Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 29-09-2020] Ngày 26 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện tại một quảng trường gần khu trung tâm thương mại Kamppi ở trung tâm thành phố Helsinki.

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

8c7774d08b2f251eefa201c78f7ba937.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Cô Parika đến từ Estonia cho biết: “Những điều các bạn nói ra ở đây là rất quan trọng. Cuộc bức hại phải chấm dứt. Đây không phải là một cuộc bức hại thông thường mà là một cuộc diệt chủng. Thần sẽ ban phước cho các bạn. Cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt thôi.”

Cô Parika đã chắp hai tay trước ngực để bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với các học viên.”

“Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Trước đây, tôi đã từng nghe nói đến cuộc bức hại nhưng không biết rằng nó lại tồi tệ đến thế.“

71b8f7b0e60897fc85d38be00ce39aee.jpg

Cô Parika

Cô Linda cùng hai phụ nữ khác đã ký vào bản kiến nghị. Một trong số họ cho hay chắc chắn cô sẽ ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Những phụ nữ này nói với một học viên rằng, gần đây, họ đã đọc mấy bài báo trên phương tiện truyền thông Phần Lan về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Họ nói chế độ cộng sản Trung Quốc cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà nó đã gây ra.

649f0fb32cee14349c1976c27cd36848.jpg

81e476fddb3b1ab4bb6de0c352c13ebc.jpg

81e476fddb3b1ab4bb6de0c352c13ebc.jpg

f2b9ecd9bcfaeb482faa9ae42482d713.jpg

e8ed8c05b01edf0a5df6a43d38170202.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Ông Ahti là người gốc Canada nhưng đã sinh sống tại Phần Lan được hơn 20 năm. Vài năm trước ông đã từng gặp ông David Kilgour, nhà hoạt động nhân quyền cũng đến từ Canada, nên ông đã biết rất rõ về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn.

Ông còn nhớ lần gặp ông Kilgour trong một diễn đàn được Mạng lưới về Nhân quyền của Nghị viện Phần Lan tổ chức năm 2017. Diễn đàn do bà Eva Biaudet, chủ tịch của tổ chức này chủ trì. Ông Kilgour đã trình bày những phát hiện của mình về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ với nhiều bằng chứng và dữ liệu từ cuộc điều tra của chính ông.

Ông Ahti hỏi: “Tôi muốn thử học Pháp Luân Công. Tôi có thể tìm các bạn ở đâu vậy?” Ông đã ghi lại thông tin liên hệ của hai điểm luyện công ở Helsinki và đánh dấu rằng một trong hai điểm luyện công là ngay gần nhà ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/29/412745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/7/187711.html

Đăng ngày 11-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share