Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-9-2020] Ngày 27 tháng 8 năm 2020, một cụ bà 71 tuổi ở Thượng Hải đã bị bắt trở lại trại giam, chưa đầy 1 năm sau khi bà được bảo lãnh tại ngoại vì tập Pháp Luân Công, một môn ty luyện cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ năm 1999.

Bà Hà Phẩm Cầm bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2019 vì gửi thông tin về Pháp Luân Công đến điện thoại di động của mọi người tại một nơi công cộng. Sau khi bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Phụng Hiền trong 30 ngày, bà đã được bảo lãnh tại ngoại ngày 8 tháng 10.

Hiện vẫn chưa rõ bà đang bị giam ở đâu sau lần bà bị bắt gần đây nhất này. Có nguồn tin cho biết bà sẽ lại bị xét xử vì tín ngưỡng của mình.

Bà Hà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 10 năm 1996, bà nói rằng nhờ môn tập này mà bà đã khỏi bệnh viêm phần phụ tử cung và u nang buồng trứng.

Kể từ năm 1999, sau khi chính quyền ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp, bà đã nhiều lần bị bắt và giam giữ trong hơn 5 năm.

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về những gì mà bà đã phải chịu đựng.

Ngày 22 tháng 12 năm 1999, bà Hà bị bắt khi đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa trở lại Thượng Hải và bị giữ ở một đồn cảnh sát trong 1 ngày.

Ngày 01 tháng 01 năm 2000, bà lại bị bắt trở lại và bị giam ở một trại giam địa phương.

Tháng 9 năm 2000, bà bị bắt lần thứ 3 vì đi phát những tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bị tuyên án 1 năm lao động cưỡng bức.

Lần thứ 4 bà Hà bị bắt và giam giữ là vào ngày 11 tháng 5 năm 2007, vì đi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2008, bà lại bị bắt một lần nữa và bị giam ở Trại giam Mẫn Hành trước khi bị đưa đến cơ sở tẩy não Thanh Phổ vào đầu tháng 6.

Ngày 28 tháng 11 năm 2008, bà lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở một trung tâm mua sắm. Cảnh sát đã giam giữ bà ở Trại giam Từ Hối và không cho gia đình bà vào thăm bà. Tòa án quận Từ Hối đã bí mật kết án bà 4 năm tù. Đầu tháng 7 năm 2009, khi con gái bà nghe tin về bản án của bà thì bà đã bị đưa vào trong tù rồi.

Năm 2014, bà Hà bị bắt 2 lần vào ngày 24 tháng 2 và 10 tháng 9. Lần đầu, bà bị giam ở Trại giam Mẫn Hành và tiếp đó lại bị giam tại Trại giam quận Phụng Hiền.

Bà tiếp tục bị bắt 2 lần nữa vào ngày 22 tháng 12 năm 2015 và 7 tháng 6 năm 2016 vì đi phát tài liệu về Pháp Luân Công. Cả 2 lần bị bắt, bà đều bị giam giữ ở Trại giam Mẫn Hành trong 15 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/412151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/28/186967.html

Đăng ngày 11-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share