Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 03-10-2020] Ngày 28 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào đức tin của họ. Các học viên đã dựng các biểu ngữ lớn và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

834f2b0537976d42165c1ddd470154c3.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9 năm 2020

Một người Trung Quốc lái xe chầm chậm qua sự kiện và giơ ngón tay cái lên với các học viên để thể hiện sự tán thành của mình. Khi một phụ nữ trẻ cùng bạn bè cô bước ra khỏi đại sứ quán, một học viên đã trò chuyện với họ. Người phụ nữ đã đồng ý thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

3bb33acd2f89f91909298f41914ba9ee.jpg

3c94ccb1cb64c5dba4f09a160c273ca1.jpg

1cbd78abc7c8da06e636fb5dd1d48059.jpg

ddea260fc85b66030e618b4bbe030ccb.jpg

Các học viên thỉnh nguyện trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan

8e096cb31987f925508478f2049945b9.jpg

e960df6c97b7fdbfbef0ee34d278ce52.jpg

f7d00b742fabeafeee523337f7d0b188.jpg

d25599209f248a125974b68fbfc93dbf.jpg

Khách bộ hành ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Các học viên kêu gọi các thành viên của Quốc hội Phần Lan chú ý tới cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, đặc biệt là việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Họ cũng kêu gọi nhiều Nghị sỹ hơn nữa ký bản tuyên bố chung toàn cầu của các quan chức đắc cử nhằm phản đối cuộc bức hại.

Tòa nhà Quốc hội tọa lạc tại một trong những giao lộ sầm uất nhất ở Helsinki. Ga tàu, bến xe buýt và các trung tâm mua sắm đều nằm gần đó, và nhiều người đã nhìn thấy các biểu ngữ bắt mắt dài 20 mét của các học viên.

Nghị sỹ ủng hộ sự kiện

Nghị sỹ Mikko Kärnä, người ký bản tuyên bố chung, đã đến quầy thông tin của các học viên và cho biết: “Đây là việc đúng đắn phải làm. Vấn đề của các bạn rất quan trọng. Tôi chúc sự kiện của các bạn thành công.”

Một Nghị sỹ khác đã trò chuyện cùng các học viên, và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên nhân tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện. Một học viên đã chỉ vào một vài học viên khác và nói với Nghị sỹ: “Họ là những người sống sót trong cuộc bức hại.”

Khi học viên đó nói với Nghị sỹ những hình thức tra tấn mà các học viên phải gánh chịu, ông xúc động và cầm lấy một bản tuyên bố chung cùng một cuốn tạp chí. Ông nói ông đánh giá cao nỗ lực của các học viên.

Khi sự kiện kết thúc, Nghị sỹ và trợ lý của ông đã quay lại Tòa nhà Quốc hội. Ông hợp thập trước ngực vào nói: “Các bạn đang làm một việc tuyệt vời.” Ông nói ông sẽ đọc bản tuyên bố chung.

Công chúng ủng hộ

c8c8d8ed80fc52f2607861187c939da1.jpg

Cô Karolina

Cô Karolina đã dừng chân tại sự kiện của các học viên, đọc cẩn thận các tấm áp phích và trò chuyện một lát với các học viên. Cô xúc động đến rơi lệ trước cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói: “Tôi là một nhiếp ảnh gia. Nếu các bạn có bất kỳ sự kiện nào, hãy liên hệ với tôi. Tôi có thể chụp ảnh cho các bạn.”

Khi một học viên nói rằng cô hy vọng có thêm nhiều người sẽ nói cho những người khác biết về cuộc bức hại, cô Karolina đã chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình và chia sẻ những bức ảnh đó trên trang mạng xã hội của mình. Cô đã để lại bình luận của mình trên một trang mạng xã hội của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi địa chỉ trang web để ký tên thỉnh nguyện trực tuyến. Cô nói cô sẽ khuyến khích nhiều người hơn nữa ký bản kiến nghị.

Cô Irina, một doanh nhân, đã ký bản kiến nghị và nói rằng cô đã nghe nói đến cuộc bức hại. Cô nói chỉ có một chính phủ toàn trị mới đối xử với người dân như vậy, và nhiều chính phủ cũng như các tổ chức truyền thông hơn nữa cần lên tiếng vì Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Pertti, một nhiếp ảnh gia, đã nói: “Tôi ủng hộ các bạn” khi anh dừng xe gần khu vực trưng bày của các học viên. Anh nói rằng anh vẫn còn nhớ hình ảnh các học viên giương biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Phần Lan vào năm 2017.

Cô Sydney là một người Mỹ sống ở Phần Lan. Vừa bế con, cô vừa đi xung quanh đọc thông tin và xem các bảng trưng bày của các học viên. Cô nói cô kinh hoàng khi nghe về tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc và đánh giá cao việc các học viên nói cho mọi người thông tin quan trọng như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/3/413298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187728.html

Đăng ngày 11-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share