Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 26-10-2020] Ngày 25 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Auckland, New Zealand đã tổ chức một lễ mít-tinh và cuộc diễu hành bằng xe hơi để kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – một cuộc đàn áp tàn bạo đã kéo dài 21 năm.

Một số công chức đã tham gia sự kiện ở ngoại ô Otara của Auckland này. Họ đã phát biểu về những thiệt hại và khủng bố do chủ nghĩa cộng sản gây ra, và kêu gọi thế giới tự do chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc và bảo vệ nhân phẩm.

9e4193ce07f2cea70d2f4e87a5585212.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại lễ mít-tinh nhằm lên án chủ nghĩa cộng sản

3e338f64061a7673eb59907783d5631e.jpg

Cuộc diễu hành bằng xe hơi kêu gọi kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Phó Lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Mới: Sự khủng bố và xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản

Ông Elliot Ikilei, Phó Lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Mới, cho biết cả chủ nghĩa cộng sản và Đức Quốc xã đều là những mối đe dọa đối với nhân loại, và riêng chủ nghĩa cộng sản đã gây ra cái chết của khoảng 100 triệu người trong thế kỷ qua.

Ông cho biết đó mới chỉ là một phần của những thiệt hại mà các chính quyền cộng sản đã gây ra, bởi vì những chính quyền này còn làm mất đi bản tính tốt đẹp của con người. Bằng cách coi trọng của cải vật chất, các chính quyền cộng sản khuyến khích người dân chiếm đoạt của cải mà không cần phải đóng góp gì. Cuối cùng, nó dẫn đến một xã hội không có dân chủ hay tự do ngôn luận. Lịch sử cho thấy, tất cả các quốc gia đã thử nghiệm chủ nghĩa cộng sản đều cho những kết quả hết sức tiêu cực.

94f23b411d116fe30091c0f37a384206.jpg

Ông Elliot Ikilei, Phó Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Mới

Ông Ikilei lưu ý rằng các chính quyền cộng sản dựa vào bạo lực kinh hoàng không kể xiết để duy trì sự cai trị của chúng. Ông Ikilei còn nhớ trong chuyến tham quan Trung Quốc hai năm trước, ông đã nói chuyện với một thanh niên. Cuộc trò chuyện diễn ra lịch sự khi họ thảo luận về gia đình, du lịch và quê hương của họ, nhưng ngay khi ông Ikilei đề cập đến chính phủ và các nguyên tắc công bằng xã hội, người thanh niên liền hoảng sợ và không biết nói gì. Ông Ikilei nhận thấy cậu ấy đang sợ hãi, như thể bất kỳ lời nào cậu ấy nói và mọi cử động của cậu đều bị giám sát. Đây là lần đầu tiên ông Ikilei tận mắt trải nghiệm nỗi sự hãi do chủ nghĩa cộng sản gây ra, và ông thấy sốc trước thực tế này.

Thật không may là ý thức hệ cộng sản đã lan sang phương Tây qua sự xâm nhập của nó, ông nói. Thế hệ trẻ không còn trong sáng nữa. Mà thông qua lừa dối và tẩy não, họ đang tiếp nhận chủ nghĩa cộng sản. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói cho giới trẻ về điều tốt và điều xấu, để theo đó thế hệ tương lai không trở thành nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản hoặc những con quỷ dữ vô hồn.

Ông Ikilei kêu gọi mọi người nói không với chủ nghĩa cộng sản và đấu tranh đến cùng vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố: Một nhà nước toàn trị

0aae45e82932dc454909662a243ba5e9.jpg

Ông Anthony Brunt, cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Wellington

Ông Anthony Brunt, cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Wellington, cho biết ông mới xem một bức ảnh về một nhà tù ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Đây là một trong hơn 300 nhà tù ở Tân Cương dùng để giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Nhà tù này dài ba cây số (khoảng hai dặm). Ông nhận xét rằng chế độ chuyên chế đã biến Trung Quốc thành một nhà nước toàn trị, nơi hàng triệu người bị giam giữ và nhiều người hơn nữa đang phải chịu sự đau khổ.

Ông Brunt cũng lo ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Kể từ khi Pháp Luân Công, một nhóm thiền định ôn hòa, bị đàn áp vào năm 1999, ước tính có khoảng trên một triệu người đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, điều đó có nghĩa là ĐCSTQ đã giết họ để thu lợi từ việc bán nội tạng của họ. Đây là một tội ác ngang với vụ Thảm sát Holocaust trong Thế chiến thứ Hai.

