Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

Tên: Chu Văn Hoa (朱文华)
Giới tính: nam
Tuổi: 53
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị máy thông gió và sưởi ấm quốc tế thành phố Thiên Tân
Ngày mất: 19 tháng 7 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 5 năm 2003
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Thiên Tân (天津监狱)
Thành phố: Thiên Tân
Hình thức bức hại: Kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, bị từ chối sự thăm viếng

[MINH HUỆ 12-10-2010] Lúc nửa đêm ngày 21 tháng 7 năm 2010, gia đình ông Chu Văn Hoa nhận được một cuộc điện thoại từ Nhà tù Cảng Bắc của thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc cho biết rằng ông Chu đã qua đời do bị đột quỵ trong khi bị giam tại nhà tù. Ông Chu là một học viên Pháp Luân Công ở quận Nam Khai, thành phố Thiên Tân. Ông đã chết khi bị nhiều lính canh và tù nhân đánh đập dã man.

Qua tin tức sau cùng, vào trưa ngày 21 tháng 7 năm 2010, ông Chu đã trải qua cái gọi là “tái giáo dục.” Chỉ thị cho “tái giáo dục” được ký bởi Lưu Siêu, trưởng đội lính canh nhà tù, và được thi hành bởi tù nhân Vương Kiếm Phong ở quận Hà Bắc, thành phố Thiên Tân, Trương Địch ở quận Đông Lệ, thành phố Thiên Tân và Phùng Kiệt ở quận Nam Khai, thành phố Thiên Tân. Họ đã nhốt ông vào một nhà kho nhỏ và tuyên bố rằng họ sẽ “tái giáo dục” ông. Mọi người, gồm có các tù nhân và lính canh, đều biết rằng ông Chu đang đối mặt với sự tra tấn tàn bạo trên danh nghĩa là “tái giáo dục,” bởi vì những điều này đã xảy ra nhiều lần trước đây.

Những thủ phạm đã liên tục tra tấn ông Chu hơn sáu tiếng từ trưa đến tối. Ông đã chết do bị đánh đập tàn bạo với hai mắt mở to. Các lính canh và tù nhân lúc đó rất hoảng sợ. Họ bọc xác ông bằng một cái khăn trải giường và vội vàng gửi ông đến một bệnh viện.

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2010, nhà tù đã chỉ định một số đội trưởng lính canh tù mới và gỡ bỏ hệ thống giám sát trong nhà kho, nơi ông Chu đã bị tra tấn đến chết.

Vào ngày 22 tháng 7 Đội an ninh của nhà tù đã tra hỏi bốn thủ phạm và sau đó chuyển họ đến Khu vực nhà tù số 8 để cách ly. Bảy ngày sau họ được gửi trả về đơn vị cũ. Sau đó nhà tù phân bố lại nhiệm vụ của các lính canh và sửa chữa hoàn toàn nhà kho. Họ sơn lại tường để che đi vết máu và gỡ bỏ sự giám sát và ra lệnh cấm bất kỳ ai đề cập đến cái chết của ông Chu.

Khoảng ba ngày sau ba viên chức mặc thường phục từ Ủy ban kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc cấp cao đã thanh tra nhà tù và gặp trưởng Đội an ninh nhà tù là Vu cùng với bốn thủ phạm và các tù nhân khác. Họ đã cùng nhau bịa đặt một câu chuyện sai hoàn toàn về cái chết của ông Chu nhằm che dấu tội ác của họ. Không ai bị bắt để chịu trách nhiệm cho hành động tội ác của họ.

Người nhà ông Chu đã đến bệnh viện sau khi họ nhận được cuộc điện thoại từ nhà tù, họ chỉ thấy thi thể ông Chu được công an canh chừng nghiêm ngặt và không ai được phép đến gần hay nhìn xác ông.

Ông Chu, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1956, 54 tuổi. Ông được giáo dục tại một trường học quốc tế và là một nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn máy sưởi ấm quốc tế của thành phố Thiên Tân. Vào tháng 5 năm 2003 ông đã bị công an bắt vì tập luyện Pháp Luân Công và bị giam tại Đồn công an Đại Doanh Môn của quận Hà Tây, thành phố Thiên Tân. Không người thân nào được gặp ông trong khi ông bị giam. Sau một năm bị giam với thời gian kéo dài bất hợp pháp ông đã bị mang đến một phiên tòa bí mật trong tòa án quận Nam Khai, thành phố Thiên Tân vào tháng 3 năm 2004. Không người thân nào của ông được thông báo trước khi phiên tòa xảy ra. Khi họ được thông báo, phiên tòa đã kết thúc. Phiên tòa đã nhanh chóng kết thúc với sự bất thường vô lý mà không dẫn đến bất kỳ phán quyết nào. Sau đó ông đã bị giam trong Khu an ninh chính trị của quận Hà Tây. Ngày 20 tháng 7 năm 2004, tòa án đã ra một phán quyết kết án ông 8 năm tù giam trong Nhà tù Cảng Bắc ở thành phố Thiên Tân.

Bởi vì ông Chu từ chối từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công nên ông đã bị tra tấn tàn bạo. Kết quả ông bị gãy xương sống và bị gãy một chân. Ông trở thành người tàn tật và chỉ có thể đi bằng một chân.

Nhà tù Cảng Bắc ở thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc: 86-22-63251056
Khu số 5: 86-22-62071151
Tiểu khu 1 của khu số 5: 86-22-62071158
Khu thẩm vấn: 86-22-62071052
Đội trưởng Quách Vĩ: 86-22-66271155
Đội phó Đoạn Kế Tồn: 86-22-6627108
Chỉ huy chính trị Lưu Cơ Trí: 86-13642171247 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/12/230892.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/3/121229.html
Đăng ngày: 25– 11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share