Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2020] Tám cư dân ở huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Ninh Hạ đã bị cùng xét xử tại Tòa án quận Tây Hạp vì họ tu luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999. Phiên xét xử kéo dài 2 ngày, từ 27 đến 28 tháng 7 năm 2020.

Tám học viên này trong số mười ba học viên bị bắt ngày 19 tháng 9 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công và kiên định vào tín ngưỡng của mình. Bốn học viên trong số mười ba học viên sau đó đã được trả tự do nhưng 9 người vẫn còn đang bị giam giữ.

Ông Tạ Nam Phương, 64 tuổi, một trong số những học viên bị giam giữ đã qua đời ngày 28 tháng 2 năm 2020 tại Trại giam thành phố Ngân Xuyên. Ông Nhậm Xuân Điền, 85 tuổi, một trong số 4 học viên đã được trả tự do vào ngày 2 tháng 6 năm 2020. Sau khi ông trở về nhà, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu ông khiến ông kinh sợ và hiện ông đã qua đời.

3 học viên khác đã được trả tự do và đã được đình chỉ truy tố, gồm ông Giang Đào, bà Trần Thụ Huy (vợ của ông Nhậm) và bà Mã Tiểu Phụng.

8 học viên vẫn đang bị giam giữ và bị đưa ra tòa cùng lúc, gồm bà Na Cầm, bà Khương Xuân Mai, bà Tôn Phương Hoành, bà Tôn Phương Huy, bà Tiêu Diễm Chi, bà Vương Tú Hoa, bà Trần Ba và bà Chu Hải Yến (vợ ông Giang). Người nhà của hai học viên trong số đó đã thuê luật sư bào chữa và chứng minh họ vô tội. Sau đó, 6 luật sư khác của các học viên còn lại đã thống nhất đồng ý với lập luận bào chữa chứng minh các học viên vô tội của vị hai luật sư này. Đồng thời, họ phản bác lại những án tù cho các học viên do công tố viên đề xuất ra là quá dài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/6/410100.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/12/186315.html

Đăng ngày 27-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share