anh Tử, phá cửa và xông vào nhà bà. Bà Ngô đã thoát được, nhưng không thể trở về nhà. Khi bà trở về nhà để lấy ít quần áo vào sáng ngày 5 tháng 8 năm 2009, bà đã bị công an giám sát ở gần nhà bắt giữ.

Tại Trại tẩy não Uông Thanh, bà Ngô Anh Tử đã bị bức hại tào bạo đến mức bà bị bệnh tim và huyết áp của bà tăng nhanh. Lúc đó, công an đã nói bà về nhà và nói rằng họ sẽ lại bắt bà sau khi bà hồi phục. Người đàn bà lớn tuổi đã bị buộc phải trở thành vô gia cư để tránh bị bức hại hơn nữa.

Bà Ngô đã qua đời vào ngày 17 tháng 7 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/12/232365.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/27/121644.html
Đăng ngày 17-12-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share