Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 28-09-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Milpitas và Fremont đã tổ chức các sự kiện kéo dài cả ngày để mừng Tết Trung thu và kính chúc nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, một Tết Trung thu nhiều niềm vui.

2160bafc34723b0146344ce307798490.jpg

40607d463436645b68267246e7b8d3b6.jpg

Các học viên bắt đầu ngày sự kiện bằng màn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong công viên.

1d9e635357a303038573e09e6eef058e.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp.

379588cff41cb1cccaae8caf734e2205.jpg

a2cd3e551154cbf71f8d0f1cffb56237.jpg

Một người dân ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ngày sự kiện được bắt đầu bằng màn luyện công tập thể của các học viên tại một công viên. Tiếng nhạc du dương đã thu hút nhiều người đến nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Jorge, một người dân địa phương thường xuyên lui tới công viên, cho biết: “Tôi luôn đến đây để xem các học viên luyện công. Tôi ngày một già đi nên hy vọng sẽ tìm được một môn thiền định có thể xoa dịu tinh thần mà vẫn giữ được một thân thể khỏe mạnh.“

Khi nghe nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và có năm bài công pháp dễ học, ông nói: “Đây là điều tôi đang tìm kiếm. Bất cứ khi nào nhìn thấy các học viên thiền định, tôi cảm thấy như tôi đã tìm thấy sự bình yên trong tâm trí mình.”

Cô Anna Bonicarlo cho biết bầu không khí yên bình đã thu hút cô. “Tôi cảm nhận được thiền định rất hữu ích. Nó có thể xoa dịu trái tim và tôi cảm thấy mọi người nên thiền định.”

Cô nói ngày nay mọi người rất bận rộn, nhưng nếu họ dành thời gian để thiền định, họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cô nghĩ Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và cho biết cô sẽ đọc kỹ các chuyên mục giảng chân tướng.

6785fe0d057caedaf60ab4cac6dd1a32.jpg

Học viên mới Thaoby tham gia các hoạt động

Cô Thaoby, một học viên mới bước vào tu luyện cách đây vài tháng, cho biết hiện cô đã có thể tọa thiền trong tư thế song bàn. “Tôi đã luôn tìm kiếm một phương thức để trấn an tinh thần. Tôi thực sự thích thực hành bài công pháp thiền định này.” Trong những ngày ở Việt Nam, cô đã nghe người thân trong gia đình nói về Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân hồi tháng 3 năm nay.

Cô cho biết tính khí của bản thân đã thay đổi đáng kể. “Trước đây, tôi rất dễ bị kích động. Bất cứ khi nào có ai đó khiển trách tôi, tôi sẽ tức giận. Thế nhưng, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi giờ rất bình tĩnh và hiếm khi tức giận. Tôi trở nên dễ hòa đồng hơn nhiều và tâm trí tôi cũng được thanh lọc.”

Cô Thaoby học Pháp cùng gia đình mỗi ngày và lần nào cô cũng cảm thấy bình yên và tĩnh lặng. Cô không còn dễ trở nên tức giận nữa và cảm thấy hạnh phúc.

Khoảng 11 giờ sáng, có 20 chiếc hơi xếp hàng để diễu hành. Những chiếc xe này gắn bảng thông tin với thông điệp: “ĐCSTQ lừa dối, con người thiệt mạng”, “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

3b52b2bc587b16240b7b0e2d78430d6b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kính chúc Sư phụ Lý một Tết Trung thu nhiều niềm vui.

Học viên Trương Hồng Thuyết kính chúc Sư phụ Lý một Tết Trung thu vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ. Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam mặc trang phục truyền thống để kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

Cô Trương cho biết trong đại dịch này, các học viên muốn nhắn nhủ người dân ở Trung Quốc rằng để được an toàn, hãy chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô cho hay rằng người dân ở nhiều nước phương Tây đã ký tên vào bản kiến nghị trực tuyến nhằm xóa sổ chính quyền Cộng sản Trung Quốc và hy vọng cuộc diễu hành bằng xe hơi này sẽ giúp nâng cao nhận thức về nỗ lực đó.

Khi đoàn diễu hành đi qua, nhiều người lái xe ô-tô khác đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ và người xem đã giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ. Một số người khác thì chụp ảnh.

6acb4431ebfa10cc1c644fd019ab00f9.jpg

24bb2cf8c899564bfa78f10637c10403.jpg

9ef21a49b03344e1d83215f470213985.jpg

Đoàn xe diễu hành đi ngang qua một siêu thị Trung Quốc ở Milpitas.

Sau khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên, anh Ian nói: “Điều này hoàn toàn sai trái và chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới làm điều ác như thế.”

Anh nói ĐCSTQ đáng bị giải thể. Anh nhận thấy cuộc diễu hành bằng xe hơi này là một phương thức tốt để cho mọi người thấy bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Anh James, một cư dân ở Fremont, cho biết: “Tôi thực sự thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là một phương cách tốt giúp mọi người không ngừng đề cao.”

Khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống nhắm vào các học viên, anh đã bị sốc và nói: “Điều này quá tà ác!”

Anh James rất vui khi thấy cuộc diễu hành bằng xe hơi của các học viên và cách đoàn diễu hành vạch trần bản chất thật của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/28/412397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/30/186992.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share