Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 16-10-2020] Ngày 10 tháng 10 năm 2020, tại quảng trường Tòa Thị chính Sydney, các tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) toàn cầu chi nhánh tại Sydney đã tổ chức thu thập chữ ký nhằm “Chấm dứt ĐCSTQ”.

Dẫu con đường George Street vắng bóng du khách do lệnh phong tỏa vì virus Trung Cộng, vẫn có nhiều người dân địa phương đi dạo ngang qua sự kiện và đọc các biểu ngữ với nội dung “Thanh trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác”, “Sự che đậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gây hại cho Trung Quốc và thế giới, ”và “Nói Không với ĐCSTQ để được an toàn trước virus Trung Cộng.”

38d7e1570dd4c6100f00f4cd6f5d35c7.jpg

Người qua đường đọc các biểu ngữ tại sự kiện “Chấm dứt ĐCSTQ” ở Sydney

c0cf3fe77002665d38cf579c0cd88aab.jpg

160557bf0e6cc66018760a0e8d0479ab.jpg

63eedf1224db4ac7691f8ff243e688be.jpg

d70383f9cf6010f2911caed54621cfe2.jpg

a13d31f6aba1591ec687a15951fb0696.jpg

Ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ

Sinh viên quốc tế: “Thế giới cần đoàn kết để chống lại ảnh hưởng của ĐCSTQ”

Emina, một du học sinh từ Ấn Độ, nói rằng cô biết ĐCSTQ là hết sức tà ác và thế giới cần phải giải quyết vấn đề này. Cô đã có kế hoạch trở về Ấn Độ nhưng đã không thể về nhà vì virus corona này.

Cô chia sẻ: “Sự lây lan của chủng virus này ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chúng ta phải buộc ĐCSTQ chấm dứt những gì nó đang gây ra cho thế giới. Người dân toàn thế giới cần đoàn kết để chống lại ảnh hưởng của nó. Ngày hôm nay, các bạn đang làm một điều thật tốt đẹp, vì việc làm của các bạn giúp nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Cư dân Sydney: “Tôi thích gọi nó là ‘virus Trung Cộng’!”

c75e17f91aa8c458fb74283b6bda83df.jpg

Anh David từ Sydney nói rằng ĐCSTQ đã tác động đến WHO để che đậy đại dịch này

Anh David đã ký bản kiến nghị lúc mới bắt đầu sự kiện. Anh giải thích rằng anh hiểu mục đích của sự kiện này, và cũng biết những gì mà ĐCSTQ đang làm đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.

Anh nói anh thường xem chương trình “Trung Quốc Tiêu điểm” (China in Focus), một kênh YouTube do đài truyền hình New Tang Dynasty TV biên tập. Anh đã biết về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, mà trong đó các học viên Pháp Luân Công chiếm đa số.

“Tôi thích nghe họ gọi nó là ‘Virus Trung Cộng’”, anh nói.

Một cư dân khác tên Peter cho biết ông đã từng nghĩ rằng nguồn cấy ghép nội tạng là đến từ những người hiến tạng địa phương, nhưng một số người bạn Trung Quốc nói với ông rằng chúng đến từ các tù nhân lương tâm người Trung Quốc.

Ông khích lệ các tình nguyện viên tại sự kiện: “Chúng ta phải lên án hành vi tà ác này. Hôm nay các bạn đang làm một điều thật tuyệt vời! Tôi rất vui khi gặp các bạn!”

“Những bạn bè người Trung Quốc của tôi đang rất chú ý đến vấn nạn này!”

4e1bdf2de969f5e099bb3dfa3da53a03.jpg

“Những bạn bè người Trung Quốc của tôi đang rất chú ý đến vấn nạn này!”

Một người đàn ông trông giống người gốc Hoa đã đến bàn thông tin và hỏi xin một số tài liệu cho những người bạn Trung Quốc của mình. Ông nói rằng ông không sinh ra ở Trung Quốc và chỉ có thể nói một ít tiếng Trung, nhưng ông có nhiều bạn bè người Trung Quốc và họ đều đang chú ý đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/413853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/21/187913.html

Đăng ngày 26-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share