Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Hanover, Đức

[MINH HUỆ 21-10-2020] Ngày 17 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tổ chức Ngày Thông tin trên phố Bahnhofstraße đối diện ga xe lửa ở Hanover. Nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống do chính quyền nước này hậu thuẫn. Họ lên án ĐCSTQ, ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và chúc các học viên thành công tốt đẹp.

Một sinh viên Trung Quốc nói với một học viên rằng anh đã bị tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ lừa dối, nhưng sau khi rời Trung Quốc, anh đã minh bạch chân tướng. Anh quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản rồi ôm chầm lấy người học viên, bày tỏ sự cảm kích và gửi những lời chúc tốt đẹp tới các học viên.

1bb7eee7d4834d9c5d5cec4693f4ecd7.jpg

Một người đàn ông chụp ảnh các học viên đang ngồi tọa thiền và các tấm biểu ngữ

0c545442379a6b0b312469110eec4beb.jpg

3fc709fe84415c769e2ed4cbedd4d2e8.jpg

94df06c95c527a75e1222efda99fc7e9.jpg

540f20a467b436cfc291128b890fc3cf.jpg

8eba8115629901f68c2637824cc8d5f2.jpg

e9c7366daaa0c9fc2e1ab24c55fc50f4.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Shaker, một sinh viên đại học đến từ Iraq, nói rằng hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện là một việc làm tuyệt vời. Anh đã ký tên để góp sức cho chính nghĩa. Anh nói anh nghĩ rằng Trung Quốc là một dân tộc trí tuệ, với nền văn minh vĩ đại và nền văn hóa tuyệt vời. Anh hy vọng người dân Trung Quốc sẽ sớm được tự do. “Tôi hy vọng ĐCSTQ sụp đổ và người dân được khôi phục lại tự do.”

Một phụ nữ trẻ tên Niko hy vọng chính phủ Đức sẽ hỗ trợ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên bằng cách nêu lên các vấn đề về nhân quyền khi giao thương với Trung Quốc.

39969e7fc7fad484259d99034f50788c.jpg

Cô Niko ký bản kiến ​​nghị

Ông Thilo, một nhà báo, đã hỏi các học viên rằng các chính phủ khác có thể làm gì để giúp ngăn chặn nạn thu hoạch tạng. Ông nói rằng chủ đề này cần liên tục được đưa ra làm việc với Trung Quốc, và người Trung Quốc cần lan rộng thông tin về những vi phạm nhân quyền trên Internet.

Sau khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một phụ nữ Việt Nam đã rơi nước mắt. Cô bất bình trước sự tàn bạo của ĐCSTQ và nói rằng chính quyền này phải sụp đổ—đó là cách duy nhất để người dân Trung Quốc có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/21/414070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/29/188022.html

Đăng ngày 30-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share