Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 30-10-2020] Ngày 24 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tổ chức lễ mít-tinh ở trung tâm thành phố Frankfurt, để chúc mừng hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó. Sự kiện này còn kêu gọi giải thể ĐCSTQ và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của cộng đồng.

Trung tâm thành phố Frankfurt tấp nập người ra đường để tận hưởng tiết trời mùa thu tràn đầy sức sống trước khi mùa đông tới. Bị thu hút bởi màn biểu diễn của các diễn viên múa rồng và đội trống lưng, nhiều người qua đường đã dừng lại xem. Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, mọi người đã ký bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi việc giải thể ĐCSTQ.

Sau khi ký bản kiến ​​nghị, một người đàn ông nói: “Tôi đã từng sang Trung Quốc và tôi biết những việc tà ác mà ĐCSTQ làm. Các bạn thật tuyệt vời. Tôi đã thấy các hoạt động của bạn nhiều năm trước và giờ tôi lại gặp bạn ngày hôm nay. Thật đáng khâm phục!”

e7d13a3f9e59726b0c25e4dad3f38865.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ mít-tinh ở Frankfurt để chúc mừng 360 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó

9e34820ba240911a4a5df288a46ca5e6.jpg

2eb8f189a348b0255ae9b58d803ecd12.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị để lên án cuộc bức hại

b9efa654cd1f59bb5a7785cdd82cd1d4.jpg

Rất đông người tụ tập khi đội múa rồng biểu diễn trong lễ mít-tinh

bef934abe8734a60f36a3b1ba3f67213.jpg

Đội trống lưng biểu diễn

Kêu gọi chính phủ Đức đưa ra lựa chọn đúng đắn

Cô Eva-Marie Schiffer, người dẫn chương trình lễ mít-tinh, giải thích lý do vì sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô cho biết, kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền cách đây 71 năm, đã có hơn 80 triệu người Trung Quốc thiệt mạng trong các phong trào chính trị đương thời của nó. Trong số các chiến dịch gần đây nhất, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cô Eva-Marie chỉ ra rằng người dân Trung Quốc đang thức tỉnh, nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ, và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ kể từ khi thời báo Epoch Times công bố loạt bài Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Cô nói: “Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để chúc mừng những người đã thoái Đảng và khích lệ nhiều người hơn nữa tránh xa ĐCSTQ.”

Cô giải thích rằng các nước phương Tây cũng bị ĐCSTQ làm hại. Việc ĐCSTQ cố ý bưng bít virus corona đã khiến nó trở thành đại dịch toàn cầu, dẫn đến hơn một triệu ca tử vong trên toàn thế giới.

Ông Hubert Körper đến từ Ủy ban Công tác Trung Quốc của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR), cũng phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông mạnh mẽ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, cũng như các cuộc đàn áp ở Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông.

Ông phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tốt bụng và ôn hòa tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nguyên lý này hoàn toàn trái ngược với bạo lực, lừa dối và tham nhũng của ĐCSTQ. ĐCSTQ tiến hành cuộc bức hại kinh hoàng và còn thu hoạch nội tạng sống của các học viên [Pháp Luân Đại Pháp].”

d7d1bf71363e5260839edd3ee65a2ed5.jpg

Đại diện nhân quyền Hubert Körper phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Körper chỉ trích chính phủ Đức vì đã giữ im lặng trong cuộc bức hại vô nhân đạo này ở Trung Quốc vì phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Ông kêu gọi chính phủ Đức lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và cuộc đàn áp Hồng Kông. Ông hy vọng người dân Đức sẽ có một lựa chọn đúng đắn.

“Giải thể ĐCSTQ tà ác”

Hai người trẻ tuổi, hai anh em, đã ký bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi kết thúc ĐCSTQ. Chàng trai làm việc trong chính quyền thành phố Frankfort nhưng em gái anh đã mất việc làm ở một hãng hàng không do đại dịch.

Người thanh niên nhận xét ĐCSTQ là một chính quyền độc tài và chà đạp nhân quyền. Em gái của anh đồng ý rằng ĐCSTQ đã che đậy đợt bùng phát virus corona thời kỳ đầu, dẫn đến đại dịch và khiến nhiều người thiệt mạng.

Chàng trai nói: “ĐCSTQ sử dụng lợi ích kinh tế để thôn tính các chính phủ phương Tây và gây ảnh hưởng đến nền chính trị của các quốc gia khác. Các xã hội phương Tây cần phải thức tỉnh.”

Cả hai người đều cảm thấy việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện để thúc đẩy việc “giải thể ĐCSTQ tà ác” là cách hay. Cô gái nói: “Thật ý nghĩa khi các bạn có thể đứng lên và kêu gọi thêm nhiều người phản đối ĐCSTQ và những hành động tà ác của nó. Các bạn thật can đảm. Rất tuyệt vời!”

Bà Nader, một nhân viên chính phủ đã nghỉ hưu, cũng ký tên vào bản kiến ​​nghị. Bà nói ĐCSTQ, một chính quyền độc tài, đã sử dụng một hệ thống giám sát quy mô để theo dõi người dân của nó. Bà nói thêm rằng niềm tin duy nhất mà nó ủng hộ là chủ nghĩa duy vật của Karl Marx.

Bà Nader cảm nhận rằng chủ nghĩa Marx là một loại tà giáo phản Thần. Nó chỉ coi trọng lợi ích vật chất và tiền bạc. Những ham muốn không thể thỏa mãn của nó dẫn đến việc theo đuổi vô độ. Bà nói sự ham muốn vô tận của ĐCSTQ có thể có tác dụng trong một thời gian, nhưng sự bình yên trong nội tâm và sự tĩnh lặng về tinh thần của mọi người sẽ không bao giờ được phục hồi [dưới sự cai trị của ĐCSTQ].


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/30/414434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/6/188131.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share