Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2020] Một giáo viên nghỉ hưu 56 tuổi đã bị kết án 4 năm tù vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, sau khi đơn kháng cáo của bà bị tòa phúc thẩm địa phương bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Thần Vũ, cư dân thành phố Côn Minh, tình Vân Nam bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2018, ngay sau khi bà trở lại thành phố từ chuyến về quê thăm mẹ bà ở thành phố Cảnh Hồng, khu tự trị Hồi Tây Song Bản Nạp Thái, tỉnh Vân Nam.

Công an ở thành phố Cảnh Hồng đã đi hơn 300 dặm đến Côn Minh để bắt giữ bà Triệu. Cùng với công an Côn Minh, họ lục soát nhà của bà Triệu và tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân của bà, bao gồm các sách Pháp Luân Công, 3 máy tính, 2 máy in, 17 điện thoại di động, 43 bộ sạc, 35 pin điện thoại di động, 11 đầu đọc thẻ, 57 ổ đĩa USB, 18 thẻ nhớ SD, một số quần áo và hàng nghìn nhân dân tệ tiền mặt.

Cùng lúc đó, một nhóm công an khác ở Cảnh Hồng đã lục soát nhà của mẹ bà Triệu. Mẹ của bà Triệu, bà Mạnh Vân Anh, đã bị đưa đi trong 15 ngày và bị phạt 1.000 nhân dân tệ. Do tuổi cao nên công an không giam giữ bà. Tuy nhiên, dưới áp lực tinh thần do sự sách nhiễu của công an đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bà cụ. Bà bị ngã ở nhà và bị thương ở xương đùi. Bà nhập viện và qua đời vào ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Công an Cảnh Hồng đã đệ trình trường hợp của bà Triệu lên Viện kiểm sát huyện Mãnh Lạp. Bà bị buộc tội phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khu dân cư và bị buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” cái cớ quy chuẩn mà chính quyền Trung Quốc sử dụng để kết tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Công an cũng cung cấp đoạn phim do camera giám sát ghi lại cảnh một người phụ nữ đang phát tài liệu mà họ cho rằng đó là bà Triệu.

Bà Triệu bị Tòa án huyện Mãnh Lạp đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 2 năm 2019. Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử sau khi luật sư của bà lập luận rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội bà.

Trong lần xét xử thứ hai của bà Triệu vào ngày 26 tháng 7 năm 2019, công tố viên đã thêm một chục người vào danh sách nhân chứng, bao gồm các thành viên trong gia đình của bà Triệu, những người đã xác nhận rằng bà tu luyện Pháp Luân Công và họ đã nhận được tài liệu Pháp Luân Công từ bà. Công tố viên cũng cáo buộc bà Triệu là người có tiền sử phạm tội, vì bà đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công trước đây.

Luật sư lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cả việc bà Triệu tập Pháp Luân Công cũng như việc bà sở hữu hoặc phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công đều không phải là hành vi phạm tội hoặc làm tổn thương đến ai.

Bà Triệu đã phủ nhận những cáo buộc chống lại mình và khẳng định rằng bà không làm gì sai khi tập Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về điều đó.

Thẩm phán đã kết án bà 4 năm, với khoản tiền phạt 40.000 nhân dân tệ.

Bà Triệu kháng cáo phán quyết, nhưng tòa án trung cấp đã giữ nguyên bản án của bà vào ngày 25 tháng 3 năm 2020. Bà hiện đang thụ án tại Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam.

Trước đó, bà Triệu từng bị tuyên án 3 năm tù vào năm 2006 chỉ vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Nơi làm việc của bà, Trường Trung học Thành phố Côn Minh Số 30, đã sa thải bà trong thời gian bà bị bắt giam. Con trai bà, vì thiếu người chăm sóc, nên đã trở thành tội phạm. Ông ngoại và ông nội của cháu đã phải sống trong sợ hãi, cả hai đã qua đời khi bà Triệu ở trong tù.

Bài viết liên quan:

Từng bị cầm tù ba năm, cựu giáo viên lại bị kết tội vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/13/413725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/20/187901.html

Đăng ngày 28-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share