Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2020] Ba cư dân ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên mới được Tòa trung thẩm Lương Sơn Châu thông báo rằng những đơn kháng án mà họ đề nghị toà án xem xét lại án tù vì việc tu luyện Pháp Luân Công đã được thụ lý vào ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Tòa cũng cho biết rằng thẩm phán Hà Quế Lâm sẽ phụ trách những trường hợp này, đồng thời nêu rõ có một phiên xét xử xem xét lại trường hợp của họ sẽ được lên lịch trong tương lai.

Vào ngày 28 tháng 1 năm 2015, ông Liệu An Tài, bà Quách Binh và bà Trương Nghệ đã bị cảnh sát bắt trong khi đang đọc cuốn Pháp Luân Công – một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, ba học viên này đã bị xét xử tại Tòa án Thành phố Tây Xương và bị kết án 3 năm tù; đồng thời mỗi người bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 23 tháng 12 năm 2015.

Ông Liệu đã bị giam giữ tại nhà tù Gia Châu, còn hai học viên nữ thì bị giam tại Nhà tù nữ Thành Đô. Trong thời gian bị bắt giam phi pháp, ba học viên đều đã bị tra tấn và bị tẩy não rất nặng; hành động này của chính quyền Trung Cộng nhằm bắt họ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Một năm sau khi họ được trả tự do, ba học viên này đã nộp 3 đơn kháng án vào đầu năm 2019 lên Tòa trung thẩm Lương Sơn Châu đề nghị xem xét lại trường hợp của họ và xóa tội cho họ, phải mất đến một năm rưỡi để tòa thụ lý đơn kiện của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/31/409832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/12/186314.html

Đăng ngày 27-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share