Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2020] Ngày 22 tháng 9 năm 2020, 25 học viên Pháp Luân Công và ba thành viên gia đình bị bắt giữ trong một đợt truy quét của cảnh sát ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày hôm sau có thêm hai học viên nữa bị bắt giữ. Trong ngày diễn ra các bắt giữ cũng có tám học viên khác bị sách nhiễu.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Được biết rằng Hác Vĩ Phu, Phó giám đốc Ủy ban Chính trị Pháp Luật Hắc Long Giang, một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công đã ra lệnh bắt giữ. Cảnh sát bắt giữ học viên theo tên trong danh sách. Họ còn nhận được một khoản tiền thưởng (chưa rõ là bao nhiêu) cho mỗi vụ bắt giữ. Hầu hết các học viên vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 4 Cáp Nhĩ Tân.

Trong vài năm trở lại đây, cảnh sát Cáp Nhĩ Tân từng tiến hành một số vụ bắt giữ nhóm các học viên địa phương gồm 20 học viên vào ngày 9 tháng 10 năm 2017, 72 học viên vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, 17 học viên vào ngày 11 tháng 9 năm 2019 và 11 học vên từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 4 năm 2020.

Đầu năm 2019, Sở Công an Tỉnh Hắc Long Giang đã thành lập trung tâm chỉ huy ở Cáp Nhĩ Tân để bức hại Pháp Luân Công. Mục tiêu của trung tâm là giám sát và thu thập thông tin về việc các học viên Pháp Luân Công lan truyền thông tin về đức tin của họ như thế nào.

Dương Ba, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Hắc Long Giang là người phụ trách trung tâm chỉ huy. Được biết rằng ông ta đã tuyển dụng hơn 100 nhân viên và nhận được khoản trợ cấp từ chính phủ trung ương lên tới 10 triệu nhân dân tệ.

Sau đây là thông tin bổ sung về các vụ bắt giữ mới nhất ở Cáp Nhĩ Tân

Khu Hương Phường

Khoảng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 9, bà Trịnh Thục Diễm bị bắt giữ. Máy tính, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và ổ đĩa flash của bà bị tịch thu.

Khoảng 8 giờ sáng, bà Tống Kim Linh bị bắt giữ khi bà ra khỏi tòa nhà chung cư của mình. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu bốn máy in, 60.000 nhân dân tệ tiền mặt, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng một số kỷ vật Pháp Luân Công của bà. Chồng của bà cũng bị bắt giữ.

Khoảng 2 giờ chiều, bà Châu Thục Cầm bị bắt giữ và tình trạng hiện tại của bà vẫn chưa rõ.

Khoảng 3 giờ chiều, bà Vũ Lệ Quân bị bắt giữ. Một học viên cao niên khác tình cờ tới thăm bà Vũ cũng bị bắt giữ. Sau đó cả hai học viên được tại ngoại vào tối cùng ngày.

Khoảng 3 giờ chiều, khi bà Trền Tuệ Tĩnh vừa ra khỏi nhà thì bị cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư đang đợi ở bên ngoài bắt giữ. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác của bà.

Cùng thời điểm đó, ông Trương Đức Dân cũng bị bắt giữ. Sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và 20.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông bị tịch thu.

Bà Vương Phượng Lan, 76 tuổi đã bị sốc khi phát hiện năm cảnh sát đang lục soát nhà của mình khi bà từ cửa hàng tạp hóa về nhà vào buổi chiều. Không một cảnh sát nào đưa ra chứng minh dân dân của họ. Họ tuyên bố rằng họ đang thực thi lệnh của cấp trên. Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và hai tờ lịch mang thông tin Pháp Luân Công của bà Vương. Chồng của bà không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ.

Vào buổi chiều, hai học viên khác là ông Lưu Tăng Khuê và bà Lưu Bá Tân cũng bị bắt giữ.

Ngoài các học viên kể trên, năm học viên khác cũng bị bắt giữ vào khoảng 5 giờ chiều. Bà Khai Hồng, Bà Hiếu Xuân Vinh và bà Dư Ngụy hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 4 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Nhà của bà Khai và ông Lưu Bảo Tài đều bị lục soát. Ông Lưu bị giam giữ 15 ngày. Tại thời điểm đó còn có một học viên nữ bị bắt giữ và tại thời điểm viết bài một người chưa rõ tên đã được tại ngoại.

Khoảng 6 giờ tối, bà Ngụy Thục Kiệt và chồng bà không tu luyện Pháp Luân Công bị bắt giữ tại nhà riêng. Trước đó, bà Ngụy từng bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 2 năm 2020 sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Mặc dù bà được trả tự do bởi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà, nhưng cứ vài ngày cảnh sát lại đến sách nhiễu bà để kiểm tra xem bà ở đâu.

