[MINH HUỆ 26-10-2020] Ngày 22 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi kháng nghị ôn hoà trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava để thu hút sự chú ý của người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công và các vi phạm nhân quyền khác ở Trung Quốc.

Các học viên đã kháng nghị trước đại sứ quán Trung Quốc hàng tuần trong 14 năm qua. Tuy nhiên, lần này họ còn hồi tưởng lại lịch sử đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hàng loạt chiến dịch của nó như Cách mạng Văn hoá, Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, tước quyền công dân và đàn áp các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, cuộc bức hại Pháp Luân Công, và che đậy sự bùng phát của virus corona. Đồng thời, họ cũng tưởng nhớ các nạn nhân trong những chiến dịch đẫm máu của ĐCSTQ.

51bf3c0a0d7388bd5e584c85a48c9fd2.jpg

Mặc dù thoạt nhìn có thể không nhận ra ngay, nhưng ông David Matas, luật sư người Canada đã điều tra về việc chính quyền Trung Quốc giết hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng, có thể thấy rõ mối liên hệ giữa việc người dân nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc với tình hình nghiêm trọng của virus corona trên thế giới hiện nay.

“Nếu Trung Quốc đã phải đối mặt với áp lực quốc tế về tính minh bạch và trách nhiệm của hệ thống y tế trong việc lạm dụng cấy ghép tạng, có thể chúng ta đã không có chủng virus corona hiện nay”, ông nói. “Chúng ta đang chịu hậu quả của việc nhắm mắt làm ngơ trước việc ĐCSTQ lạm dụng cấy ghép nội tạng”.

Ông Matas cũng kêu gọi sự cảnh giác trong việc đối phó với ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi cho rằng chúng ta nên cảnh giác với hệ thống y tế của chính quyền Trung Quốc và cách họ thể hiện bản thân. Chúng ta không thể dựa vào số liệu hay tuyên bố của họ”.

7eb8bd1b19ef15b463c28257ab9dd8a1.jpg

Các học viên đã tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội trước Đại sứ quán Trung Quốc. Trong hai tháng qua, sự kiện này đã nhận được sự ủng hộ của những người tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Belarus gần đó, cũng như một số thanh niên sống gần đó vốn biết rõ tình hình nhân quyền ở Trung Quốc từ chính trải nghiệm du lịch của họ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/26/187990.html

Đăng ngày 27-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share