Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 28-10-2020] Ngày 21 tháng 10 năm 2020, tám Nghị sỹ Thụy Điển đã tới dự lễ mít-tinh về nhân quyền để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Lễ mít-tinh được tổ chức bên cạnh Tòa nhà Quốc hội ở Stockholm và có sự tham gia của nhiều nhà hoạt động nhân quyền. Các Nghị sỹ đã lên án hành vi tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và vì đảng này đã gây ra hỗn loạn và tai họa trên thế giới. Họ gọi ĐCSTQ là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới và người dân thế giới nên hợp tác cùng nhau tẩy chay ĐCSTQ.

ĐCSTQ là “ác quỷ”

9df1abb93d8cbf4e617e6f794a370ee8.jpg

Nghị sỹ Björn Söder phát biểu tại lễ mít-tinh

Nghị sỹ Björn Söder và Nghị sỹ Sara Gille đã tới lễ mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền lợi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nghị sỹ Björn Söder chỉ vào biểu ngữ “Đả đảo Trung Cộng ác ma” và nhận xét: “Đúng, câu nói rất hay! ĐCSTQ chính là ác quỷ”.

Các nước EU phải hợp tác cùng nhau để tẩy chay ĐCSTQ và chấm dứt sự xâm nhập của nó

04302652104cdddc3e03299f7617be18.jpg

Nghị sỹ Hans Rothenberg phát biểu tại lễ mít-tinh

Nghị sỹ Hans Rothenberg phát biểu rằng tất cả các quốc gia trong EU phải phối hợp với nhau để tẩy chay ĐCSTQ. Ông cho rằng việc cùng nhau tẩy chay sẽ hiệu quả hơn nếu tất cả các nước trong EU cùng tham gia.

a8175a9a92df3668d86fa25a3e2b56fb.jpg

Nghị sỹ Fredrik Malm phát biểu tại lễ mít-tinh

Nghị sỹ Fredrik Malm, một trong những nhà sáng lập Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC), tuyên bố rằng việc từ chối dịch vụ 5G của Huawei là một trong những chính sách của chính phủ Thụy Điển nhằm chấm dứt sự xâm nhập của ĐCSTQ. Ông cho biết: “IPAC đã tập hợp các nghị sỹ, đến từ các quốc gia khác nhau, có cùng quan ngại về mục tiêu của Trung Quốc và những mối đe dọa mà nó gây ra cho thế giới. Khối EU phải hợp tác cùng nhau. Thế giới phải đồng lòng chống lại các mối đe dọa của ĐCSTQ.”

Cùng hợp tác bảo vệ nhân quyền

173254c1ebbeaa6d3e9831da8ce4c798.jpg

Nghị sỹ Lotta Johnsson Fornarve phát biểu trong lễ mít-tinh

Nghị sỹ Lotta Johnsson Fornarve cho biết bà rất vui khi thấy cách các nhóm cùng hợp sức phản đối các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Bà nói: “Hầu như tất cả các đảng trong Nghị viện đều có mặt ở đây hôm nay. Điều quan trọng là chúng ta phải phối hợp với nhau để bảo vệ quyền lợi con người. Đó là một điều vô cùng ý nghĩa vì nó giúp cho mọi người nhìn thấy hy vọng.”

01265e1b437b3ab9a6b5c0ca2987efeb.jpg

Nghị sỹ Janine Alm Ericsson phát biểu tại lễ mít-tinh

Nghị sỹ Janine Alm Ericsson lên án mạnh mẽ cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các sắc tộc khác nhau. “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, phật tử Phật giáo Tây Tạng, người Mông Cổ và người Duy Ngô Nhĩ, cũng như cuộc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông là phạm pháp. Việc chính quyền Trung Quốc miệt thị nhân quyền là điều không thể chấp nhận được.”

Đứng lên bảo vệ các giá trị chung và chấm dứt ĐCSTQ

Bà Caroline Edelstam, Chủ tịch Quỹ Edelstam, nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ trong 20 năm qua. Bà kêu gọi ban hành ngay lập tức luật cấm sang Trung Quốc ghép tạng. Bà nói các chuyên gia y tế Thụy Điển phải ngừng hợp tác và chấm dứt làm ăn với ngành y tế của Trung Quốc. “Chúng ta phải tẩy chay ĐCSTQ. Và các nhóm dân sự cần có trách nhiệm giám sát chính phủ này.”

04e65152675a7aaf138a04042116fdc7.jpg

Bà Caroline Edelstam, Chủ tịch Quỹ Edelstam, phát biểu tại lễ mít-tinh

Bà Edelstam nói: “ĐCSTQ là một chính quyền tà ác đến mức không tưởng. Nó đã phạm phải tội ác diệt chủng kinh hoàng nhất kể từ Thế chiến II. Nó đã phủ định mọi giá trị cơ bản của con người và ra sức thống trị thế giới bằng cách sử dụng chính quyền độc tài cực đoan. Chúng ta phải đứng lên để bảo vệ các giá trị phổ quát và kết liễu ác ma này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/28/414350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/30/188039.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share