Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 22-10-2020] Vào cuối tuần ngày 17-18 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cologne lại tiếp tục hoạt động ngày thông tin hàng tuần và thu thập chữ ký trước Nhà thờ Cologne lịch sử. Họ đã tiến hành trở lại các hoạt động này cách đây năm tháng, sau khi đại dịch virus corona hạ nhiệt và thành phố được dỡ bỏ phong tỏa.

Mặc dù có ít du khách quốc tế tới thăm nhà thờ hơn do đại dịch, nhưng mọi người lại có nhiều thời gian và không gian hơn để tìm hiểu thông tin. Nhiều người đã dừng chân ở quầy thông tin của các học viên và ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ff6ea12a6fb9264e678718fdf41f987c.jpg

Quầy thông tin của các học viên trước Nhà thờ Cologne nổi tiếng thế giới.

a95b875cea6c368749f96ed579752ba6.jpg

a0867fca59409d85770534b86fb6bbda.jpg

b643e6d7f024308da78f7c27d8972fef.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

bf296b665f45a69af15f317e703090e6.jpg

191e33f1b553d5b4d4b1d1fd8e3365dc.jpg

Một phụ nữ đến từ Indonesia phỏng vấn một học viên và hỏi một số câu hỏi về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên ở Trung Quốc. Cô dự định chia sẻ video với bạn bè mình ở Indonesia và các nước Đông Nam Á khác. Cô nói: “Tôi biết ĐCSTQ đã gây áp lực buộc các quốc gia này phải giữ im lặng. Chúc các bạn thành công!”

b7f9648cf78f6188858e5757c3c240d1.jpg

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến cuộc bức hại hay nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ từ các học viên ở Trung Quốc. Họ vô cùng choáng váng khi biết ĐCSTQ đã mở rộng ảnh hưởng sang Châu Âu, trong khi hầu hết các kênh truyền thông phương Tây lại phớt lờ thực trạng này để bảo vệ lợi ích của họ ở Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng người Iran đến từ Frankfurt cho biết họ đánh giá cao nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp. Người vợ nhận xét: “Chúa đã đưa chúng tôi đến gặp các bạn ở đây!”

Một người Đức ngoài 60 tuổi đã quay lại quầy thông tin vào cuối tuần này để hỏi han thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết ông đã dừng chân ở quầy thông tin vài tuần trước vì ông cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ ở đó. Sau khi một học viên giải thích lý do tại sao hàng triệu người thực hành Pháp Luân Đại Pháp, ông lập tức muốn tìm hiểu thêm và đọc cuốn sách bài giảng chính Chuyển Pháp Luân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/22/414097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/31/188045.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share