Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc

[MINH HUỆ 17-10-2020] Ngày 11 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trong Prince Henry Gardens (Công viên Hoàng tử Henry) ở Adelaide, Nam Úc. Họ trình diễn các bài công pháp, nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

e305dec0452914540e156488e28f55c9.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Prince Henry Gardens vào ngày 11 tháng 10 năm 2020

Người Việt: Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn

Cô Mary Avina, một người Việt Nam, nói với các học viên rằng cô đánh giá cao các học viên vì đã kiên trì nói với mọi người về cuộc bức hại trong nhiều năm qua.

91bd432ebb0ee8f7be748e109bf23101.jpg

Cô Mary Aviana (ở giữa) cùng con trai kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ

Cô Mary cho hay cô biết ĐCSTQ tà ác như thế nào. Hồi cô còn nhỏ, cha mẹ cô đã trốn khỏi Việt Nam để tránh bị bức hại. Cô nói hầu hết mọi người không thể hình dung được mức độ tà ác của chính quyền cộng sản và nó sẽ đàn áp nhiều người hơn nếu tội ác của nó không bị phơi bày.

Cô nói: “Tôi biết cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra trong nhiều năm. ĐCSTQ cũng bức hại phật tử Phật giáo Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người dân Hồng Kông. Nó kiểm soát và bức hại chính người dân của mình trong khi hối lộ và lừa gạt người dân để thâm nhập vào cộng đồng quốc tế.”

Cô Mary đã để lại số điện thoại và thông tin liên lạc mạng xã hội và nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng. Chân-Thiện-Nhẫn là điều chúng ta cần. ĐCSTQ thật tà ác. Chúng ta hãy đồng tâm hợp lực sát cánh với nhau. Tôi muốn chia sẻ và nói với mọi người về tất cả các sự kiện của các bạn.”

Người qua đường trẻ tuổi: “ĐCSTQ là phản nhân loại và phải bị chấm dứt”

4fcf87219f674dbcbf72f57cea6f57a7.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại

Anh Conner, một sinh viên đại học, đã ký bản kiến ​​nghị. Anh cho hay anh biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và nạn thu hoạch tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn. Anh nhận xét các hành vi của ĐCSTQ là phản nhân loại và phải bị chấm dứt.

Khi biết rằng hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, anh rất vui ký vào bản kiến ​​nghị.

827b0602b0b8640e5c068232052c8edc.jpg

Anh Carlos đến từ Philippines

Anh Carlos, 22 tuổi, đến từ Philippines đang học tiếng Trung. Anh nói anh biết về nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ.

Anh nói: “ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu xa. Nó sẽ sụp đổ.” Anh lo lắng rằng ĐCSTQ đã xâm nhập vào Philippines với nỗ lực kiểm soát quốc gia này.

a4073e3b5b859f0993f13f35e7d7e95e.jpg

Anh Jamie Hammilton ký bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại

Anh Jamie Hammilton nói: “Điều này thật kinh hoàng.” Anh bày tỏ sự sửng sốt của mình sau khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Anh cho hay anh biết một số hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, đặc biệt là việc ĐCSTQ xúi giục chính quyền Hồng Kông sử dụng bạo lực đối với những thanh thiếu niên biểu tình ở Hồng Kông.

Anh nói: “Con người cần có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến. Tôi biết làm được điều này ở Trung Quốc là vô cùng khó. Ở đó mà chỉ trích ĐCSTQ thì thật nguy hiểm. Hãy nhìn vào những gì đang xảy ra ở Hồng Kông.” Anh hy vọng những chữ ký có thể giúp chấm dứt sự khổ đau này.

Anh rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp mang lại sức khỏe và nội tâm an hòa cho các học viên. Một học viên đã đưa cho anh một tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và có địa chỉ trang web. Anh nói anh sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và đọc các sách Đại Pháp.

Việc thanh trừ ĐCSTQ nhận được sự ủng hộ

Robert và Rosalie Pearson đã hỏi liệu các học viên có thu thập chữ ký để ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ của Hồng Kông hay không. Một học viên nói với họ rằng thanh trừ ĐCSTQ là cách duy nhất để chấm dứt sự đau khổ của tất cả mọi người.

Họ lập tức ký bản kiến ​​nghị và nói hầu hết mọi người không biết ĐCSTQ tà ác như thế nào, và mọi người cần biết đến những nỗ lực phơi bày nó của các học viên. Họ nói họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ làm điều đó để đẩy nhanh việc loại bỏ Đảng này vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Sau khi một gia đình đến từ Trung Quốc lắng nghe lời giải thích của một học viên, người phụ nữ đã hiểu ra ý nghĩa của việc thoái Đảng và từ bỏ tư cách thành viên trong Đoàn Thanh niên Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/17/413901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/26/187983.html

Đăng ngày 27-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share