Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2020] Một cư dân ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã bị xét xử vào ngày 4 tháng 9 năm 2020 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 12 năm 2019, ông Dương Kiến Lục và vợ là bà Vương Huệ Quân đã bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Dù bà Vương đã được thả hai ngày sau đó, nhưng ông Dương vẫn bị giam trong Trại tạm giam Tuyên Hoá.

Khi Toà án Quận Tuyên Hoá xét xử ông Dương, luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Luật sư chỉ ra rằng cảnh sát đã vi phạm trình tự pháp lý khi lục soát nhà thân chủ của ông mà không có lệnh khám xét nhà.

Ông Dương đã tự biện hộ cho mình. Ông khẳng định rằng mình không vi phạm luật nào khi phân phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Ông đề nghị công tố viên mở đĩa DVD mà họ đã tịch thu từ nhà ông tại toà án. Công tố viên và thẩm phán đã không trả lời yêu cầu của ông.

Con gái ông Dương cũng biện hộ cho sự vô tội của cha. Cô chia sẻ về việc Pháp Luân Công đã thay đổi cha cô thành tốt hơn và mang hạnh phúc đến cho gia đình mình. Cô cũng nói rằng trong xã hội ngày nay với sự trượt dốc đạo đức nhanh chóng, cha cô luôn dạy cô trở thành một người tốt và ngay chính.

Luật sư cũng đọc một bản tuyên thệ ủng hộ ông Dương có chữ ký của 415 thôn dân.

Dân làng nói: “Chúng tôi ở khu phố Bán Pha. Chúng tôi rất sốc khi hay tin ông Dương Kiến Lục bị bắt. Người dân ở các thôn lân cận đều biết ông ấy tu luyện Pháp Luân Công và là một người tốt. Bất cứ ai cần giúp đỡ, ông luôn sẵn lòng giúp họ. Chúng tôi không biết nhiều về những đạo lý to lớn của Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi biết ông ấy không làm gì sai khi trở thành một người tốt. Ông ấy đã bị giam gần tám tháng qua. Xin hãy thả ông ấy ra để ông được đoàn tụ với gia đình.”

Phiên toà bắt đầu từ lúc 9 giờ 15 phút sáng. Toà án đã hoãn phiên xử 10 phút để nghỉ trưa lúc 11 giờ sáng. Khi thẩm phán hoãn phiên toà lần thứ hai vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều, công tố viên đột ngột rời đi mà không cho biết lý do khiến thẩm phán cho kết thúc phiên tòa trước khi nó kết thúc.

Bài liên quan:

Người đàn ông Hà Bắc đối mặt với phiên tòa vì tu luyện Pháp Luân Công, con gái biện hộ cho cha


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/11/411658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/4/187677.html

Đăng ngày 11-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share