Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Tây Úc

[MINH HUỆ 29-09-2020] Hôm 19 tháng 9 năm 2020, người dân Tây Úc đã vui cười vẫy tay chào đón đoàn xe diễu hành của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Tây Úc đi qua khu phố Tàu của Perth. Các thông điệp trên nóc những chiếc xe hơi khuyên người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

5438b9024399be9042223a5183933ece.jpg

6a01c6556fd5dbde6e09a3ef632d1f14.jpg

Ông Thịnh, một trong những lái xe trong đoàn xe diễu hành cho hay ông hy vọng ngày càng có thêm nhiều người nhận ra ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Ông nói: “ĐCSTQ đã đầu độc tâm trí người dân Trung Quốc. Nó cổ súy tư tưởng đấu tranh, và đã mở rộng ra cả hải ngoại. Thái độ hiếu chiến trong ngoại giao của nó đã gây ra sự phản ứng dữ dội phản đối với người Hoa tại các quốc gia khác. Một số người không nhận ra ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Hệ tư tưởng của ĐCSTQ là tà ác, nhưng người Trung Quốc là người tốt.”

Cô Eirini Comino, một người tham gia diễu hành khác, cho biết: “Chúng tôi đang gửi một thông điệp tới người dân Trung Quốc trước khi ĐCSTQ sụp đổ. Chúng tôi đang bảo với họ rằng đừng tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ nữa và nhân cơ hội này hãy thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã từng gia nhập.”

Cô Linda, mới từ Trung Quốc chuyển tới Úc, cho hay ĐCSTQ được cấu thành từ những thành viên riêng lẻ. Nếu tất cả họ thoái Đảng, ĐCSTQ đương nhiên sẽ giải thể và cuộc bức hại sẽ kết thúc.

Cuộc diễu hành kéo dài trong hai giờ đã thu hút rất nhiều khán giả. Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc vui vẻ thốt lên: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này ở Perth!” Lúc đoàn xe diễu hành đi qua, một số người đứng xem đã bàn tán về các thông điệp trên nóc những chiếc xe hơi. Một số còn vẫy tay chào các lái xe. Những người khác chụp ảnh và quay video đoàn diễu hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/29/412746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/6/187699.html

Đăng ngày 07-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share