Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2020] Một phụ nữ 78 tuổi bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công hiện đang thụ án tại nhà sau khi trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà vì tuổi tác đã cao.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, hàng chục cảnh sát đã bắt giữ bà Tề Thuý Hà tại nhà ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy. Họ đã lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, máy in và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Trong khi bị thẩm vấn tại đồn công an địa phương, bà Tề đã giải thích rằng cuộc bức hại là không có cơ sở pháp lý và hối thúc cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công tuân thủ pháp luật. Cảnh sát đã từ chối lắng nghe và đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ nhằm chuẩn bị cho việc giam giữ bà. Sau khi trại tạm giam Thành phố Vu Hồ từ chối nhận bà, cảnh sát đã cho bà được bảo lãnh về nhà.

Sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Khu Dặc Giang. Toà án Khu Dặc Giang đã xét xử bà vào tháng 4 năm 2020. Bà đã đóng vai trò là một luật sư riêng của mình và đã tự biện hộ vô tội.

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, bà Tề đã bị kết án ba năm tù cùng số tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Trại tạm giam Thành phố Vu Hồ đã từ chối nhận bà. Hiện bà đang bị quản thúc tại gia.

Trước lần kết án cuối cùng này, bà Tề đã bị sách nhiễu hai lần vào năm 2015 và 2017 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, kẻ đã lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/22/412106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/4/187669.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share