Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2020] Một phụ nữ 75 tuổi ở Thượng Hải gần đây đã bị giữ lại lương hưu do cuộc bức hại đối với đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Mỹ Trân từng làm việc tại Nhà máy Khai thác Than tỉnh Giang Tây trước khi nghỉ hưu. Vào tháng 8 năm 2020, bà nhận được cuộc gọi từ Lý Thanh, thủ quỹ nhà máy yêu cầu gửi phán quyết bản án 4 năm tù giam vào năm 2012 vì tu luyện Pháp Luân Công và Giấy chứng nhận được trả tự do cho Sở An sinh xã hội tỉnh Giang Tây.

Bà Lý đã không tuân thủ và việc chi trả lương hưu của bà vì thế đã bị dừng vào tháng 9. Bà gọi cho thủ quỹ Lý để hỏi lý do và được giới thiệu đến Sở An sinh xã hội để được giải đáp. Khi bà Lý gọi cho Sở An sinh xã hội, không ai trả lời bà.

Trong những năm gần đây, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh ngừng chi trả lương hưu cho các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên đã không được nhận lương hưu sau khi được thả và trả lại số tiền họ đã nhận trong khi bị giam giữ.

Bức hại mới nhất này của bà Lý là tiếp sau bởi nhiều vụ bắt giữ và bỏ tù trong hơn 2 thập kỷ qua.

Bà bị bắt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1999 và bị giam giữ trong 8 tháng tại Trại tạm giam Chương Thụ ở Giang Tây.

Bà lại bị bắt vào tháng 1 năm 2001 và bị giam tại Trung tâm tẩy não Chương Thụ trong 2 tháng.

Vì viết thư cho Mạnh Kiến Trụ, Bí thư Đảng Cộng sản Giang Tây lúc bấy giờ, bà Lý đã bị giam giữ 3 năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ Giang Tây vào năm 2002.

Sau khi nghỉ hưu và chuyển đến Thượng Hải, bà chịu thêm án 2 năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thượng Hải vào tháng 8 năm 2006.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ Triển lãm quốc tế Thượng Hải năm 2010, bà Lý đã bị quản thúc tại gia hơn 6 tháng.

Bà lại bị bắt vào tháng 8 năm 2012 và bị kết án 4 năm trong Nhà tù nữ Thượng Hải.

Cảnh sát đã sách nhiễu và theo dõi chặt chẽ bà trong nhiều tuần ít nhất 4 lần trong năm 2019.

Bài viết liên quan:

Một người phụ nữ Thượng Hải 74 tuổi bị giám sát suốt ngày đêm lần thứ tư trong chín tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/25/412259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/6/187704.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share