Các học viên khác bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 9 gồm bà Đàm Quế Linh, bà Vương Thục Vinh ngoài 70 tuổi, học viên Fei và học viên Bo (hiện chưa rõ tên họ).

Nhà của bà Đàm và bà Vương đều bị lục soát. Bà Đàm bị giam giữ 15 ngày. Trước khi được trả tự do, bà Vương bị buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 9, Bà Phan Tuyết Mai bị bắt giữ và tất cả sách Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu.

Khu Đáo Ngoại

Khoảng 2 giờ chiều vào ngày 22 tháng 9, ông Lâm Kim Bằng bị bắt giữ ở bên ngoài tòa nhà chung cư của mình khi ông về nhà từ một một chuyến công tác ở ngoại thành. Cảnh sát đưa ông tới Đồn Công an Đáo Khẩu Nhai và tịch thu chìa khóa nhà của ông. Sau đó họ lục soát nhà và bắt giữ vợ ông là bà Lưu Huy cùng học viên Trương Kim Sinh tình cờ có mặt ở đó.

Cảnh sát tịch thu hai máy in, ba máy tính xách tay, sách Pháp Luân Công và 2021 tờ lịch chứa thông tin Pháp Luân Công của hai vợ chồng ông Lâm. Nhiều dụng cụ sử dụng để làm lịch gồm có một máy đục lỗ và máy cắt giấy cũng bị thu giữ. Cảnh sát không cung cấp cho gia đình danh sách tài sản bị tịch thu.

Ông Lâm từ chối cung cấp thông tin trong khi cảnh sát thẩm vấn. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, ông được trả tự do. Sau khi về nhà, ông Lâm phát hiện 5.000 nhân dân tệ tiền mặt cũng bị cảnh sát lấy đi.

Ngày 23 tháng 9, bà Lưu và ông Trương bị đưa tới trại tạm giam Số 4 Thành phố Cáp Nhĩ Tân sau khi bị cưỡng chế tiến hành kiểm tra sức khỏe y tế.

Ngày 30 tháng 9, cảnh sát thông báo cho gia đình bà Lưu rằng vụ án của bà đã được Viện kiểm sát phê chuẩn.

Khu Giang Bắc

Ngày 22 tháng 9, bà Cổ Điền Trân bị bắt giữ sau vụ bắt giữ trước đó diễn ra vào ngày 2 tháng 3 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở khu dân cư của bà. Mặc dù cảnh sát không giam giữ bà trong nhà giam vị đại dịch nhưng họ nhiều lần tới nhà để sách nhiễu bà. Hiện cảnh sát đã đưa bà tới bệnh viện cảnh sát để cách ly. Cảnh sát nói rằng họ có kế hoạch trình vụ án của bà lên Viện kiểm sát khi hết thời gian cách ly.

Khu Nam Cương

Khoảng 8 giờ tối ngày 22 tháng 9, bà Diêm Kim Hà bị bắt giữ tại nơi làm việc ở khu Nam Cương. Tại thời điểm viết bài bà vẫn đang bị giam giữ.

Ngày 23 tháng 9, bà Đang Ngọc Liên bị bắt giữ và giam giữ sau khi bà bị cảnh sát lừa tới đồn công an.

Tám học viên bị sách nhiễu

Một tuần trước khi vụ bắt giữ nhóm diễn ra, bà Trương Duy Khanh bị sách nhiễu tại nhà vào ngày 15 tháng 9. Vào tuần sau đó, cảnh sát tới nhà bà mỗi ngày với nỗ lực gây áp lực cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa rằng nếu bà không ký biên bản họ cung cấp thì họ sẽ tới sách nhiễu bà mỗi ngày.

Thêm hai học viên Khuất Quế Vinh và Quan Lệ Bình cũng bị sách nhiễu vào ngày 15 tháng 9.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, hai cảnh sát sách nhiễu ông Cao Khoa. Ông Cao từ chối hợp tác với họ và hối thúc họ không đi theo Đảng cộng sản Trung Quốc làm điều ác hay tham dự vào cuộc bức hại.

Ngày 22 tháng 9, bà Triệu Dĩnh và học viên Yu (chưa biết tên) cũng bị sách nhiễu. Cảnh sát đã xé câu đối có cụm từ liên quan tới Pháp Luân Công ở cửa nhà của bà Triệu.

Cuối tháng 9, cảnh sát liên tục sách nhiễu ông Hác Chấn Đông và ra lệnh cho ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Một học viên khác (hiện chưa biết tên) bị sách nhiễu tại nơi làm việc vào ngày 29 tháng 9.

Bài liên quan:

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu, bắt giữ vì truyền rộng thôn tin về đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/18/187866.html

Đăng ngày 26-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share