Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 16-10-2020] Đoàn xe hơi diễu hành qua thành phố New York với những tấm biển lớn bằng tiếng Trung và tiếng Anh gắn trên mui xe đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người trong hai dịp cuối tuần nắng đẹp, ngày 3-4 và ngày 10-11 tháng 10 năm 2020.

Đoàn diễu hành bằng xe hơi do Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu tổ chức nhằm khuyên người dân khắp nơi hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong của nó.

Mười mấy chiếc xe mang áp phích và biểu ngữ trên mui khởi hành từ Flushing, Queens, chạy qua Manhattan, trước khi vòng qua Khu phố Tàu ở Lower Manhattan, rồi quay trở lại khu vực Phố Chính (Main Street) ở Flushing.

Đoàn xe đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người đi đường đã dừng lại để đọc các thông điệp trên xe, nhiều người còn ngã ghế xe ra để chụp ảnh. Một số người lái xe đã hô to với những người lái xe trong đoàn diễu hành để khích lệ họ tiếp tục thực hiện việc tốt này, còn người đi bộ đang chờ đèn giao thông thì giơ ngón tay cái về phía những người lái xe để biểu thị sự ủng hộ.

de0a0a5e18f0aee0e03dde3e78269c71.jpg

Đoàn xe đi qua Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Thành phố New York

fa26e5ab1e0fd4c881004fbe6cd5a581.jpg

Đoàn xe diễu hành đi qua Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Hoa Kỳ ở thành phố New York

4ec2b77fcee80eb4888e4f8ebd2a76e9.jpg

2f2935995ce81e83cda6372501fcc27c.jpg

8c9b78ff28765eae73fb653d76c1052d.jpg

Đoàn xe di chuyển qua trung tâm Manhattan

Các tấm áp phích và biểu ngữ lớn bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, mang những nội dung sau: “ĐCSTQ lừa, người dân chết”, “Nói Không với ĐCSTQ”, “Bình an trước virus Trung Cộng”, “Chủ nghĩa cộng sản đẩy mọi người vào chỗ nguy hiểm”, và “Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Bà Dị Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết họ hy vọng sẽ truyền tải những thông điệp quan trọng đến nhiều người hơn thông qua đoàn diễu hành xe.

Bà nói: “Chúng tôi luôn tiến bước. Đặc biệt là ở những nơi như Quảng trường Thời Đại và Phố 42 ở Manhattan, người New York có thể nhìn thấy thông điệp của chúng tôi. Mọi người không muốn tiếp xúc gần trong giai đoạn virus corona thì có thể nhìn thấy những chiếc xe khi họ chạy qua, như thế sẽ rất tự nhiên.”

2800819d359293a20a238f7895e5e606.jpg

Đoàn xe đi qua trước văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc ở New York

a0774a38cae1dbe4b57821f34b00dcfa.jpg

e1793c951d554d36585c7d3b6a570d6d.jpg

87b9a2ac4d3f72c91b39970c1bb66806.jpg

4ba40b9369340f8e3e7865d4d5e97ce8.jpg

Đoàn xe đi dọc một số con phố chính ở Flushing

Đoàn diễu hành lớn xuất phát từ Flushing và đi qua một số điểm du lịch nổi tiếng, như Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Công viên Trung tâm và Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Hoa Kỳ, trước khi đi vòng quanh văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc ở New York, và kết thúc tại Phố Chính ở trung tâm của Flushing.

Khi đoàn xe chạy vòng quanh Flushing hôm Chủ Nhật, ngày 4 tháng 10, khán giả phấn khởi hô to: “Từ bỏ ĐCSTQ, các đang làm một công việc tuyệt vời, hãy tiếp tục nhé!”

Các tình nguyện viên trên đường phố đã phát thông tin khi những chiếc xe chạy qua các điểm du lịch ở New York. Nhiều người đã ký bản kiến nghị phản đối ĐCSTQ sau khi các tình nguyện viên giải thích cho họ một số hành vi tàn bạo mà chính quyền này đã gây ra. Một số người hỏi xin thêm tờ rơi để đưa cho bạn bè và người thân. Nhiều người cho biết họ muốn khuyến khích nhiều người hơn nữa ký bản kiến ​​nghị trực tuyến.

Một nhóm người trung niên đang đi dạo gần Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Hoa Kỳ. Một trong số họ đã hỏi một tình nguyện viên rằng cô có thể làm gì để giúp đỡ. Người tình nguyện viên đề nghị cô hãy bản kiến ​​nghị để chấm dứt chủ nghĩa cộng sản. Người phụ nữ nói rằng cô biết về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công và do vậy cô muốn ký bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu dự định tổ chức các cuộc diễu hành bằng xe hơi như vậy vào mỗi cuối tuần để giúp nhiều người hơn nhận thức được mối đe dọa mà chủ nghĩa cộng sản gây ra cho nhân loại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/413858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/20/187896.html

Đăng ngày 22-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share