Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2020] Một người dân của thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc đã bị bệnh lao cột sống sau khi bị đưa vào tù hai tháng để thụ án tù hai năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà Vương Quế Lan đã bị đưa vào bệnh viện nhà tù và chính quyền không cho gia đình vào thăm với lý do là lo ngại dịch bệnh virus corona.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

099446130146090c23a244cc8b27e2a1.jpg

Bà Vương Quế Lan

Bà Vương, 58 tuổi, đã bị một nhóm cảnh sát xông vào nhà bắt giữ vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã bị tịch thu.

Bà Vương thường đeo một bộ răng giả hoàn chỉnh, nhưng cảnh sát chỉ cho bà mang theo bộ nửa trên khi họ bắt giữ bà. Lính canh tại Trại tạm giam Thừa Đức cũng từ chối nhận nửa bộ răng giả còn lại khi gia đình gửi cho bà. Vì không thể ăn uống đầy đủ với nửa bộ răng giả nên bà Vương sớm bị hốc hác trong trại giam.

Sau đó bà bị kết án hai năm tù và bị đưa đến Đội 13 của Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. Ngày 19 tháng 9, chồng bà đã nhận một cuộc gọi từ một lính canh họ Lưu và được thông báo rằng bà Vương đã bị chẩn đoán bệnh lao cột sống.

Lính canh Lưu nói rằng bà Vương đã bị đưa đến bệnh viện nhà tù nhưng nhà tù chỉ chịu một phần chi phí chữa trị cho bà. Chồng bà Vương đề nghị được thăm bà trong bệnh viện nhưng bị từ chối. Lưu nói rằng bà Vương đã hết tiền mặt và thậm chí không thể mua nổi giấy vệ sinh trong tù. Sau đó chồng bà đã gửi cho bà 500 nhân dân tệ để bà mua nhu yếu phẩm hàng ngày, nhưng ông từ chối trả 1.000 nhân dân tệ cho chi phí chữa trị của bà theo yêu cầu của nhà tù.

Bà Vương mắc bệnh lao cột sống từ năm 16 tuổi và sau đó sinh ra các bệnh hô hấp khác cùng những triệu chứng ở gan, tim, lá lách và dạ dày. Sức khoẻ của bà dần dần hồi phục sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà có sức khoẻ tốt trong hai thập niên vừa qua, rồi bị bỏ tù vì đức tin của mình và bệnh lao lại tái phát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/30/412794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/7/187723.html

Đăng ngày 14-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share