Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2020] Một người dân ở Bắc Kinh 66 tuổi đã bị kết án một năm tù giam và khoản tiền phạt 1.000 nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Ngọc Hoa bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị Tòa án Phong Đài xét xử lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 và phiên tòa nhanh chóng bị hoãn lại khi bà ho dữ dội do bệnh lao tái phát sau khi bị bắt.

Tòa án Phong Đài tổ chức phiên xét xử lần thứ 2 vào ngày 28 tháng 8 năm 2020. Bà đã tự biện hộ cho mình và thẩm phán đã ngắt lời khi bà chưa đọc xong một phần ba nội dung bào chữa của mình. Thẩm phán đã yêu cầu bà nộp lại bản cứng để họ tự đọc sau.

Bà Lý nhận phán quyết tòa án vào ngày 29 tháng 9. Thẩm phán cho bà 10 ngày để kháng cáo.

Bài viết liên quan:

Một người phụ nữ mắc bệnh lao bị buộc phải đứng trong khi xét xử và đã gần như gục xuống trong tòa án

Luật sư do tòa chỉ định đe dọa bỏ tù học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/2/413233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/6/187705.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share