Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Ireland

[MINH HUỆ 09-09-2020] Hôm 4 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Ireland đã tổ chức lễ mít-tinh trên phố Parnell ở Dublin để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và ủng hộ hơn 360 triệu người Trung Quốc đã tham gia phong trào “Thoái ĐCSTQ” và từ bỏ tư cách thành viên trong Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

279642eb5f727b2dc1bfeada1e4f7313.jpg

Lễ mít-tinh ở Dublin ủng hộ những người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản

Các học viên căng các biểu ngữ lớn bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh có nội dung “ĐCSTQ – Loại virus tà ác nhất gây tai họa cho thế giới”, “Ủng hộ 360 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và “Thoái Đảng để được bình an”.

Cô Lưu, một học viên Pháp Luân Công, đã phát biểu trong lễ mít-tinh về việc ĐCSTQ đã bưng bít đại dịch virus corona như thế nào và chính quyền này đã luôn lừa dối trong suốt lịch sử ra sao. Cô kêu gọi mọi người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và không bị lừa dối trước những lời xảo quyệt của nó.

Một đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã có bài phát biểu về ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Cô đưa ra 10 lý do khiến ĐCSTQ không thể đại diện cho Trung Quốc và hy vọng người dân nước này sẽ rút ra được sự khác biệt giữa Trung Quốc và ĐCSTQ.

Nhiều người Trung Quốc đã lấy các cuốn thông tin về việc thoái ĐCSTQ và thông tin về đại dịch. Một số người có mặt trong các cửa hàng đã ra ngoài để nghe các bài phát biểu của các học viên Pháp Luân Công tại lễ mít-tinh, và một số người đã thoái ĐCSTQ ngay trong sự kiện này.

46590bb44e74dac995409b2a64c09248.jpg

Anh Attiq đến từ Pakistan ký bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ

Anh Attiq từ Pakistan nhập cư đến Ireland 15 năm trước. Anh từng biết về cuộc bức hại người Hồi giáo của ĐCSTQ, và kinh hoàng trước sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Anh gọi ĐCSTQ là một ác quỷ và nói: “ĐCSTQ đã mua sự hỗ trợ từ các nước nghèo. Thật đáng khinh bỉ!”

Anh Malcom, một cư dân Dublin, cho biết trước đây anh đã từng xem các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công và từng tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh ký bản kiến ​​nghị và hỏi về các trang web nơi anh có thể có thêm thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/9/411594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/14/186762.html

Đăng ngày 17-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share