Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 04-10-2020] Ngày 1 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Văn phòng Liên lạc Hồng Kông để ủng hộ 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

cfee44395ee99be1880b8043b99a9662.jpg

04f006be281fc8bd51e8ffedd8f76902.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Văn phòng Liên lạc Hồng Kông vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra.

Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt chế độ chuyên chế

Vào ngày quốc khánh của ĐCSTQ năm nay, ngày 1 tháng 10, ĐCSTQ và chính phủ Hồng Kông đã huy động hơn 6.000 cảnh sát để ngăn chặn các cuộc biểu tình. Văn phòng Liên lạc, đại diện cho ĐCSTQ ở Hồng Kông, có đông đảo cảnh sát bên ngoài.

Tuân thủ giới hạn không quá bốn người đối với các cuộc tụ tập nơi công cộng, các học viên Pháp Luân Công đã đi bộ từ Đồn Cảnh sát phía Tây đến Văn phòng Liên lạc theo các nhóm bốn người. Bên ngoài Văn phòng Liên lạc, họ căng các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời” và “Ủng hộ 360 triệu người đã thoái ĐCSTQ.”

9c54e8a8ba3bc14c3c46c3efbf0547ba.jpg

Bà Lưu Huệ Khanh, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, kêu gọi các chính phủ trên thế giới và công chúng ngăn chặn cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.

Bà Lưu Huệ Khanh, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông đã đọc một tuyên bố gần lối vào chính của Văn phòng Liên lạc. Bà kêu gọi giải thể ĐCSTQ và chấm dứt chế độ chuyên chế đó.

Bà nói trong bản tuyên bố rằng, trong các cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ năm ngoái, ĐCSTQ đã kích động hận thù và bạo lực ở Hồng Kông.

Bà cũng nói về việc ĐCSTQ đã áp luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông, phá hủy lời hứa về “một quốc gia, hai chế độ.”

Bà chỉ ra rằng Đại học Oxford của Anh gần đây đã cho phép các sinh viên chuyên nghiên cứu về Trung Quốc nộp luận án của họ bằng ẩn danh để bảo vệ khỏi khả năng bị trừng phạt theo luật an ninh quốc gia.

Trong nhiều năm, các học viên Pháp Luân Công đã phản bức hại bằng các biện pháp ôn hòa và cũng đã giúp nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mới đây, Hoa Kỳ đã quyết định thực thi các lệnh cấm nhập cư đối với các thành viên ĐCSTQ, và điều này càng thúc đẩy xu hướng thoái xuất khỏi ĐCSTQ hơn.

Các học viên Pháp Luân Công sẽ kháng cự cho đến cùng

Cô Chu, một học viên Pháp Luân Công, cho biết chừng nào cuộc bức hại còn tiếp diễn, cô sẽ vẫn tiếp tục đến Văn phòng Liên lạc để phản đối. Cô nói: “Trong 21 năm qua, ĐCSTQ đã tra tấn tàn nhẫn các học viên. Rất nhiều bằng chứng cho thấy họ đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên và bán chúng hòng kiếm lợi nhuận khổng lồ.“

443c3838f167eaf9ca1c13b9da6d1663.jpg

Cô Chu kêu gọi công dân Trung Quốc hãy từ bỏ tư cách là thành viên của ĐCSTQ.

Kể từ năm 2015, hơn 200.000 học viên đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Các học viên ở nước ngoài cũng đã đệ đơn kiện ông ta và các đồng phạm của ông ta trong ĐCSTQ về tội ác diệt chủng lên các tòa án quốc tế.

Cô nói, “Nhiều người trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tư cách đạo đức của họ cũng được cải thiện. Nhưng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, ghen tị vì số lượng học viên vượt quá số lượng đảng viên nên đã khởi xướng cuộc bức hại.”

Cô Chu cho biết, sau khi luật an ninh quốc gia được ban hành, cô không sợ khi tham gia các cuộc kháng nghị. Cô nói, “Chúng tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Niềm tin của chúng tôi chỉ có thể mang lại lợi ích cho xã hội.”

Cô cũng kêu gọi những người đã gia nhập ĐCSTQ nhanh chóng từ bỏ tư cách thành viên của họ.

Người dân ngưỡng mộ tinh thần kiên định của các học viên Pháp Luân Công

Ông Sầm là thành viên của một tổ chức dân chủ, Liên minh Hồng Kông ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước của Trung Quốc. Vào ngày hôm đó, ông đã đến để tham gia các cuộc biểu tình chống ĐCSTQ. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần kiên định của các học viên khi đối mặt với rất nhiều năm bị bức hại.

Ông cho biết việc 360 triệu người thoái ĐCSTQ là một xu hướng ngày càng tăng. “Lịch sử đã chứng minh rằng không có quyền lực chính trị nào có thể tồn tại mãi mãi. Sự cai trị độc tài áp bức người dân của nó sẽ không tiến xa được.” Ông kêu gọi công dân Trung Quốc hãy nhìn thấu sự chuyên chế của ĐCSTQ và tiến bước vì lợi ích của thế hệ tương lai.

Mặc dù vào ngày hôm đó, cảnh sát đã được điều động khắp nơi trên đảo nhằm kiểm soát người dân và ngăn chặn các cuộc biểu tình, nhưng ông Sầm nói ông vẫn sẽ tiếp tục bước ra. Ông cho biết, “Tôi phải làm điều gì đó vì lợi ích của thế hệ tương lai.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/4/413339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/9/187749.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share