Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2020] Một người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Trương Hoa Bình là nhân viên thư viện tại Đại học Kỹ thuật Hồ Bắc. Khi ông quay trở lại làm việc sau một tuần nghỉ lễ toàn quốc (từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10 năm 2020) thì bị cảnh sát và quản lý nhà trường tìm gặp. Họ yêu cầu ông phải từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công và đe doạ sẽ sa thải hoặc đưa ông đến một trung tâm tẩy não địa phương. Vì ông Trương từ chối tuân thủ nên ngày 16 tháng 10 năm 2020, ông đã bị bắt. Phải mất nhiều ngày gia đình mới phát hiện được rằng ông đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc.

Chính quyền tuyên bố việc bắt giữ ông Trương nằm trong chiến dịch “xoá sổ” toàn quốc được phát động từ đầu năm nay như một nỗ lực phối hợp nhằm buộc tất cả học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của mình.

Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc, còn biết đến với tên gọi Trung tâm Tẩy não Bản Kiều hoặc Trung tâm Tẩy não Nam Hồ, là một trong những trung tâm tẩy não chính thực hiện việc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo nhất. Nhiều trung tâm tẩy não khác trong huyện đã học những kỹ thuật tra tấn từ trung tâm này, gồm có cấm ngủ, đứng trong thời gian dài, bức thực, đánh đập, cấm ăn uống, sốc điện và ép dùng thuốc. Sự kết hợp giữa các phương thức tra tấn khác nhau, cũng như việc tẩy não và tra tấn về tinh thần, đã thường xuyên được sử dụng nhắm đến các học viên để ép họ từ bỏ đức tin của mình.

Kể từ khi được thành lập vào tháng 2 năm 2002, hơn 1.000 học viên đã bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc này, và một số học viên đã bị tra tấn đến chết. Một số học viên liên tục bị chính quyền nhắm đến và bị đưa đến trung tâm tẩy não này, trong đó có ông Trương.

Bức hại trước đó đối với ông Trương

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Trương đã nhiều lần bị bắt giữ và giam cầm vì kiên định đức tin của mình.

Ông bị bắt lần đầu vào tháng 8 năm 2000. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và đánh đập ông tại đồn cảnh sát.

Ông tiếp tục bị bắt và bị lục soát nhà vào tháng 11 năm 2001. Vì bị bắt mà quản lý trường đại học đã hạ xếp hạng thành tích hàng năm của ông trong năm 2002, giữ lại một tháng lương của ông và không cho ông thăng cấp trong ba năm.

Tháng 2 năm 2002, ông Trương bị bắt thêm một lần nữa và bị giam một tháng. Bốn tháng sau, nhân viên an ninh của trường đã đưa ông đến Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc. Ông rơi vào trạng thái mê sảng trong một thời gian dài sau khi được thả một tháng sau đó.

Ông bị bắt lần thứ năm vào ngày 5 tháng 9 năm 2004 sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và đưa ông đến Trung tâm Tẩy não Dương Viên.

Ông bị bắt lần thứ sáu và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc vào ngày 18 tháng 5 năm 2010.

Bài liên quan:

Trung tâm tẩy não ở tỉnh Hồ Bắc: “Những gì tôi nói là luật”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/21/414054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/26/187986.html

Đăng ngày 06-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share