Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2020] Bà Vương Lan Phương đã được trả tự do vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, sau khi mãn hạn 11 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương, 61 tuổi, cư dân thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng, tăng sản xương, bệnh đại tràng và viêm dạ dày mãn tính của bà nhanh chóng biến mất. Bà cố gắng thực hành theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và trở nên ân cần và tốt bụng hơn rất nhiều.

Sau khi chính quyền phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Vương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công nhưng bị bắt và bị bắt lao động cưỡng bức hai năm.

Bà bị bắt vào ngày 16 tháng 3 năm 2004 nhưng sau đó đã trốn thoát được khi kiểm tra sức khỏe, kể từ đó bà buộc phải rời khỏi nhà. Con trai bà, anh Tống Lập Thành, người bị bắt cùng bà, đã trốn khỏi trại tạm giam địa phương vào ngày 24 tháng 1 năm 2006 và cũng phải đi trốn.

Cả bà Vương và anh Tống đều bị bắt lại vào ngày 1 tháng 12 năm 2008. Viên công an bắt họ đã được thưởng 40.000 nhân dân tệ. Cả hai mẹ con đều bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Dương Tuyền.

Tòa án Khoáng Khu đã kết án bà Vương 11 năm tù vào tháng 5 năm 2009, và cộng thêm 1,5 năm vào án tù 10 năm trước đó của anh Tống, như là một hình phạt dành cho anh vì anh đã chạy trốn.

Chủ tọa phiên tòa Cát Nghi Hóa đã tự mình đưa ra phán quyết. Ông ta nói rằng chính Bạch Nhữ Minh, phó giám đốc Phòng 610 Dương Tuyền, một cơ quan ngoài pháp luật được lập ra để bức hại Pháp Luân Công, người đã ra lệnh cho ông ta gia tăng thời gian bản án đối với bà Vương. Ông nói với bà Vương có thể kháng cáo bản án.

Sau khi bà Vương nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Dương Tuyền, một nhân viên của tòa án cấp cao hơn đã đến và hỏi bà liệu bà có nhận tội khi tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà Vương khẳng định rằng bà không làm gì sai trong việc thực hành đức tin của mình. Do đó, kháng cáo của bà đã bị từ chối.

Bà Vương bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Tây vào ngày 1 tháng 9 năm 2009. Bà phải chịu nhiều phương pháp tra tấn nhằm buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công, bao gồm tẩy não và bức thực bằng các loại thuốc độc hại. Huyết áp của bà đã giảm xuống mức thấp bất thường 90/50 mmHg sau khi bị bức thực một loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Bài liên quan:

Mẹ và con trai bị cầm tù 11 năm vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/411620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/24/187952.html

Đăng ngày 04-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share