Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 03-11-2020] Kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2020, cứ vào mỗi cuối tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa đều thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với người dân nước này. Một số người đã ký bản kiến nghị và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

7f52c7b4dfe1c8e943c11ed769486c0f.jpg

b84113ec6b139632ebef6d7bf469f4c3.jpg

c71d66754e665eb10200e9d9d2243cae.jpg

Các học viên ở Ottawa thu thập chữ ký tại các ngã tư đường chính

4c3e0f0bb2c5f51fb0989cefb8e2d391.jpg

Bà Louise Larocque (bên trái) ủng hộ việc sử dụng Đạo luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức ĐCSTQ

Bà Louise Larocque, một nhân viên tòa án đã nghỉ hưu, đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Canada có hành động pháp lý đối với các quan chức của ĐCSTQ, trong đó có việc cấm nhập cảnh vào Canada và đóng băng tài sản của họ. Bà cho hay bà đã đọc một báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà biết các học viên tu thiện và cố gắng trở thành người tốt, nhưng họ lại bị ĐCSTQ giết hại.

Chỉ vào bức ảnh của một người mẹ và con trai cô, bà Louise nói: “Họ đã bị giết. ĐCSTQ thậm chí còn không tha mạng cho một đứa trẻ. Các quan chức của đảng này đã phạm phải những tội ác kinh hoàng bằng cách đưa những người vô tội vào nhà tù, tra tấn họ và giết hại họ… những gì ĐCSTQ đã làm đều tàn ác… cuộc bức hại như vậy không được phép tiếp tục nữa!”

eb2d280f4dd3f8366894444c638ef602.jpg

Bà Julie Hunt nói: “Chúng tôi không chống lại người dân Trung Quốc, chúng tôi chỉ phản đối ĐCSTQ”

Bà Julie Hunt, một cựu nhân viên tòa án khác, cho hay bà đã theo dõi tin tức về Pháp Luân Đại Pháp trong 10 năm qua. Bà nói cách ĐCSTQ che đậy đại dịch virus corona đã cho bà nhận ra bản chất xấu xa của đảng này. Bà đã ký vào bản kiến nghị và nói ĐCSTQ đang bức hại người dân Trung Quốc, và việc che đậy virus đã khiến nó trở thành một đại dịch trên toàn thế giới.

Bà nói: “Cuộc bức hại thật kinh khủng. Tôi đã theo dõi tin tức về nó trong gần 10 năm. Thật không thể tin được! Thế giới cần thức tỉnh và coi chừng Trung Quốc. Chúng tôi không chống lại người Trung Quốc. Chúng tôi chỉ phản đối ĐCSTQ.”

Ông Jason Renee Smith, một cư dân địa phương, cho biết ông đã biết được rất nhiều điều về đảng cộng sản từ một người bạn đến từ Liên Xô cũ. “Đảng Cộng sản không quan tâm đến người dân. Nó đối xử với người dân như động vật, và khiến họ cảm thấy mình chỉ là một con số. Bất cứ ai phản đối đảng cộng sản đều bị coi là người xấu. Họ hay tuyên bố rằng họ “chia sẻ tài nguyên”, nhưng điều đó không đúng. Mọi thứ họ làm đều vì lợi ích và quyền lực của chính họ.” Ông Jason cho biết ông coi đảng cộng sản là một băng đảng tội phạm.

Một phụ nữ đã ký bản kiến nghị trên phố Wellington. Bà nói với một học viên: “Tôi đến từ Ba Lan và biết rõ bản chất của đảng cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản làm cho con người mất đi nhân tính.” Bà cho biết bà ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên và cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đã làm.

Một số người Canada gốc Hoa cũng bày tỏ sự cảm kích trước nỗ lực của các học viên. Một người nói: “Tôi hiểu điều các bạn đang làm. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/3/414598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/7/188142.html

Đăng ngày 08-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share