Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 27-09-2020] Ngày 26 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco đã tập trung gần Tòa nhà Bến phà Trung tâm để mừng Tết Trung thu. Họ luyện các bài công pháp, nói với mọi người về sự mỹ hảo của môn tu luyện này, và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng sáng lập pháp môn, một Tết Trung thu vui vẻ.

687ddaac81c7876bc2c2aa4e486b1fa1.jpg

Các học viên tại San Francisco kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Mặc dù không có nhiều khách du lịch do virus corona, nhưng nhiều người dân địa phương đã đi bộ, đạp xe hoặc đi mua sắm. Một số người chụp hình các học viên đang luyện công bằng điện thoại di động của họ, và một số dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Các học viên phát tờ rơi thông tin và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

3db442232b15834086d579c18721dc94.jpg

5f78571e5cda48c96c5ad5f9545e9104.jpg

Các học viên tại San Francisco tập trung bên ngoài Tòa nhà Bến phà Trung tâm vào ngày 26 tháng 9 để luyện công

3ee37b595914db431f62e5f826c137a9.jpg

b43078d100f56235bfd20623ac9193ff.jpg

97aa0418cb49a2574a9d0620f64d4ebb.jpg

Bị lôi cuốn bởi những động tác luyện công nhẹ nhàng uyển chuyển của các học viên và bầu không khí tường hòa, một số người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện

Học viên Hàn Quốc hy vọng có thể chia sẻ lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người khác

Ông Matthew Kang, một học viên người Hàn Quốc, đã phát tài liệu thông tin cho người qua đường. Năm 2002, một người bạn ở San Francisco đã gọi điện và nói cho ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cùng một người bạn khác đã đọc hai cuốn sách là Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân, và học năm bài công pháp. Sau khi đọc sách, ông Matthew cảm thấy bị lôi cuốn bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn do Sư phụ Lý dạy, và ông quyết định bước vào tu luyện. Ông cho biết sức khỏe và tính cách của ông đã được cải biến sau khi ông bắt đầu luyện tập.

486c22e6d1d7c32dcfad2f029a97df8c.jpg

Ông Matthew Kang kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ

Ông Matthew luôn vui vẻ và mỉm cười. Ông cho biết trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông không cảm thấy hạnh phúc. Ông thường hay bực bội và rất nóng tính. Nếu ai đó nói điều gì đó mà ông không thích, ông sẽ lập tức không vui. Sau khi trở thành một học viên, ông luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông kiềm chế cơn nóng giận và đề cao tâm tính của mình. Ông cũng đã khỏi căn bệnh dạ dày đã đeo bám ông trong nhiều năm.

Ông chia sẻ niềm vui lớn nhất của ông là tìm được hạnh phúc từ nội tâm, và ông hy vọng có thể chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp cho nhiều người khác.

Tổng Giám đốc gửi lời chúc mừng tới Sư phụ Lý nhân dịp lễ hội

1fc0a79a94798a9f0c210353e1c4be3e.jpg

Ông Jason Blair, Tổng Giám đốc một công ty quảng cáo ngoài trời, kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ

Ông Jason Blair là tổng giám đốc của một công ty quảng cáo ngoài trời. Nhiều năm trước, ông nhận được một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ của bạn gái ông là một học viên và bà đã nói thêm với ông về môn tu luyện. Khi lại nhận được một tờ thông tin vào cuối năm 2013, ông đã quyết định bước vào tu luyện.

Ông Jason còn nhớ lần đầu tiên xem video Sư phụ dạy các bài công pháp, ông lập tức cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Sau khi bắt đầu đọc các bài giảng và luyện công, cơ thể ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Bệnh đau đầu gối của ông biến mất, và ông có thể chơi thể thao, điều mà ông đã không thể làm trong một thời gian dài.

Nhưng điều quan trọng nhất đã thôi thúc ông trở thành một học viên là sự chú trọng đến việc đề cao đạo đức của con người. Những lời giảng sâu sắc của Đại Pháp và những điều được đề cập trong sách đều không giống với bất cứ điều gì ông đã từng nghe trước đây. Một yếu tố quan trọng khác khiến ông quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là việc Đại Pháp nhấn mạnh rằng một người phải chú ý đến chủ ý thức của mình và thực hành tu luyện trong cuộc sống hàng ngày. Ông cảm thấy mình đang thực sự đề cao và trở thành một người tốt hơn. Ông thường tham gia các sự kiện để giới thiệu môn tu luyện và chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội của mình.

Học viên mới tạ ơn Sư phụ Lý đã truyền dạy Đại Pháp

Anh Gerett Burl bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai tháng trước. Sau khi đọc về các trải nghiệm tu luyện của các học viên phương Tây trên mạng internet, anh thấy vô cùng ấn tượng. Anh rất buồn khi đọc về những điều tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Hai tháng trước, anh thấy các học viên đang luyện công tại Công viên Golden Gate và anh bắt đầu học các bài công pháp.

2e6431b1309f254977f994f51e54ccfa.jpg

Anh Gerett Burl bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai tháng trước

Anh đã trải nghiệm được một sự thay đổi lớn sau khi tu luyện. Tuy được nhận được học bổng cho cầu thủ bóng đá tại Đại học Colorado và tập nhiều môn thể thao nhưng sức khỏe của anh rất kém, và đã phải nhập viện mấy lần. Dù chỉ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai tháng, nhưng nhiều căn bệnh của anh đã biến mất. Ví dụ, trong năm nay đã có nhiều đám cháy xảy ra ở California làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Trước đây, anh không thể ngủ vào ban đêm vì bệnh hen suyễn. Nhưng năm nay, anh không hề cảm thấy khó chịu và có thể thở được bình thường. Đây là điều mà anh chưa từng trải qua.

Anh Gerett cho biết anh cũng có thể tập trung vào việc tự tu luyện thông qua học Pháp. Anh nhận thấy suy nghĩ của mình sáng suốt hơn.

b25e8dfcdf57a5e099856de10639415b.jpg

Anh Gerett Burl cảm ơn Sư phụ Lý đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới

Anh Gerett rất biết ơn Sư phụ Lý đã hồng truyền môn tu luyện ra công chúng. Anh phát biểu: “Có rất nhiều thông tin và cái gọi là sự thật trong thế giới ngày nay, và rất khó để phân biệt đâu là thật hay giả. Sư phụ Lý đã giảng Pháp ra công chúng, và người phương Tây có thể thực hành phương pháp tu luyện cổ xưa có nguồn gốc từ Trung Quốc này. Điều này cách đây vài thế kỷ là không thể tưởng tượng được. Trong thời kỳ thử thách và đầy các vấn đề như ngày nay, Đại Pháp đã mở ra một con đường để cứu rỗi tâm hồn con người.“ Anh tạ ơn Sư phụ Lý vì đã cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/412346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/2/187636.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share