Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-09-2020] Ngày 19 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối sự leo thang bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong thời gian gần đây. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm này.

c2c9d041ebf82dd72bf83d8da68f5a38.jpg

3a35bc253787d0b13391b919b8454231.jpg

6f30d1ed6bf388634b65a006fa8a7d88.jpg

Các học viên tổ chức một lễ mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Thủ đô Washington nhằm kêu gọi sự chú ý đến sự leo thang bức hại của ĐCSTQ trong thời gian gần đây

Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ gần đây đã phát động một đợt bức hại mới (“Chiến dịch Xóa sổ”) nhằm buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của họ. Trong sáu tháng đầu năm 2020, cảnh sát của ĐCSTQ đã bắt giữ 5.313 học viên ở 238 thành phố thuộc 28 tỉnh. 40 học viên đã qua đời do hậu quả trực tiếp của cuộc bức hại này. Hệ thống pháp luật và cảnh sát của ĐCSTQ cũng đã tống tiền các học viên 2.862.994 Nhân dân tệ (421.599 đô la Mỹ).

Chỉ trong tháng 8, đã có 1.184 học viên bị bắt cóc, 41 học viên bị kết án tù và 76 phiên tòa được tổ chức. Sáu học viên đã qua đời vì cuộc bức hại, bao gồm Vương Phượng Thần ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Đô Hưng Quý ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; Biên Quần Liên ở huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc; Trương Sùng Nguyệt ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; Quách Ngọc Liên ở Vũ Uy, tỉnh Cam Túc; và Khương Toàn Đức ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Việc leo thang bức hại có thể khiến nhiều người Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ

Ông Lâm Hiểu Húc, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Thủ đô Washington, cho biết: “Việc ĐCSTQ leo thang bức hại có thể dẫn đến nhiều người từ bỏ Đảng hơn.

af4954b5977497da5e429bd4dff5c9c7.jpg

Ông Lâm Hiểu Húc, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Thủ đô Washington

“Cuộc bức hại của ĐCSTQ là vô nhân đạo, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phản đối sự leo thang này. Hoa Kỳ sẽ dẫn dắt các quốc gia dân chủ khác trong việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ.”

Ông Khương Toàn Đức ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã chết vào ngày 25 tháng 8. Ông cùng vợ bị cảnh sát bắt vào ngày 15 tháng 7 và bị tạm giam. Trước đó, ông đã phải chịu án tù 11 năm và bị giam trong các trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi.

233dd25572f98c059a0ef0b917402f43.jpg

Ông Triệu Khánh Khải từ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

Ông Triệu Khánh Khải phát biểu: “Tôi rất buồn khi nghe tin về cái chết của các đồng tu. Từ cuộc bức hại, tôi đã biết sự thật và hiểu bản chất tà ác của ĐCSTQ.“

“Tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đứng đây để lên tiếng cho các đồng tu đang bị bức hại ở Trung Quốc. Công lý sẽ chiến thắng cái ác.”

Đưa các thủ phạm ra công lý

Bà Vương Xuân Vinh đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị cầm tù 3 năm rưỡi vì đức tin của bà. Bà tham gia lễ mít-tinh sau khi biết về cái chết của bà Lý Linh ở thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông. Bà Lý đã bị dân phòng địa phương đánh chết.

8d5b6c1e430516400b8af9cf839d2a00.jpg

Bà Vương Xuân Vinh

Theo báo cáo ngày 9 tháng 9 của trang Minh Huệ, bà Lý Linh đã bị bí thư thôn của bà cùng 5 hoặc 6 dân phòng bắt đi vào ngày 28 tháng 6 năm 2020, khi bà mang tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp về nhà. Bà đã bị tra khảo về nguồn gốc của những tài liệu đó.

Hai dân phòng là Vũ Đắc Thủy và Vũ Đắc Thắng đã đánh đập bà Lý một cách tàn nhẫn. Răng của bà Lý bị gãy, và miệng bà bị rách. Khung xương chậu bên trái của bà bị thương, và khắp cơ thể bà đầy vết bầm tím. Bà đã chết vào ngày 13 tháng 7 vì những thương tích trong quá trình tra tấn. Cơ thể bà trông rất khủng khiếp. Lực lượng dân phòng buộc gia đình phải hỏa táng thi thể của bà ngay trong ngày bà qua đời.

Bà Xuân Vinh cho biết: “Tin này khiến tôi bị sốc. Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ, rằng sao lực lượng dân phòng có thể thực hiện một cuộc tra khảo bạo lực đến vậy, và che đậy tội ác bằng cách buộc gia đình phải hỏa táng nạn nhân. Tội ác tàn bạo này chỉ có thể xảy ra dưới chế độ của ĐCSTQ. Các thủ phạm phải bị đưa ra trước công lý.“

Vào tháng 4 năm 2020, Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở Bắc Kinh đã ra lệnh và bắt đầu thực hiện “Chiến dịch Xóa sổ”, một nỗ lực nhằm truy tìm và ép tất cả học viên Pháp Luân Đại Pháp phải từ bỏ đức tin của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/21/412080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/23/186895.html

Đăng ngày 26-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share