Vì những vấn đề này, ông Brunt nhắc lại rằng mọi người phải cảnh giác với các hoạt động của ĐCSTQ. Nếu không, thế hệ tiếp theo, ngay cả trẻ em ở New Zealand, cũng có thể bị ảnh hưởng. Là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, ĐCSTQ đã lợi dụng quyền lực của nó để đàn áp nhân quyền và tự do ngôn luận, thậm chí còn can thiệp vào các cuộc bầu cử ở các quốc gia khác.

Sau khi thống trị Tây Tạng và Tân Cương bằng sự man rợ của nó, chính quyền này giờ đây đã mở rộng chế độ độc tài của nó sang Hồng Kông. Ông Brunt nhấn mạnh rằng mọi người nên cảnh giác vì thế giới sẽ không an toàn cho đến khi ĐCSTQ bị sụp đổ.

Lãnh đạo NGO: Bảo vệ các nguyên tắc và giá trị

Ông Geoffrey Fyers, Tổng thư ký của Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu, cho biết ông đánh giá cao những gì đã được phát biểu tại lễ mít-tinh vì ĐCSTQ đã thực sự xâm nhập vào toàn thế giới, và đây là trường hợp đặc biệt liên quan đến việc đàn áp niềm tin tôn giáo của nó.

Theo chủ nghĩa Mác, con người chỉ đơn thuần là động vật, là sản phẩm của quá trình tiến hóa. Theo luận lý này, động vật có thể bị giết, và do đó con người cũng có thể bị sát hại. Nhưng sự thật là con người hoàn toàn khác với động vật, vì con người có nhân tính. Mọi người cần tôn trọng lẫn nhau. Mặt khác, ở Trung Quốc, có rất nhiều người bị giết để lấy nội tạng.

Ông Fyers cho biết mọi người đều bình đẳng. Thông qua mạng Internet, chúng ta có thể truy cập thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải đào sâu hơn nữa và tìm hiểu xem ĐCSTQ đã và đang làm gì với người dân của họ. Với hiểu biết đó, chúng ta cần nâng cao nhận thức về những vấn đề như vậy thay vì nhắm mắt làm ngơ như thể không có chuyện gì xảy ra, bởi vì bất cứ điều gì xảy ra ở Trung Quốc hôm nay đều có thể xảy ra ở New Zealand vào ngày mai.

Với đôi mắt ngấn lệ, ông Fyers hồi tưởng lại lịch sử của gia đình mình. Vào đầu thế kỷ 20, ông nội của ông đã lên một chiến hạm để chống lại Đức trong Thế chiến thứ Nhất để bảo vệ tự do cho New Zealand, và trong Thế chiến thứ Hai, cha của ông, mới 17 tuổi, đã đến Trung Đông và Ý để chống lại phát xít Đức, tất cả đều là để bảo vệ các quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận và dân chủ mà người dân New Zealand coi trọng.

359c84017d1f199ee4627f66d3221411.jpg

Ông Geoffrey Fyers, Tổng thư ký của Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu

Ông Fyers nói giờ đây đã đến lượt ông. Quyền tự do ở New Zealand đang bị đe dọa, và nhiều phương tiện truyền thông cũng như các dân biểu không dám nói hoặc làm bất cứ điều gì vì quyền lợi vật chất của bản thân họ. Ông bình luận rằng mọi người nên bước ra và nói không với ĐCSTQ. Nếu không, sự tự do và dân chủ có thể bị mất, bởi vì ĐCSTQ chỉ mang đến đấu tranh bạo lực.

Ông cho biết New Zealand từng hỗ trợ Trung Quốc, nhưng hiện nay nước này lại phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. ĐCSTQ biết điều đó, và nó dự định kiểm soát New Zealand cũng như các quốc gia khác ở quần đảo Thái Bình Dương. Ông nói rằng Úc và New Zealand cần đi đầu trong việc bảo vệ các quốc gia nhỏ bé đó.

Chủ nghĩa cộng sản là hoàn toàn dối trá

Ông Tony Browning, một giáo viên, đã đọc rất nhiều về chủ nghĩa cộng sản. Ông nói chủ nghĩa cộng sản xâm nhập vào mọi nơi nó đến và đe dọa bất cứ ai cản đường nó. Đó là những điều giống như ở Bắc Triều Tiên, nơi mọi người sống trong khủng bố và nghèo đói.

Ông cho biết chủ nghĩa cộng sản nhấn mạnh quá mức đến đấu tranh giai cấp, chẳng hạn như đấu tranh giữa giới chủ và người lao động. “Mặc dù theo bề ngoài, nhiều người trẻ tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản là tốt, nhưng họ không biết rằng thực ra nó dẫn đến sự đàn áp tôn giáo và sự độc tài. Chủ nghĩa cộng sản là hoàn toàn dối trá.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/26/414261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/29/188025.html

Đăng ngày 02-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share