Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 19-09-2020] Ngày 15 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giương những biểu ngữ lớn trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal để nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng tổ chức một đoàn diễu hành gồm 10 xe hơi có gắn biểu ngữ trên nóc xe chạy qua các khu phố gần lãnh sự quán.

d93c1b220a9c2936a4e0e08fe44ec841.jpg

b703474bceb6359eda7efee354608ac1.jpg

49d069c040447b38139a23250eb21da7.jpg

9a8c7347053e97738e67cc654ec143c6.jpg

Các học viên giương biểu ngữ trên Phố Saint Catherine tại Montreal ngày 15 tháng 9 năm 2020

Montreal là một thành phố song ngữ nên các học viên đã chuẩn bị các biểu ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung, ví như “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai an toàn”.

Bà Dương ở Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Montreal cho biết ĐCSTQ đã liên tục bức hại Pháp Luân Công và gần đây lại tăng cường sách nhiễu để cưỡng ép các học viên phải từ bỏ đức tin của mình.

Trong những tháng gần đây, Ủy ban Chính trị và Pháp Luật của ĐCSTQ đã ban hành nhiều lệnh để ráng sức bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Trung Quốc. Ủy ban Chính trị và Pháp Luật ở mỗi cấp chính phủ, Phòng 610 (một cơ quan ngoài vòng pháp luật phụ trách bức hại Pháp Luân Đại Pháp), cảnh sát và chính quyền địa phương đến từng nhà của các học viên yêu cầu họ từ bỏ đức tin và ký vào ba bản tuyên bố.

Nhiều người qua đường đã bảy tỏ sự ủng hộ trong suốt sự kiện của các học viên tại Montreal. Một vài người còn giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng hoặc để lại địa chỉ email của họ để nhận được địa chỉ website thu thập chữ ký kêu gọi có chế tài trừng phạt các quan chức của ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại.

“Chính phủ Canada cần có hành động nhằm ngăn chặn cuộc bức hại”

a69f4d6313e7929d11ca2bb7210ddf90.jpg

Cô Jeanne

Cô Jeanne, học ở một trường gần Lãnh sự quán Trung Quốc cho biết: “Thật tuyệt vời và ý nghĩa khi tổ chức một sự kiện như thế này ở trung tâm thành phố Montreal”. Cô nói rằng đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến cuộc bức hại. Cô ủng hộ việc các học viên cho mọi người biết về cuộc bức hại này và nói: “Chính phủ Canada cần có hành động nhằm ngăn chặn cuộc bức hại.”

d3c6fe53b10fca4118eba14d9206fa7a.jpg

Cô Angelica đến từ Philippines

Cô Angelica cho biết: “Tôi nghĩ hoạt động này vô cùng quan trọng để cho mọi người biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Bức hại nhắm vào đức tin là hết sức vô nhân đạo. Nó tước đoạt của con người quyền tự do biểu đạt và tự do tín ngưỡng.”

d3c6fe53b10fca4118eba14d9206fa7a.jpg

Anh Kris

“Một chính phủ mà làm việc xấu xa như vậy thì thật tà ác”, anh Kris, cư dân Montreal lên án việc nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. “Điều quan trọng là các bạn cần phơi bày vấn đề như vậy trước Lãnh sự quán Trung Quốc.”

Diễu hành xe hơi nâng cao nhận thức

675c425e9390e56c189c0fbb0e846c92.jpg

Diễu hành xe hơi ở trung tâm thành phố Montreal

Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ chọn tháng 8 và tháng 9 là Tháng thoái ĐCSTQ. Các học viên tiếp cận người Trung Quốc và mời họ tìm hiểu về bản chất thực sự của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi nó.

Gần đây, các học viên đã tổ chức bốn đoàn diễu hành xe hơi ở Montreal. Mười chiếc xe hơi có gắn biểu ngữ trên nóc xe di chuyển qua các khu phố gần lãnh sự quán.

Học viên Ruth cho biết cô rất cảm động trước sự khích lệ của mọi người trong suốt buổi diễu hành. Một vài khách bộ hành còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng các học viên.

Khi đoàn xe dừng lại trước lãnh sự quán, một phụ nữ nói vang: “Các bạn đang làm điều đúng đắn. ĐCSTQ đã hủy hoại đất nước của các bạn”. Bà nói với học viên Ruth rằng bà đến từ Tây Ban Nha và đã sinh sống ở Montreal 40 năm.

Bà nói rằng ĐCSTQ đã thâm nhập vào Tây Ban Nha và thúc đẩy cái gọi là sáng kiến một vành đai một con đường, đây là một nỗ lực của ĐCSTQ nhằm thâm nhập và kiểm soát thế giới. Tây Ban Nha đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch virus corona. Bà khích lệ học viên Ruth: “Các bạn hãy tiếp tục nỗ lực nhé.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/19/412006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186881.html

Đăng ngày 24-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share