Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver

[MINH HUỆ 21-09-2020] Ngày 19 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, cùng đoàn diễu hành gồm 39 chiếc xe hơi với các biểu ngữ trên nóc xe mang thông điệp ủng hộ hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ.

3e37118c0e145face5bc64df6e25bfa1.jpg

62baf52626e994c5b6064431149d926c.jpg

490bc461bac51f5244c5c87482e86140.jpg

332546fdf6aa9852157a113a7eb918d1.jpg

Mít-tinh và diễu hành bằng xe hơi tại Vancouver hôm 19 tháng 9 năm 2020

Các tài xế đi ngang qua đã giơ ngón tay cái hoặc bấm còi để thể hiện sự ủng hộ. Một số người dừng lại và chụp ảnh. Đoàn diễu hành xe hơi bắt đầu sau lễ mít-tinh ở Vancouver và đi qua các quận Burnaby và Richmond.

Mọi người phải đưa ra lựa chọn

Bà Phương, người phát ngôn của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ tại Vancouver, cho biết họ tổ chức sự kiện mít-tinh và diễu hành bằng xe hơi này để nâng cao nhận thức về bản chất thực sự của ĐCSTQ và ủng hộ 360 triệu người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

445a5378ce3f8e19732d30533ed6c111.jpg

Bà Phương, người phát ngôn của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ tại Vancouver, cho biết các sự kiện được tổ chức để khuyến khích thêm nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Bà cho biết ĐCSTQ đã đến hồi kết và sẽ sớm sụp đổ. Vào thời khắc quan trọng trong lịch sử này, mọi người phải đưa ra lựa chọn và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà kêu gọi thêm nhiều người Trung Quốc thoái Đảng.

Người nhập cư Hồng Kông cảm kích các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Trương đến từ Hồng Kông đã nói trong bài phát biểu của mình: “ĐCSTQ đã không ngừng bức hại và giết người. Người dân Hồng Kông phản đối mạnh mẽ việc thực thi Luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông.“

8c64b22a59f5298992f77a0866b81729.jpg

Ông Trương đến từ Hồng Kông nói: “ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng bức hại và giết người”

Ông phát biểu: “Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, vậy mà các học viên chưa bao giờ ngừng phản đối. Tại Hồng Kông, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn xuất hiện trước công chúng mặc dù bị cản trở bởi Hội Thanh niên Quan Ái, vốn do ĐCSTQ bảo trợ. Tôi rất cảm kích các học viên.”

Vui mừng khi người Trung Quốc đang thức tỉnh

Ông Lý đến từ Quảng Châu cho biết ông đã bị sách nhiễu ở Trung Quốc vì lên tiếng bày tỏ lo ngại về những người bị bức hại.

“Vì bị áp lực, tôi đã rời Trung Quốc và đến Canada. Tôi rất vui khi được tham gia vào lễ mít-tinh ‘Đả đảo ĐCSTQ’ này. Nhìn thấy nhiều người Trung Quốc đang thức tỉnh và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tôi rất xúc động.“ Ông tin rằng ĐCSTQ sẽ bị loại bỏ như một thứ rác rưởi.

2dd52a44d3d78e6b4bb17918e3231899.jpg

Ông Lý từ Quảng Châu phải rời khỏi Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/21/412077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/28/186966.html

Đăng ngày 30-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share