Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 25-10-2020] Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở hai khu vực sầm uất tại Thung lũng Silicon, San Francisco, quê hương của nhiều công ty công nghệ hàng đầu ở Hoa Kỳ. Một hoạt động diễn ra bên ngoài một trung tâm thương mại Trung Quốc lớn ở San Jose, và một hoạt động được tổ chức ở ngã tư gần một siêu thị nổi tiếng. Các học viên đã giới thiệu môn tu luyện và thông tin cho người dân địa phương về cuộc bức hại đang diễn ra mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt.

098a70f8578967c535989ef331c99a0c.jpg

cefb0c377cd3c8222ca3146d6b77dc0d.jpg

2f87c9fe262de58e878d31b861e178cf.jpg

Các học viên giương biểu ngữ với những thông điệp về cuộc bức hại trên con phố chính đông đúc

28e34ac128bf2bee774103ddcb0109c9.jpg

bc161fa9e937fdfacab53a3289707349.jpg

Các học viên nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại bên ngoài một siêu thị Trung Quốc

f21441b6dcdf9e9186b61b76170e8aa0.jpg

Các học viên giương những tấm biển mang thông điệp Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo

Các học viên từ các khu vực quanh San Jose, Milpitas và Fremont giương các biểu ngữ tại con phố đông đúc ở San Jose với nội dung: “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chấm dứt cuộc bức hại” và “Hãy tránh xa ĐCSTQ, Tránh xa Virus”.

Bà Trình đến từ Milpitas cho biết bà thường tới các khu trung tâm vào cuối tuần để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện này như thế nào, đồng thời giúp người dân Trung Quốc thoái Đảng.

Một vài tài xế khi chạy ngang qua sự kiện đã vẫy chào các học viên và bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ. Một tài xế đã dừng xe trước tấm biểu ngữ và nói: “Tôi đến từ Hồng Kông. Tôi ủng hộ các bạn”.

bbc6aaabf68c04ba6414ebd1fbc26b42.jpg

Anh Keller, một nhà thầu, hy vọng người dân Trung Quốc sẽ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó bởi chính quyền này đã gây ra nhiều tội ác kinh hoàng khi bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ngay khi vừa thấy biểu ngữ của các học viên kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ, anh Keller, một nhà thầu, đã lập tức ký tên thỉnh nguyện. Anh nói: “Tôi biết việc ĐCSTQ bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ nhốt các học viên trong tù, lấy nội tạng của các học viên rồi đem buôn bán để thu về món lợi khổng lồ. Chính quyền này đang kiếm lợi nhuận khổng lồ từ những tội ác kinh hoàng như thế”.

“Pháp Luân Đại Pháp là một tín ngưỡng và cần được bảo vệ. ĐCSTQ đã đàn áp các học viên và tước đoạt các quyền của họ. Đó là một tội ác ghê tởm”.

96cbf19a0fbee68e13d2e5ca223d822f.jpg

Ông Daniel, một người Mỹ gốc Việt, nói với các học viên rằng ông rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Khi nhìn thấy các biểu ngữ, ông Daniel, một người Việt Nam đã sống ở Hoa Kỳ hơn 30 năm, đã hỏi xin các học viên những cuốn tài liệu nhỏ. Ông đã ký bản kiến nghị để chấm dứt ĐCSTQ và nói: “Tôi rất ủng hộ các bạn”.

Ông định sẽ đưa những thông tin này cho đồng nghiệp của mình. Ông nói rằng sự xâm nhập của ĐCSTQ vào xã hội Mỹ hiện rất nghiêm trọng. Nền giáo dục và ngành công nghiệp điện ảnh đang chịu sự xâm nhập nặng nề của ĐCSTQ.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông Jerry nói rằng ông không thích ĐCSTQ bởi chính quyền này liên tục dối trá. Ông nói: “Chính quyền này đã tàn sát những người dân không có vũ trang trong cuộc biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1989 của học sinh, sinh viên. Nó cũng thực hiện một loạt các cuộc vận động chính trị, mà hậu quả là khiến cho rất nhiều người dân bị giết hại. Tôi cũng biết họ đang lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật khủng khiếp. ĐCSTQ coi thường tính mạng con người. Tất cả những gì nó quan tâm là quyền lực và tiền bạc”.

Cô Emily đến từ Philippines nói rằng cô biết ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc xấu xa. Cô nói: “Họ không những thất bại trong việc kiểm soát virus corona ở Trung Quốc, mà còn khiến nó lan ra toàn cầu”.

“ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc tội lỗi. Tôi thấy thương cho người dân Trung Quốc. Cuộc sống thật khó khăn đối với họ. Vừa trải qua virus corona, họ lại bị lũ lụt tàn phá. ĐCSTQ cũng đang vi phạm các quyền của công dân Hồng Kông. Thật là hạ lưu”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/25/414220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/28/188012.html

Đăng ngày 29-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share