Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2020] Một cư dân thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm gần đây đã bị Tòa án huyện Càn An kết án 5 năm tù giam vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị bức chính quyền cộng sản Trung Quốc từ năm 1999.

Vào tháng 9 năm 2019, ông Tôn Chiêm Quốc bị bắt giữ sau khi ai đó báo với chính quyền việc ông dán các tấm nhãn dính có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông bị giam tại Nhà tù huyện Càn An một năm. Các nhà chức trách thông báo với gia đình ông Tôn rằng họ đang lên kế hoạch chuyển ông tới một nhà giam khác, nhưng không nói rõ là nơi nào.

Trước lần bị kết án gần đây nhất, ông Tôn đã từng hai lần thụ án lao động tại Trại Lao động Cưỡng bức Ẩm Mã Hà vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2007, khi đó ông Tôn 40 tuổi, ông đã bị bắt và kết án một năm lao động cưỡng bức. Trước khi được thả, bởi ông từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, trại lao động đã thông báo cho Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được tạo ra để bức hại Pháp Luân Công lên kế hoạch bức hại ông thêm nữa.

Ngày 6 tháng 6 năm 2008, là ngày dự kiến được trả tự do, tuy nhiên cảnh sát lại đưa ông Tôn từ trại lao động đến thẳng Trại giam quận Càn An. Sau hơn hai tuần bị giam giữ, ông bị đưa trở lại trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà để thụ án thêm 1,5 năm. Ông không được phép trở về nhà trong khoảng thời gian giữa hai lần thụ án.

Tra tấn ở trại lao động

Một trong những phương pháp tra tấn chủ yếu được sử dụng đối với Pháp Luân Công tại Trại Lao động Cưỡng bức Ẩm Mã Hà là ngồi trên ván gỗ từ 4:30 sáng đến 9:30 tối trong tư thế bắt chéo chân. Các lính canh có thể tùy ý kéo dài thời gian tra tấn, đôi khi cuộc tra tấn kéo dài nhiều ngày. Bởi ngồi lâu, phần mông của một số học viên bị viêm hoặc lở loét.

Các lính canh không chỉ cưỡng chế ông Tôn ngồi trên tấm ván gỗ, mà còn buộc nửa thân trên của ông vào phần chân đang ở tư thế bắt chéo và sau đó để một tù nhân ngồi lên người ông.

2006-2-28-msj-kuxin-19--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: cơ thể và chân bị trói vào nhau

Ngoài hình thức tra tấn nói trên, ông Tôn còn bị cưỡng bức lao động khổ sai, chất những chồng gạch được sản xuất từ trong trại lao động lên xe tải.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/28/412376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/5/187692.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share